PS5 và Xbox Series X còn chưa kịp bán ra thị trường, cùng lời hứa hẹn chơi được game ở độ phân giải 8K, còn chưa có bằng chứng nào chứng minh khả năng của hai chiếc console thế hệ mới, thì Nvidia đã kịp nẫng tay trên sự chú ý của cộng đồng với chiếc card đồ họa cao cấp giá 1.499 USD mang tên RTX 3090, cùng đoạn clip chứng minh chơi game PC cùng TV OLED LG 8K mượt ở tốc độ 60 FPS:
Dù rằng những game được Nvidia đem ra thử nghiệm đều được ứng dụng DLSS để nâng độ phân giải lên 8K, nghĩa là card đồ họa RTX 3090 render những trò chơi như Wolfenstein Young Blood và Control (đều hỗ trợ DLSS) ở độ phân giải thấp hơn 8K. Nhưng điều đó có hề gì, vì DLSS 2.0 xử lý hình ảnh mượt và mịn lắm, ngon hơn MSAA và TAA khử răng cưa nhiều, anh em tin mình.
Điều đó dẫn chúng ta đến với thắc mắc, liệu thế hệ card đồ họa cao cấp ra mắt cuối tháng 9 này của Nvidia có giúp thị trường TV 8K trở nên sôi động, vì cuối cùng cũng có ứng dụng tối ưu độ phân giải cực khủng của những chiếc TV này không?
PS5 và Xbox Series X chỉ dám nhận là “8K Ready”, nghĩa là chưa biết chơi game có mượt không, hay chỉ xem được nội dung 8K thông qua máy, hoặc phần cứng có chịu được độ phân giải khủng 7680 x 4320 hay không. Còn với Nvidia, họ sẵn sàng tung clip trải nghiệm game với chiếc card đồ họa 10.496 nhân CUDA, 24GB GDDR6X VRAM và xung nhịp 1.7 GHz.
Đến đây, anh em sẽ thấy kỳ quặc khi so sánh một cỗ máy tính chơi game với tổng giá trị linh kiện ngót nghét 5000 USD, với một chiếc máy console giá chỉ bằng 1/10. Vấn đề là, Nvidia đang muốn giữ chân gamer PC ở lại với nền tảng này. Những người chơi game trên PC hẳn cũng đã có sẵn một cỗ máy chiến game đủ khỏe ở độ phân giải 4K rồi, chỉ cần nâng cấp card đồ họa là có thể chơi game với TV 8K. Nvidia không chỉ cạnh tranh với AMD ở thị trường card đồ họa chơi game (nếu AMD còn có cơ hội cạnh tranh với Big Navi), mà còn cạnh tranh với cả Microsoft và Sony nữa. Và có khía cạnh nào được đem ra để cạnh tranh ổn như chính lời hứa của đối thủ, đó là “chơi game độ phân giải 8K”?
TV 8K bây giờ đang có điểm yếu hệt như thời TV 4K mới bắt đầu ra mắt thị trường, đó là thiếu nội dung độ phân giải cao để mọi người thưởng thức. Mất một thời gian mới có nhiều phim UHD BluRay 4K ra mắt thị trường, còn với thế hệ TV 8K, các nhà sản xuất dù ứng dụng cả chip xử lý AI nâng cấp nội dung video lên 8K, nhưng việc thiếu hụt nội dung cùng mức giá trên trời của những mẫu TV 8K vẫn khiến anh em chưa mấy mặn mà, 4K giờ vẫn đang ngon.
Nhưng khi đã có phần cứng hỗ trợ HDMI 2.1, hỗ trợ VRS giảm tải cho GPU xử lý mô hình 3D, cùng chế độ độ trễ thấp, lời hứa chơi mượt game trên TV 8K của Nvidia hoàn toàn có thể giúp thị trường TV 8K nóng lên, khi ai cũng muốn trải nghiệm cảm giác nhìn rõ từng cành cây ngọn cỏ trong từng cảnh game. Nhưng ở thời điểm hiện tại, lý do chủ yếu khiến TV 8K chưa phổ biến là vì… giá. Xem một lượt TV 8K của LG và Samsung, thấy giá toàn tiền trăm, rẻ nhất may ra có vài mẫu giá dưới 50 triệu. Còn TV 4K thì 10 triệu cũng có, rẻ hơn nhiều.
Theo TechRadar