Rừng Amazon cháy vì con người ăn quá nhiều thịt

MinhTriND
25/8/2019 8:31Phản hồi: 215
Rừng Amazon cháy vì con người ăn quá nhiều thịt
Hoàn toàn không ngoa khi nói rằng rừng Amazon là “lá phổi của Trái Đất” khi nó đóng vai trò sản xuất khoảng 20% lượng oxy trên khắp hành tinh. Cháy rừng Amazon có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng quốc tế và theo thống kê, hầu hết các đám cháy xảy ra do hoạt động chặt phá rừng của những người đốn củi và chủ trang trại nhằm có đất cho chăn nuôi.

Nếu có ai đó hỏi rằng làm thế nào để không để tình trạng này tiếp tục xảy ra và ngăn chặn rừng Amazon đứng trước bờ vực bị xóa sổ, câu trả lời chỉ có thể là: ăn ít thịt lại.

Đó ít nhất là giải pháp của Phần Lan và hôm thứ 6 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính của quốc gia này đã kêu gọi Liên minh châu Âu "khẩn trương xem xét việc cấm nhập khẩu thịt bò của Brazil” sau khi các đám cháy xảy ra ở rừng Amazon.

chay_rung_tinhte_2.jpeg

Brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, cung cấp gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Và con số này vẫn có thể tăng lên trong vài năm tới.


Năm ngoái, nước này đã xuất hơn 1,64 triệu tấn thịt bò - lượng thịt cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử, giúp họ thu về 6,57 tỷ USD.

Sự phát triển của ngành công nghiệp thịt bò ở Brazil đã được thúc đẩy một phần bởi nhu cầu tiêu thụ gia tăng mạnh mẽ từ châu Á - chủ yếu là Trung Quốc và Hồng Kông. Tính riêng 2 thị trường này thôi cũng đã chiếm gần 44% tổng lượng xuất khẩu thịt bò từ Brazil vào năm 2018.

Ngoài ra, các thỏa thuận thương mại mới hứa hẹn sẽ giúp Brazil chính thức bước vào các thị trường mới tiềm năng mới như Indonesia và Thái Lan, đưa ngành công nghiệp thịt bò của Brazil lên một tầm cao mới và cùng với sự phát triển đó, cái giá phải trả chính là môi trường.

chay_rung_tinhte_1.JPG

Trung tâm nghiên cứu vũ trụ của Brazil (INPE) cho biết số vụ cháy tại Brazil cao hơn năm ngoái 80%. Trong đó, hơn một nửa là xảy ra ở khu vực Amazon, gây ra thảm họa cho môi trường địa phương cũng như hệ sinh thái.

Không những gây cháy rừng, thịt bò cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây biến đổi khí hậu bởi khí nhà kính.

Mọi ngành nông nghiệp khi vận hành đều thải ra một lượng khí nhà kính góp phần làm nóng hành tinh, nhưng nhiều nhất là sản xuất thịt và và đặc biệt nhất là thịt bò. Một số phương pháp sản xuất thịt gia súc đòi hỏi phải có một lượng lớn diện tích đất, đồng nghĩa với nạn phá rừng cũng tăng lên.

Để thực hiện điều này, cây cối thường bị đốt cháy, giải phóng CO2 vào khí quyển. Trong khi đó, các phương pháp khác đòi hỏi một lượng lớn nước và phân bón để trồng thức ăn cho bò.

Quảng cáo



chay_rung_tinhte_3.JPG

Bò bản thân nó đã thải ra một lượng khí mê-tan nhất định. Đó là loại khí nhà kính tiềm ẩn có thể gây nên sự ấm lên toàn cầu trong ngắn hạn. Việc tiêu thụ thịt đang ngày càng trở nên gia tăng trên toàn thế giới khi dân số không ngừng tăng lên và sự phát triển kinh tế giúp cho người ta giàu có và có khả năng mua thịt nhiều hơn.

Đây là xu hướng đáng lo ngại. Các nghiên cứu phát hiện nếu cả thế giới bắt đầu ăn thịt bò theo tỷ lệ mà người Mỹ đang có, và thịt được sản xuất bằng các phương pháp thường được sử dụng tại Hoa Kỳ, điều đó có thể xóa đi bất cứ cơ hội nào nhằm kiềm chế mức khí thải dưới giới hạn quốc tế về sự nóng lên toàn cầu.

Sản xuất thịt lợn hay thịt gà đều tạo ra lượng khí thải thấp hơn so với sản xuất thịt bò. Vì vậy, giảm tiêu thụ thịt, hoặc chuyển từ ăn bò hay lợn sang gà trong khẩu phần ăn là những động thái tích cực mà bạn có thể thực hiện để giảm nhẹ tình hình.

Nguồn: CNN
215 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dnhdnh
TÍCH CỰC
5 năm
Rừng cháy vì có cây nhé. Nên chặt bớt cây đi.
@dnhdnh tuưởngđang ở voz cơ =))
Lợn Lòi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dnhdnh :eek:😁
Chế Ba
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dnhdnh vãi thím troll
MoeDen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dnhdnh do oxy nữa, không có oxy lấy méo gì cháy được 😆
Cháy rừng ở 1 mức độ nào đó thì rất tốt mà k hiểu sao cháy rừng to thế mà bên brazin k kiểm soát hay phát hiện sớm đc nhỉ
thonglb
TÍCH CỰC
5 năm
@ntkblu Mé cháy thế mà không dập, bó tay bọn Neymar
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ntkblu Chính phủ còn ủng hộ dân phá rừng thì thua rồi!
chuconghuy
TÍCH CỰC
5 năm
@Nino_Jen VN lúc trước cũng vậy
@suvival198 Giống cái bọn ở bên Đông Lào vậy bác 😁
Do con người hết
@vn_ninja Rừng nước nó , nó muốn đốt hết cũng đc
17benthuy
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja nó cố ý để cháy hết lấy đất mà, thằng tổng thống nên bị treo cổ đi,
với tình trạng hủy hoại trái đất vô tội vạ như bgio, thế hệ con cháu chúng ta sau này sẽ lãnh đủ
kevin2012
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh Thế thằng cuối sông chả nhẻ nói “thằng đầu sông cứ ỉa lên dòng nước” là việc của nó à
@kevin2012 ví dụ vớ va vớ vẩn
Rừng cháy vì có oxi nhé. Nên hút hết oxi trên địa cầu để rừng ko cháy nữa nhé. Bài viết này mang hơi hướng mấy thằng phèo con 4 peta.
chanhthi
TÍCH CỰC
5 năm
Mình thì từ lâu rồi không thích ăn các loại thịt đỏ (thịt heo, bò, cừu,...). Mỗi lần về quê mẹ cho ăn thịt gà (gà nhà nuôi), không thì tôm tép, cá. Nhưng nói thật mình thích ăn chay hơn.
@SilverWolf501 mình ko biết, mỗi người mỗi chế độ ăn uống nhưng tất cả đều phải đối chiếu với chỉ tiêu dinh dưỡng
@nguyenminh56547 Từ xưa các nhà chùa là tự cung tự cấp, nhà sư theo Phật, không giết hại nên chế độ ăn của họ là chay trường nhé :v Hồi xưa làm gì có cái gì gọi là chỉ tiêu dinh dưỡng mà đối với chiếu :v
@SilverWolf501 kệ họ, mình với bạn là người thời nay mà, việc gì phải sống như ng xưa
@nguyenminh56547 lol, ý tớ là ăn chay vẫn đủ chất và khoẻ mạnh thôi, suy cho cùng quan trọng vẫn là ăn đúng :v
Nghe nói nếu tính lượng khí thải nhà kính thì cứ vài miếng thịt bò bằng 100 ô tô thải ra trong cả năm.
@suvival198 Đây bạn
kids0407
TÍCH CỰC
5 năm
@bud's Sau khi coi clip em chốt 😁 Do bang texas nuôi bò nhiều góp phần rất nhiều vào việc trái đất nóng lên :D
Ái Châu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bud's cái này có nghĩa là muốn có vài miếng thịt bác phải nuôi 1 con bò và nuôi 1 con bò lớn lên + với việc nướng nó các kiểu sẽ có lượng khí thải cỡ đó 😆 chứ k phải bác nhúm than rồi nướng nó là có 100 chiếc ô tô nhả khói đâu 😃)
vuonghao9x
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bud's đây là nó ước lượng để có được miếng thịt bò qua các công đoạn nuôi, chế biến ....
Người ta vẫn phá rừng trồng chuối và ngũ cốc cho người ăn rần rần nhé =]] Gia súc gia cầm chỉ là chiếm tỷ trọng cao nên bị lôi ra xử trước =]]
chanhthi
TÍCH CỰC
5 năm
Bạn không đọc hết bài viết rồi. Động vật nhai lại như trâu, bò, dê, cừu,.. trong quá trình tiêu hoá thức ăn sẽ sản sinh ra khí metan trong dạ dày, khí này theo chất thải được thải ra ngoài và đi vào môi trường. Đây là một loại khí nhà kính, có khả năng giữ nhiệt hơn gấp 20 lần so với CO2.

Theo tôi google được: Trung bình một con cừu thải ra 30 lít khí mêtan một ngày và một con bò sẽ thải ra tới 200 lít một ngày. Theo Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), có tới 14,5 % khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện nay đến từ ngành chăn nuôi, nhiều hơn khí thải của toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ trên thế giới.
dovuhai
TÍCH CỰC
5 năm
@chanhthi Bạn giỏi quá, mình học được thêm hai điều mới bữa nay
cháy rừng vì nóng. Thôi tắm cho rừng đi anh em
Con ng rồi sẽ chết hết
"Hoàn toàn không ngoa khi nói rằng rừng Amazon là “lá phổi của Trái Đất” khi nó đóng vai trò sản xuất khoảng 20% lượng oxy trên khắp hành tinh."
Quá ngoa ấy chứ, sản xuất 20% lượng oxy nhưng đồng thời cũng thải ra lượng CO2 tương đương vào ban đêm.
Cái quan trọng của rừng nằm ở dự trữ Cacbon, tức là lượng cacbon nó mang trong mình ấy, cháy-chết-mục đều gây giải phóng lượng Cacbon đó
@Quang Hưng Phạm bác này nói đúng này, cần đọc tìm hiểu tránh bị admin dắt mũi
@Trần Tùngg admin chắc gì đã biết mà dắt mũi hở ông 😆
TuanHanu
TÍCH CỰC
5 năm
@Quang Hưng Phạm Xác nhận siêu ngoa, rừng k đóng góp lượng lớn Oxi cho trái đất như những gì sách giáo khoa dạy học sinh =))
@TuanHanu Rừng nó đóng góp lượng lớn O2 trong quá trình sinh trưởng và mở rộng, hấp thụ CO2 và cố định O2, nhưng Amazon nó ở trạng thái ổn định rồi
Tôi thật không thể hiểu nổi, là một người làm mod rồi mà lại viết 1 câu ngớ ngẫn như vậy, đã vậy còn cho đăng lên trang chủ.





Xin đính chính với anh em: “RỪNG AMAZON CHÁY LÀ DO LỬA NHÉ”
@Hồ Quang Dương Chân thực nhất
@Hồ Quang Dương đây là câu đá xéo , ý nói rừng cháy là tự nhiên chứ không phải do thuyết âm mưu có người mưu đồ phá rừng.
@Hồ Quang Dương Chuẩn luôn, bác sĩ kết luận nguyên nhân chết là do mất máu, chứ éo phải bị dao đâm chết nhá.
icklad
TÍCH CỰC
5 năm
@Methanol Kết luận do bị dao đâm thì có công an có quyền thôi bro.bác sỹ thì cứ chuyên môn mà kết luận.
gietchetad
TÍCH CỰC
5 năm
Sợ ko ngăn đc vụ cháy 😔
QuanDzung
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ca ghép phổi này e không thể 1 đất nước đảm nhiệm 😔
noob
TÍCH CỰC
5 năm
Thằng tổng thống Brazil đốt chứ cháy gì
Julyman
ĐẠI BÀNG
5 năm
dự là tinh tế sắp có bài về ăn chay
Đốt bớt để lấy đất cho các công ty rời Trung Quốc về làm nhà xướng nhé .
thuchikiem
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trường chay vừa được sức khỏe vừa bảo vệ được môi trường
nhân quả có trong bửa ăn của các bạn
Mình chay trường 1 năm là hết tất cả các bệnh tật
cả công ty mỗi một mình được sức khỏe loại 1 thôi
mrdrg10
TÍCH CỰC
5 năm
@thuchikiem Ăn chay mức độ nào đó là tốt, còn cái gì cuồng quá cũng ko tốt.
Con người cũng chỉ là động vật ăn tạp bậc cao thôi, đừng nên thần thánh chúng ta quá.
giaond212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mrdrg10 Nếu có máy tính nào đủ mạnh để tính toán nếu tất cả ăn chay thì thế giới sẽ ra sao thì tốt quá. Chắc lúc đó đội cuồng chay sẽ ko còn cuồng quá nữa.
giaond212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thuchikiem Đức phật cũng không ăn chay đâu bạn. Ngài vừa đủ và ăn bất cứ thứ gì mà người ta cúng dường. Ngài cũng ăn bữa cuối cùng là thịt lợn. Nhưng có ai vì ngài ăn thịt mà ko tin ngài đâu.
@thuchikiem Y học dân tộc cổ xưa chứng minh ăn chay sẽ kiềm chế tính dục (y học hiện đại gọi là giảm hóc môn sinh dục nam), nên ăn chay khi đã trên 50 tuổi nếu không gia đình sẽ không hạnh phúc đó. Nói chung nên tránh ăn các món ăn mà Sư Thầy trong chùa ăn !!!!!!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019