Robot Schaft của Google giành vị trí đầu tiên tại cuộc thi DARPA Robotics Challenge

bk9sw
25/12/2013 12:17Phản hồi: 40
Robot Schaft của Google giành vị trí đầu tiên tại cuộc thi DARPA Robotics Challenge
Schaft-02.jpg
Schaft chuẩn bị xuất phát.​

Hôm thứ 7 vừa qua, 16 đội chế tạo robot đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu tham gia tranh tài tại vòng loại của cuộc thi Robotics Challenge 2013 do Cơ quan các dự án phóng thủ tối tân (DARPA) tổ chức. Cuộc thi là một phần của dự án phát triển các robot có khả năng định hướng tự động tại các khu vực xảy ra thảm hoạ và thực hiện các công việc hữu ích bằng cách sử dụng các công cụ và vật liệu với cánh tay máy. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày đã được truyền hình trực tiếp trên kênh Homestead Miami Speedway vào ngày 20 và 21 tháng 12. Chú robot hình người Schaft của Google đã ghi được 27 điểm và giành vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng sau khi hoàn thành bài kiểm tra di chuyển qua các chướng ngại vật mô phỏng một khu vực xảy ra thảm hoạ trong khi vừa thực hiện một loạt các tác vụ khác.

Được chế tạo bởi một công ty cùng tên của Nhật vừa được Google mua lại, Schaft có chiều cao 1,48 m, nặng 95 kg và trông giống như một ... chiếc máy lạnh mọc thêm chân và tay. Tuy nhiên, bù cho phần thẩm mỹ là hiệu năng. Theo Schaft, Inc, chú robot trên được chế tạo dựa trên phiên bản robot HRP-2 với phần cứng và phần mềm đã được tuỳ biến, bao gồm các hệ thống truyền động mạnh hơn, hệ thống ổn định/đi bộ và một tụ điện thay cho pin thông thường.

Các đối thủ:


Khi cuộc thi DARPA Robotics Challenge (DRC) được công bố hồi tháng 4 năm ngoái, đã có hơn 100 đội nộp đơn tham dự. Sau một loạt các vòng đánh giá và thử thách ảo, 16 đội đã được chọn ra để tham gia tranh tài trong 4 "Track". Track A bao gồm các đội đã được phê duyệt để tài trợ phát triển phần cứng và phần mềm. Track B, các đội được tài trợ để phát triển phần mềm và được cung cấp một con robot Atlas do Boston Dynamics chế tạo để tham gia tranh tài. Track C là vòng tự do, các đội sau đó được hỗ trợ phần mềm và robot Atlas. Track D dành cho các đội cạnh tranh trực tiếp không được tài trợ.


Simian.JPG
RoboSimian của JPL đang vượt chướng ngại vật.​

Robot Schaft của Google thuộc track A và nó khá nổi bật trong số các đối thủ của mình. Bên cạnh Schaft là RoboSimian - một chú robot do Phòng thí nghiệm các hệ thống phóng JPL của NASA chế tạo. Như tên gọi Simian, NASA muốn tạo ra một chú robot có vẻ ngoài giống khỉ nhưng trên thực tế thì nó trông như một sự kết hợp giữa robot con cua và robot bạch tuột. Các đối thủ đáng chú ý khác của Schaft còn có CHIMP của Tartan Rescue với hình dáng tinh tinh và Valkyrie của trung tâm không gian Johnson thuộc NASA. Valkyrie khá giống với hình tượng Iron Man của Tony Stark với phần ngực phát sáng. Tuy nhiên Johnson Space Center giải thích rằng thiết kế phần ngực chỉ là để tạo không gian cho các bộ truyền động tuyến tính hỗ trợ chuyển động thắt lưng.

Valkyrie.JPG
Valkyrie đang khoá van nước. ​

Các đội thuộc track B và C khá khó để phân biệt bởi họ đều sử dụng robot Atlas để dự thi. Cuối cùng là các đội thuộc track D. Các robot đáng chú ý thuộc nhóm này gồm có Chiron - robot có hình dáng giống con rận biển nhưng toàn thân bằng kim loại, Mojovation - robot có kích thước nhỏ nhất và các robot Kaist của Hàn Quốc và Intelligent Pioneer của Trung Quốc.

Cuộc thi:


16 đội sẽ phải thực hiện 8 phần thi cá nhân và vật lý để kiểm tra các đặc tính di động, khéo léo, nhận thức và hoạt động kiểm soát cơ học. Mỗi phần thử thách sẽ được chấm 3 điểm.

Schaft-03.jpg
Schaft lái xe Polaris Range XP 900.​

Thử thách đầu tiên cho các robot là vượt qua một khu vực thiên tai mô phỏng. Các robot phải lái chiếc xe vượt địa hình Polaris Ranger XP 900 với lốp không ruột vượt qua một loạt các chướng ngại vật gồm các rào chắn và thùng phy. Sau đó, chúng phải bước ra khỏi xe và đi bộ về vạch đích.

Quảng cáo



CHIMP.jpg
Robot "tinh tinh" CHIMP của Tartan Rescue đang di chuyển lên dốc bằng các bánh xe.​

Bài thử tiếp theo là đi bộ vượt qua các địa hình gồ ghề với các bờ dốc và các khối gạch, ống. Sau đó, robot phải loại bỏ các mảnh vỡ nằm rải rác trên lối vào cửa trước mặt và đi qua cửa. Kế đến là mở và đi qua hàng loạt các cửa, sau đó leo lên một chiếc thang công nghiệp, cắt xuyên qua một bức tường, mang theo ống nước và kết nối với một vòi nước chữa cháy. Cuối cùng, robot phải khoá 3 van nước để hoàn tất thử thách.

Kaist.jpg
Robot Kaist của Hàn Quốc đang vượt qua thử thách mở cửa.​

Sau 2 ngày, kết quả cuộc tranh tài như sau:
  • Schaft: 27 điểm
  • IHMC Robotics: 20 điểm
  • Tartan Rescue CHIMP: 18 điểm
  • MIT: 16 điểm
  • RoboSimian: 14 điểm
  • Traclabs: 11 điểm
  • Wrecs: 11 điểm
  • Trooper: 9 điểm
  • THOR: 8 điểm
  • Vigir: 8 điểm
  • Kaist: 8 điểm
  • HKU: 3 điểm
  • DRC Hubo: 3 điểm
  • Chiron: 0 điểm
  • NASA-JSC Valkyrie: 0 điểm
  • Mojovation: 0 điểm.

DARPA cho biết điểm số từ cuộc thi sẽ mang lại một cơ sở, từ đó phát triển các robot hỗ trợ cho công tác cứu nạn tại các khu vực bị thảm hoạ/thiên tai. Vụ rò rỉ hạt nhân tại Fukushima năm 2011 đã chứng minh vai trò của robot trong hoạt động khắc phục thảm hoạ. Trận động đất và sóng thần khủng khiếp tại Nhật không chỉ làm hư hỏng các lò phản ứng mà còn gây trở ngại cho đội ngũ chuyên viên khi tiếp cận khu vực rò rỉ. DARPA tin rằng robot với khả năng tự định hướng, di chuyển qua đống đổ nát và hoạt động trong môi trường phóng xạ sẽ là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời.

Tuy nhiên, vấn đề đối với các robot vẫn chưa dừng lại. Những robot được chế tạo chuyên môn không thể phản ứng với những tình huống khó lường. Trong khi đó hoạt động kiểm soát từ xa có thể không khả dụng và hầu hết robot đều có một thế mạnh riêng. Những gì mà một robot cần là có thể tự làm việc, sử dụng các công cụ và phương tiện bằng cánh tay máy, đối phó tình huống, khả năng hoạt động bền bỉ và đủ linh hoạt để xoay xở trong các đống đổ nát của một toà nhà.

Quảng cáo



Trên đây cũng là lý do cuộc thi DRC được tổ chức. DARPA sẽ sử dụng các kết quả từ cuộc thi để tạo nên tảng cho các kỹ sư phát triển các thế hệ robot tiếp theo. Cho đến hiện tại, 8 đội đầu bảng sẽ tiếp tục được DARPA tài trợ để tranh tài tại vòng chung kết diễn ra vào cuối năm sau. Giải thưởng cho đội thắng cuộc sẽ là 2 triệu USD.


Tường thuật phần thi của các đội tại DRC 2013:


Theo: Gizmag
Nguồn: The Robotics Challenge
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giải Robocon so với cái này chỉ là trẻ con :oops:
aladeck
ĐẠI BÀNG
10 năm
@galabuon "children robot" dịch luột ra tiếng Việt là Robocon 😁
@aladeck Giải này thuộc hàng Robocha cmnr :p
@galabuon không có trẻ con sao có người lớn ??????????????????????????
maxim7280
ĐẠI BÀNG
10 năm
@aladeck Robo ông nội.....
Giải thưởng thật khủng....VN mình coi bộ phát triển TOSY cũng có những khả năng như yêu cầu cuộc thi được nhỉ?
Opera Voz
TÍCH CỰC
10 năm
Robot của Google xấu quá thể luôn!
Nhìn con Valkyrie đẹp nhất!
@Opera Voz Xấu nhưng hữu dụng còn hơn đẹp chỉ để làm cảnh thui :eek:
ussh999
TÍCH CỰC
10 năm
@Opera Voz Đẹp nhưng không thực dụng. Để mô phỏng được con người mà có khả năng làm việc tốt là rất khó. Thực tế cho thấy "Thiết kế" của cong người không có nhiều ưu điểm so với các loài động vật khác.
RIM
CAO CẤP
10 năm
Có lẽ chú Schaft này là tiền thân của Wall-E 😁
Google mua lại lắm công ty Robot quá, tính làm gì đây
@hypous Ngày xưa nó mua android cũng không ai biết nó muốn làm gì.
Nhưng bác tưởng tượng vậy xem: tương lai, robot sẽ xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày vd. giao sữa, giao báo, chăm sóc người già và thậm chí cả bạn tình. Lúc đó, với chiếc điện thoại android bác sẽ điều khiển theo dõi chúng nó từ xa. Tất nhiên rủi ro bị hack, kiểm soát là luôn luôn có.
Giải thưởng nhỏ nhỉ, chắc chỉ mang tính tượng trưng khích lệ 😁
mangrata
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đã là cuộc thi thì post video lên để xem chứ post mất tấm hình lên mà làm gì :mad:
@mangrata Dạ có cái video ở cuối bài đó anh. Anh bỏ ra chừng 3 phút để xem nhé.
mangrata
ĐẠI BÀNG
10 năm
@levuongthinh Có tí tẹo a pa. thêm đi ! Đang hào hứng :oops:
Nếu có nguyên cuôc thi thì post lên. Để mấy tấm hình với cái video có 3 phút vậy vo đọc xong càng thêm bực bội
coem1986
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mangrata ông này là thánh cmnr, làm gì mà dòi hỏi ghê vậy. ngon tự kiếm mà đọc.

Sent from my LG-E975 using Tinhte.vn mobile app
@mangrata có video tường thuật, khoảng 11 tiếng thoai, bạn chịu khó ngồi coi nhé =))
mangrata
ĐẠI BÀNG
10 năm
@bk9sw Up lên đi bạn. Mình rất quan tâm đến vấn đề này, lục tung nãy giờ không thấy, hoặc cho link đi mình bay sang đấy xem trực tiếp. Thank 😁
Không ra yêu cầu khó ,công nghệ cao ,giải thưởng lớn thì mãi mãi vn cũng chỉ có cuộc thi robocon ,điều khiển mấy cái xe chạy chạy
benchmark tổng hợp à😁
8 phần thi, mỗi phần 3 điểm sao gg lại được tới 27 điểm vậy các bác? K hiểu chỗ này
bt_mis
ĐẠI BÀNG
10 năm
@noname00007777 Chắc cộng điểm vùng sâu vùng xa. Con thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
@noname00007777 Thì tám ba hai bảy😁
Nhìn con khỉ đột ấn tượng vãi
Robot dữ hơn mấy con máy ghẻ ở Robotcon nhỉ 😁
TOSY của Việt Nam ta đâu?
Các bác giải thích cho mình cuộc thi Robotcon mà việt nam ta hay đoạt giải nhất, nó khác cái cuộc thi robot này như thế nào không ạ?? Tại sao những cuộc thi này chả thấy bóng dáng Việt nam ta đâu nhỉ?
Mình không biết gì về Robot nên hỏi, chứ không có ý ném đá hội nghị 😃
@vuidoi Cái mình hay thi là cho các trường đại học, về tính thuật toán và thiết kế là chinh, vốn chỉ là chỗ cho sinh viên chơi nhưng có mấy bố cứ đổ tiền vào cho hơn người 😁 đâm ra càng ngày càng chán

Cái này là do các tập đoàn lớn họ thi, tiền thì vô cùng, mấy con ở robocon thì còn lâu mới pass đc 1 bài trong này :D
Robot Asimo đâu nhỉ
kô thấy hàng robotcon của VN nhỉ
@thamlongcuu_Australia robocon là giải của Nhật tài trợ dành cho sv thế giới , tuy nhiên mục tiêu chính của họ là qc cho các thương hiệu nhật bản . Hây ja , còn trình độ robo Nhật bản nó đã đi trước các nước châu á cả 10 năm , đông nam á 30 năm . Riêng với VN có lẽ là 40 năm . Trò chơi trời cho thôi , chả là gì với công nghệ robot của nó :oops:
ussh999
TÍCH CỰC
10 năm
Cha đẻ con NASA-JSC Valkyrie lần trước nhớ tuyên bố hùng hồn lắm sao giờ được có 0 điểm. :p:p
nghe noi robocon cua vn ghê lắm mà.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019