Qua nay có tin đồn rằng Samsung sẽ bỏ dòng Galaxy Note vào năm sau, tức là Note 20 sẽ là dòng cuối cùng của series nổi tiếng này. Thật ra thì mình cũng hơi nghi ngờ về tin đồn này, có vài suy nghĩ muốn chia sẻ với anh em.
Galaxy Note vẫn còn nhiều đất “dụng võ”
Galaxy Note là dòng cao cấp nhất của Samsung tính đến năm 2018, sau đó Galaxy Fold ra mắt cao cấp hơn. Nhưng với mình, Galaxy Fold vẫn là một series đặc biệt, đúng là nó đắt tiền, sang trọng, có đầy công nghệ mới và sử dụng màn hình gập rất sáng tạo nhưng nó vẫn nằm riêng biệt, nó không nằm chung với loạt máy như Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy M, Galaxy A… Một mình Galaxy Fold nên được xem là một sản phẩm đẳng cấp nhất của Samsung chứ không chỉ là một cái điện thoại đơn thuần.
So với Galaxy S, ngoại hình của Galaxy Note mạnh mẽ hơn, gai góc hơn, và có vẻ gì đó “business” hơn, sang trọng hơn. Trong khi đó Galaxy S thì nhìn trẻ trung và thời thượng. Mình thấy rằng hai dòng máy này nhắm đến hai đối tượng người dùng khác nhau, những người thích S thì chưa chắc đã thích Note và ngược lại. Thế nên mới nói là Galaxy Note vẫn còn nhiều đất dụng võ.
Cũng phải thừa nhận rằng trong 3 năm trở lại đây, dòng S và Note đang dần “dung hợp” với nhau. Cấu hình của chúng tương tự nhau, camera tương tự nhau, màn hình cũng tương tự nhau. Chưa kể dòng S giờ cũng có những chiếc điện thoại màn hình to chứ không chỉ riêng dòng Note nữa nên sự khác biệt chủ yếu xoay quanh thiết kế và cây bút S-Pen.
Nhưng điều này hợp lý mà, tập trung vào những cái mà người dùng quan tâm nhất là chuẩn rồi (thiết kế + bút), chứ cấu hình đâu có quan trọng mấy đâu. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều người đi mua Galaxy Note thay vì Galaxy S.
Galaxy Fold vẫn chưa dễ tiếp cận
Giá sẽ là rào cản lớn nhất của Galaxy Fold nếu như nó thay thế cho Galaxy Note. Nếu như những chiếc Galaxy Note hiện nay có giá tầm 20-30 triệu tùy biến thể thì Galaxy Z Fold 2 có giá tới 50 triệu (chỉ so hàng chính hãng, hàng xách tay rẻ hơn). Đây không phải là mức giá dễ tiếp cận, thậm chí với những người đã chịu chi 20-30 triệu cho Galaxy Note thì mức 50 triệu vẫn còn xa lắm, và có thể họ sẽ đặt câu hỏi vì sao tụi phải chi nhiều tiền đến thế cho một cái smartphone.
Khi nào Galaxy Z Fold có thể xuống tầm 30 triệu ở thời điểm mới ra mắt thì nó có thể thay thế cho Galaxy Note.
Ngoài ra, Galaxy Z Fold 2 còn được định vị ở một phân khúc rất cao, trong tâm trí người dùng thì nó là một sản phẩm xa xỉ và rất nhiều người sẽ không nghĩ tới nó khi cần đi mua một chiếc smartphone. Giống như khi bạn đi mua xe máy thì bạn nghĩ tới mấy dòng bình thường của Honda, Yamaha, Suzuki chứ hiếm ai nghĩ đến việc sắm một chiếc BMW S1000RR. Trừ khi Samsung thay đổi cách marketing về Galaxy Fold, chứ không thì người ta vẫn nghĩ nó là một thứ rất xa xôi.
Nhưng không phải là không thể xảy ra
Quảng cáo
Việc Samsung bỏ Galaxy Note trong năm 2021 có thể sẽ không diễn ra, nhưng trong tương lai thì không phải là không thể. Dần dần khi mà công nghệ màn hình gập phát triển tốt hơn, chi phí sản xuất rẻ hơn, năng suất của nhà máy sản xuất tăng lên thì giá của chiếc điện thoại Galaxy Fold sẽ dần giảm xuống. Trong giới công nghệ thì cái gì cũng đi theo quy luật này, chỉ cần sản phẩm được thị trường chấp nhận là ok.
Đó là chưa kể công nghệ sẽ phát triển, Samsung và các đối tác sẽ tìm ra những cách mới để tạo ra tấm nền gập đẹp hơn, bền hơn, mỏng hơn, thiết kế ra những chiếc smartphone màn hình gập mỏng hơn nữa. Khi nào mà một chiếc Galaxy Z Fold mỏng nhẹ như điện thoại hiện nay thì mình nghĩ đó mới là thời điểm chín muồi để Galaxy Fold thay thế cho Galaxy Note.
Mình đoán là phải từ năm 2022 trở về sau thì Galaxy Z Fold mới thay thế cho Galaxy Note.