Sắc lệnh cứu TikTok của tổng thống Trump đang vô tình đẩy ứng dụng này vào "hố đen" pháp lý

P.W
23/1/2025 11:32Phản hồi: 37
Sắc lệnh cứu TikTok của tổng thống Trump đang vô tình đẩy ứng dụng này vào "hố đen" pháp lý
Bằng chứng của cái hố đen pháp lý này, là TikTok trong điện thoại của 170 triệu người dùng Mỹ vẫn có thể vận hành, vẫn cho người ta xem clip, đăng tải nội dung và bình luận, trò chuyện với nhau. Nhưng đến tận thời điểm hiện tại, trên cả App Store và Play Store, TikTok vẫn chưa quay trở lại, đồng nghĩa với việc người dùng mới hoặc sử dụng thiết bị mới không thể tải ứng dụng này về máy, còn người đang sử dụng sẽ không thể cập nhật ứng dụng.

Đó chính là tác động trực tiếp nhất từ sắc lệnh tổng thống với nội dung cho phép TikTok tiếp tục vận hành tại thị trường Mỹ được ký hôm thứ 2, 20/1 vừa qua, ngay sau khi ông Trump làm lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai tổng thống Mỹ. Quyết định mới nhất này đã tạo ra không ít những bất đồng giữa Nhà Trắng với các nhà lập pháp ở hai cấp quốc hội Mỹ, những người muốn cấm ứng dụng này, và cả những tập đoàn công nghệ đang đứng giữa hai phe kể trên, chưa tìm ra lối thoát hợp lý.

Sắc lệnh được ông Trump phê duyệt hôm thứ 2 vừa rồi yêu cầu Bộ tư pháp Mỹ cho thêm thời hạn 75 ngày kể từ hạn chót 19/1 theo đạo luật được thông qua tháng 4/2024, yêu cầu ByteDance phải thoái vốn TikTok Mỹ hoặc ứng dụng này sẽ bị cấm vận hành, phân phối và cập nhật.

Cùng lúc, ông Trump cũng yêu cầu tổng chưởng lý liên bang gửi một lá thư tới các nhà cung cấp dịch vụ, từ các tập đoàn quản lý cửa hàng ứng dụng trực tuyến cho tới các trung tâm dữ liệu và điều phối dữ liệu đám mây, khẳng định rằng các đơn vị này hoàn toàn không sợ vô tình vi phạm quy định của đạo luật, và trong vòng 75 ngày kéo dài hạn chót để ByteDance thoái vốn TikTok Mỹ, cũng sẽ không ai sờ tới họ để áp những án phạt dân sự cả.

TikTok vẫn chưa thể trở lại App Store tại Mỹ dù Trump đã hoãn lệnh cấm


Giáo sư Alan Rozenshtein của Trường Luật Đại học Minnesota chia sẻ trong một bài đăng trên ấn phẩm an ninh quốc gia Lawfare hôm thứ 3, rằng việc trì hoãn thực thi 75 ngày đối với lệnh hành pháp của Trump “mang lại sự an tâm tối thiểu” trong mắt các tập đoàn công nghệ, vì tòa án không coi những lời hứa như vậy là ràng buộc.

"Ông Trump hoàn toàn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào, hoặc thực thi có chọn lọc đối với các công ty mà ông không vừa ý", giáo sư Rozenshtein viết.
Yêu cầu thoái vốn TikTok Mỹ trong đạo luật, được Quốc hội thông qua hồi tháng 4 năm ngoái, với sự ủng hộ áp đảo của các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng, trong bối cảnh lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ByteDance và TikTok, đã được Tổng thống Joe Biden ký và được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhất trí duy trì vào ngày 17/1 vừa qua.
Luật này áp dụng hình phạt dân sự đối với các nhà cung cấp dịch vụ là 5.000 USD cho mỗi người dùng tải về hay cập nhật ứng dụng, được coi là hành vi vi phạm lệnh cấm. Điều này đã và đang tạo ra những rủi ro pháp lý tiềm ẩn với những án phạt có thể lên tới hàng tỷ USD.

Chính thức từ toà án tối cao Hoa Kỳ: Đạo luật cấm TikTok không vi phạm quyền tự do ngôn luận
Các lệnh hành pháp không thể đảo ngược các đạo luật do Quốc hội ban hành, và các nhà lập pháp đã từng khởi kiện để thực thi các luật mà họ đã thông qua. Tuy nhiên các chuyên gia pháp lý cho biết, ngay cả một vụ kiện giả định từ cả hai viện của Quốc hội cũng có thể có rất ít khả năng xảy ra, vì tòa án, cấp quản lý tư pháp có thể có xu hướng coi đó là vấn đề chính trị, tốt nhất nên để cho cơ quan lập pháp tự giải quyết. Hoặc các thẩm phán tòa án liên bang có thể coi đây là vấn đề an ninh quốc gia, nằm trong tầm kiểm soát của Nhà Trắng.
Luật yêu cầu thoái vốn TikTok Mỹ không nêu rõ quyền cho các cá nhân tư nhân thực thi luật này. Nhưng các cổ đông có thể kiện các nhà cung cấp dịch vụ đã trích dẫn lệnh của Trump để lờ đi lệnh cấm.
Giáo sư Timothy Edgar, giảng viên đại học Brown, chuyên gia an ninh mạng và quyền riêng tư môi trường số cho rằng: “Các cổ đông của những đơn vị cung cấp dịch vụ hay các tập đoàn công nghệ có khả năng khởi kiện những công ty chỉ dựa vào sắc lệnh tổng thống. Đó là canh bạc rất lớn mà họ sẽ phải đưa ra quyết định, dựa vào những án phạt khổng lồ mà chính quyền có thể áp lên các tập đoàn do đã thực hiện hành vi vi phạm đạo luật.

Theo Reuters
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tóm tắt nội dung rõ ràng hơn. Kiểu trích dẫn đọc bị mệt.
@baquơ túm lại là mỹ ép tiktok bán thân mà tiktok lì ko bán, chấp nhập đóng, trump lên cho tiktok thêm 75 ngày suy nghĩ có bán thân hay ko 😆))) , bố éo cho mày đóng, nào bán thân thì thôi
Tóm tắt lại thì Tiktok đang đứng trước 2 phe có ý kiến trái ngược nhau là tổng thống và quốc hội. Tổng thống cho phép ứng dụng này tiếp tục nhưng quốc hội thì không. Nếu giả sử nghe theo tổng thống cứ tiếp tục kinh doanh Tiktok thì có khả năng vướng vòng lao lý nếu quốc hội kiện tổng thống và tòa án xử quốc hội thắng. Lúc này đến ăn vạ tổng thống có đòi được quyền lợi không cũng ... khó nói.
@lucky10000 Đây là nước Mỹ ông ơi, kể cả chung thuyền mà làm việc không đúng thì vẫn bị phản đối thôi.
@lucky10000 Sai nhé, không phải tiktok vướng lao lý mà là các chợ như ch play, app store,… đây là sắc lệnh của bên lập pháp - toà án, quốc hội, thổng thống là bên hành pháp chỉ có quyền làm theo hoặc kiến nghị sửa đổi, không được phép đảo ngược.
@lucky10000 thật ra nhìn toàn cảnh thì có vẻ tổng thống bảo kê tiktok nhưng phe Mỹ là 1 thôi. Cách làm của ông Trump như trong việc kinh doanh. Ban đầu Mỹ đòi tiktok thoái vốn bán cho Mỹ, nhưng tiktok thà chết k bán. Xong Trump lại cố cứu, và phát biểu Mỹ phải năm 50% tiktok. Kiểu trả giá cao xong hạ giá , 1 chiêu trò trong buôn bán kd cơ bản nhưng Tiktok đang vào thế rồi, lấn cấn đắng đo. Cấm 12 tiếng thấy thiệt hại kinh tế cũng lo nghĩ. Dù nó là tập đoàn của ng TQ. Nhưng cũng là con người cũng phải lo cho nhân viên gia sản của mình thôi.
@Tiến Minh Đỗ Mình nghĩ dù Tiktok có rất muốn bán mình đi chăng nữa thì cũng rất khó vì bị kẹp giữa 2 chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Không tự chủ được mà phải chờ xem đường lối của đảng và nhà nước như nào.
Đọc cả bài dài mà chẳng hiểu muốn nói gì
@squall1411 Ông này viết lấy số lượng thôi. Chứ đâu có ngồi chọn lọc thông tin để viết đâu
@giacmobennguoi thằng đó sao vẫn đc viết bài ở Tinhte nhỉ, toàn lụm bài rồi Translate, nguồn thì toàn định hướng và đầy thiên kiến thổ tả.
Trump chỉ trì hoãn thi hành luật thêm 75 ngày chứ có thật sự cứu gì đâu. Trong 75 ngày nếu ko tìm ra giải pháp thoả đáng thì luật vẫn phải thực thi. TikTok bị cấm.
Ý đồ của Trump đã được đưa tin rồi, chính xác thì là sau 75 ngày tự do, Tik Tok có 2 lựa chọn:
- Tiếp tục hoạt động và nộp thuế 50% doanh thu (hay lợi nhuận gì đó) cho Mỹ.
- Bị cấm vĩnh viễn tại Mỹ

Đó chính là Trump
Khôn như mày :D
@hquangvn Vậy mới là Trump chứ, cái gì mà muốn hoạt động ở Mỹ thì phải có lợi cho Mỹ mới được.
Cười vô mặt
@palmtj27 Nước Mỹ trên hết - Trump said
Cười vô mặt
@Brownman Mỹ trên hết mẹ gì, bản thân Trump là trên hết.
@dtk89 Thì ai cũng vậy mà, chứ đâu riêng gì ổng, có là người đứng đầu nước nào cũng vậy thôi. Chứ người đứng đầu 1 nước muốn trên hết thì phải đưa đất nước mình lên trên hết chứ sao. Chứ bro đừng có nói rằng là Trump giàu mà nước Mỹ xuống dốc cũng được nhé. Đừng đùa. Ổng phải đưa Mỹ lên nữa thì ổng mới lên nữa được chứ, không phải sao? Có cái ông Biden vừa rồi quái dị là đi quỳ lạy 1 tên da màu phạm tội rồi đưa lên thành thánh, rồi chấp nhận bọn nhập cư bất hợp pháp các kiểu. Dân Mỹ mệt mỏi thì lại phải đưa Trump lên thôi.
Tóm tắt cho ae
Screenshot-2025-01-23-20-59-45-18-86a74e3a89f33072ac49db24d3823188.jpg
Rồi thấy cái hố đen nào đâu?
@Methylamine nói là cứu nhưng không được mở trên chợ dịch vụ thì cứu cái gì, có dám đi đòi tụi nó mở lại cho tải không, ngon thì đứng ra bảo đảm trong thời gian này nếu tải mà bị phạt 5k 1 lượt thì chúng tôi chịu đi kkk hoãn này tính ra là tăng thêm thời gian cho toktok suy nghĩ thì đúng hơn. dù ngày 19 nó đồng ý tắt app rồi.
@Methylamine Hố này dành cho App Store và Google Play =))
Chẳng có vô tình j đâu
nói miệng đâu có giá trị pháp lý ,ông muốn đảo ngược lại luật phải thông qua quốc hội và ông phải chứng minh nó không có hại ,vậy là vô tình Trump về phe Tiktok hay TQ
Hố đen pháp lý nào?
@hakuruno Quyết định của ông Trump không đảo ngược luật do Quốc Hội ban. Cũng giống như Ông Trump ra sắc lệnh không cung cấp quốc tịch cho trẻ sinh ra ở Mỹ. Tuy nhiên các bang kiện ngược lại nói là hiến pháp qui định rồi. Ông Trump không có quyền.
Qua miệng lưỡi bọn truyền thông mẽo thì cớt cũng thơm như nước hoa.
@TonyWu Ngược lại bạn, tụi này giỏi biến nước hoa thành cớt hơn =))
yên tâm đi cháu gái Trump hát tiếng hoa như gió, bỏ Tiktok thì cháu nó idol kiểu gì



à, 75 ngày đủ cho cháu đú rồi, bye nhé
Cây gậy củ rà rốt đấy...lì là 1 gậy bay khỏi Mỹ
Cười vô mặt
Post bài t đọc xong t vẫn không hiểu, nó viết cái gì vậy a e? Bản thân nó thực sự hiểu không ?
GPT tóm tắc:

TikTok vẫn hoạt động trên điện thoại của 170 triệu người Mỹ nhưng chưa thể quay lại App Store và Play Store, khiến người dùng mới không thể tải hoặc cập nhật ứng dụng.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hoãn lệnh cấm TikTok thêm 75 ngày sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1. Tuy nhiên, điều này gây tranh cãi giữa Nhà Trắng, Quốc hội và các tập đoàn công nghệ.

Luật yêu cầu ByteDance thoái vốn TikTok tại Mỹ trước ngày 19/1, nếu không ứng dụng sẽ bị cấm. Trump cũng cam kết các nhà cung cấp dịch vụ không bị phạt trong thời gian gia hạn.

Dù hoãn lệnh cấm, TikTok vẫn chưa trở lại App Store, và các chuyên gia cho rằng tòa án không ràng buộc với lời hứa của Trump. Quốc hội đã thông qua luật này vì lo ngại an ninh quốc gia, và Tòa án Tối cao khẳng định lệnh cấm không vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Luật áp đặt mức phạt 5.000 USD cho mỗi lần tải hoặc cập nhật TikTok, có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể bị cổ đông kiện nếu tuân theo sắc lệnh của Trump thay vì luật chính thức, tạo ra rủi ro pháp lý lớn.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019