Giới thiệu
Phượt Thủ/Shipper đường dài thường chạy những cung đường mới đường, dùng điện thoại liên tục để dẫn đường. Thường ai cũng mang theo một cục sạc dự phòng, nhưng nếu cả điện thoại và cục sạc dự phòng đều hết pin thì sao?
Câu trả lời:
- đi về nhà (nếu không bị lạc đường)
- ghé quán cafe sạc nhờ, hoặc
- sử dụng điện từ bình xe máy!
Trong bài DIY này, mình giới thiệu và thử nghiệm mạch sạc nhanh từ nguồn điện 12V bình xe máy (không áp dụng cho xe PCX/SH đã có sẵn có sẵn cổng USB).
Thực hiện
Bước 1: Grabber/Shipper hãy luôn bỏ trong cốp xe dây nối “cá sấu” và mạch chuyển đổi 12V sang USB-A/USB-C (mua trên Shoppee, giá dưới 100k tổng cộng - Tìm “Mạch Sạc Nhanh Qc4.0 Qc3.0 Usb Type-C 6-35v”)
Bước 2: mở nắp che để tiếp cận bình acquy xe máy, dùng dây cá sấu kẹp nối bình điện và mạch sạc (nhớ nối đúng cực âm - dương), đèn xanh trên mạch sẽ sáng khi acquy cấp đủ điện
Bước 3: cắm cáp vào đầu USB-A/USB-C để sạc (đèn đỏ sẽ bật thêm nếu mode sạc nhanh được kích hoạt)
Mở rộng
- Nếu dùng thường xuyên thì nên hàn dây (thay cho kẹp cá sấu) cho chắc chắc, thêm công tắc để ngắt mạch khỏi bình khi không dùng cho an toàn
- Có thể vừa chạy xe vừa sạc vì mạch chịu được điện áp dao động rộng 5V đến 35V
- Mạch này có thể lấy diện trực tiếp từ các tấm pin mặt trời (12V-36V) ở vùng không có điện lưới
- Nếu dùng 2 bình 12V nối tiếp (tạo thành nguồn 24V) thì các bạn có thể sạc được laptop qua cổng USB-C (dự phòng khi nhà cúp điện)
- Tất cả bỏ vừa một cái hộp đựng danh thiếp và luôn để trong cốp xe