Samsung chưa biết rõ thực tế ảo sẽ đi về đâu, nhưng hãng đã có một kế hoạch của riêng mình

Duy Luân
18/11/2014 0:45Phản hồi: 49
Samsung chưa biết rõ thực tế ảo sẽ đi về đâu, nhưng hãng đã có một kế hoạch của riêng mình
Samsung_Gear_VR_TOP.jpg

Có lẽ bằng sức mạnh trên thị trường của mình, Samsung đã mau chóng trở thành một trong những công ty lớn đầu tiên tung ra sản phẩm thực tế ảo với chiếc Gear VR - chiếc kính mắt sử dụng Galaxy Note 4 làm màn hình và được phát triển chung với Oculus. Kể từ khi ra mắt tại triển lãm IFA 2014 đến nay chúng ta không nghe nhiều về mẫu kính này, thế nhưng mới đây Samsung đã phá vỡ sự im lặng đó tại hội nghị thường niên dành cho lập trình viên vừa tổ chức tại San Francisco. Thực tế ảo là một chủ đề lớn tại hội nghị, và Samsung đang muốn dựa vào các lập trình viên để xây dựng nên những ứng dụng thực tế cho Gear VR, và cho thực tế ảo nói chung.

Nick DiCarlo, phó chủ tịch mảng thực tế ảo của Samsung, cho biết: "Để thực tế ảo có thể trở nên phổ biến, nó cần một thứ gì đó vượt qua cả những tựa game ấn tượng. Tình huống sử dụng thực tế ảo quan trọng nhất là gì? Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có rất nhiều ý tưởng ở đây". DiCarlo nghĩ game và các video có khả năng tạo cảm giác hòa nhập cao là những điểm xuất phát thích hợp cho VR, nhưng ông cũng đang mong chờ vào những tình huống sử dụng thật sự nhiên vốn dĩ sẽ không thể trở thành hiện thực nếu VR không trở nên phổ biến. "Twitter hay Instagram của VR là gì? À khi tôi nói vậy không có nghĩa là tôi muốn có những dòng tweet hay các hình ảnh hiển thị trong không gian thực tế ảo - ý của tôi là các tình huống đó phải thật gắn kết với nền tảng (thực tế ảo), nó được sinh ra từ nền tảng đó và sẽ không thể tồn tại nếu không nền tảng VR".

Samsung_Gear_VR_3.jpg

Trước khi chúng ta tìm ra ứng dụng có thể làm được điều DiCarlo mong muốn, vẫn còn đó một câu hỏi rằng Gear VR có điểm gì nổi bật hơn so với những gì Oculus có thể làm được. Quy mô của Samsung đồng nghĩa với việc hãng có thể nhanh chóng đẩy phần cứng vào tay lập trình viên trên diện rộng - và đây là một bước đi quan trọng. DiCarlo chia sẻ: "Phiên bản Development Kit 2 của Oculus vẫn còn khá khó để tiếp cận bởi vì năng lực sản xuất hạn chế". Còn với Gear VR, bởi vì nó hoạt động dựa trên Galaxy Note 4, Samsung nghĩ rằng họ sẽ không gặp vấn đề gì trong việc đưa sản phẩm đến các nhà phát triển. Trước đây hãng từng nói rằng Gear VR sẽ được giao hàng "trong mùa thu năm nay", và mặc dù DiCarlo từ chối nói về thời điểm cụ thể nhưng ông vẫn hứa chiếc kính này sẽ được bán ra trong năm nay.


Tin tốt cho giới lập trình viên đó là Samsung rất muốn các bạn bắt tay vào viết code cho ứng dụng thực tế ảo. DiCarlo nhấn mạnh: "Tất cả mọi người đêu đang rất rất khát khao về thực tế ảo. Nó là một thử thách lập trình thú vị và lập trình viên sẽ nhìn ra những cơ hội để làm những thứ không khả thi trước đây". Lời của vị phó chủ tịch này hoàn toàn có lý - rất nhiều lập trình viên từng trở nên giàu có trong một thời gian ngắn ở những buổi đầu của App Store trên iOS, và việc trở thành một người tiên phong ở mảng thực tế ảo nhiều khả năng sẽ mang lại cơ hội tương tự.

Samsung_Gear_VR_1.jpg

Có thể Oculus sẽ hưởng lợi từ quy mô của Samsung trong việc thúc đẩy thực tế ảo phát triển, còn Samsung thì hưởng lợi nhiều từ những nghiên cứu mà Oculus đã tiến hành trong hàng năm trời. "Khá dễ để nhét một cái điện thoại vào trong một cặp kính, nhưng thứ mà Oculus thật sự đem lại đó là trải nghiệm thực tế ảo ở chất lượng rất cao", DiCarlo nói. Ông đánh giá cao độ trễ chỉ 20 mili giây của Oculus. "Điều này có nghĩa là nếu bạn xoay đầu, ánh sáng mà bạn kỳ vọng nhìn thấy sẽ xuất hiện ngay". Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đây chính là chìa khóa để mang lại trải nghiệm VR tốt thay vì khiến người dùng cảm thấy buồn nôn và chóng mặt như các sản phẩm thực tế ảo trước đây.

Tất nhiên, tất cả những công nghệ cũng như sự hứng thú của các lập trình viên đều trở nên vô nghĩa nếu không có sự dẫn dắt đến từ một sản phẩm mà người tiêu dùng thật sự muốn mua. Giống như nhiều công ty thực tế ảo khác, DiCarlo và Samsung vẫn chưa nói rõ khi nào thì Gear VR có thể sẵn sàng để tung ra thị trường đại chúng. Chính DiCarlo cũng thừa nhận rằng “chúng tôi đang làm việc cật lực để làm cho VR trở nên đủ hấp dẫn để mọi người dùng thử, và chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của việc đó”.

Samsung_Gear_VR_2.png

Ngoài ra, việc Gear VR hiện được thiết kế cho chỉ một thiết bị di động cũng sẽ là trở ngại mà Samsung gặp phải, ít nhất là cho đến thời điểm bây giờ. DiCarlo nói Note 4 là yêu cầu phần cứng tối thiểu để có được trải nghiệm thực tế ảo tốt, nhưng ông cũng chưa cho chúng ta biết liệu Gear VR có tương thích với Galxay S5 hay S6 trong tương lai hay không.

Chúng ta vẫn phải chờ xem kế hoạch của Samsung về thực tế ảo sẽ như thế nào trong dài hạn. Còn trong ngắn hạn, Samsung đã mở 9 phiên hội thảo để chỉ cho lập trình viên cách viết phần mềm trong không gian thực tế ảo. Hi vọng rằng với những nỗ lực của Samsung cũng như giới phát triển, người tiêu dùng sẽ sớm được thưởng thức những trải nghiệm đáng kinh ngạc về thực tế ảo.

Nguồn: The Verge

Quảng cáo

49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình vẫn không tưởng tượng ra khi đeo nó vào sẽ thế nào?
nhoxcutengox
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguyenquanglinhsptn Chơi 1 game gì đó bạn sẽ là nhân vật chính trong game và mọi đồ họa, cảnh vật, vật chất..... trong game sẽ ở trước mắt bạn và bạn như đang tồn tại trong thế giới đó

Sent from my SM-N910C using Tapatalk
dự là sẽ rất thu hút các lập trình viên từ xtube, redtube 😁
tanhoa2004
ĐẠI BÀNG
9 năm
@truong95 Còn nữa mà hai trang này thường thôi kaka;)
@truong95 nhờ a mà em biết trang xtube và redtube :D
tanhoa2004
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vietvu93 Trang hot vậy mà ko biết sao trời còn nữa nè xhamster keke.
Thực chất thì SS ko có đc những thiên tài có khả năng " nhìn thấy " tương lai , nhưng bù lại họ lại có tiềm lực tài chính cực mạnh để có thể đầu tư nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực . Dù bất cứ thứ gì thành công trong tương lai có lẽ đều có mặt của SS
@voldemot Đúng. Khả năng nhìn thấy tương lai đa phần là từ các hãng khác. Dẫn chứng thì bao la. Nêu ra mắc công😁:D:D:D
tanhoa2004
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huynhphuong1995 Đây là một thiên tài luôn nè! Nhìn thấy tương lai biết sẽ bị ném đá luôn! Tốt đó! Nếu tới cái này cũng anti được thì có lẽ hết thuốc chữa
@tanhoa2004 thím cứ trêu làm em ngại.hê hê.
Cái này mà kết hợp vs skynest nữa thì tuyệt con cú
nhoxcutengox
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huynhphuong1995 Xạo và không biết. Tương lai màn hình dẽo cũng từ SS, tương lai Phablet như ngày nay cũng từ SS. Các tính năng sức khoẻ trên Smart phone cũng từ SS, mạng không dây tốc độ cao như 3g,4g,5g ... cũng từ SS. Đưa hệ điều hành di động lên máy ảnh , máy chụp hình cũng từ SS, các công nghệ màn hình phổ biến nhất hiện nay cũng từ SS, ...... nói chung công ý tưởng công nghệ và tương lai công nghệ hiện nay đa số đến từ SS.

Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Bộ này phải đi kèm với bộ ghế rung .... máy phun hơi nước, sương, ... mùi ... v...v... thế mới tạo cảm giác mạnh ... 😁
Giống xem phim 4D nhưng màn hình hiển thị úp sát mặt ... cho góc nhìn rộng y như ngoài đời thật ... và âm thanh nổi sống động úp ngay tai ..... tạo chiều sâu, hướng âm thanh y như thật! :D
Kính thực tế ảo ko gọn nhẹ và khép mình vào thế giới riêng, khó chia sẻ
mình nghĩ ko khả thi
x_chien
TÍCH CỰC
9 năm
thực tế ảo mà dùng để đánh game hành động thi có mà tuyệt vời, dc cái là bỏ đi cái bàn phím thì càng tuyệt.
dinhhpvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đeo vào rồi sớm muộn gì cũng mù sớm
risky99
CAO CẤP
9 năm
@dinhhpvn Phòng phải trải nệm dầy 5cm , tường bằng mút, tóm lại cần cách ly những nhân vật đeo vật thể này lên đầu để tránh tai nạn

Ngoài ra cần gia cố xương sống cổ, thuốc chữa tiền đình, và khám mắt định kỳ 15 ngày/lần
QuangKa
ĐẠI BÀNG
9 năm
@risky99 Cái này hay oculus rift đều khuyến cáo người dùng ngồi xuống khi đeo vào đó bạn, còn bạn muốn đứng thì kệ bạm té thì tự chịu trách nhiệm.
thang_1234
TÍCH CỰC
9 năm
hôm nọ thấy youtube có clip have s.e.x bằng công nghệ này sẽ xuất hiện trong tương lai gần =]]
baoandzen
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sword Art Online hân hạnh tài trợ chương trình này =))
@baoandzen Nếu ra dự là có nhiều game như SAO.like
@baoandzen Dự là 2020 có Nerve Gear demo, 2022 SAO ra là chiến! 😁 Mong tới lúc đó đừng có chơi trò không sign out được :rolleyes:
kakamtv
ĐẠI BÀNG
9 năm
@baoandzen Theo mình biết SAO với cái này công nghệ khác nhau mà , SAO là ảnh hưởng đến thần kinh tạo ra ảo giác còn cái này là ảnh hưởng tới thị giác thôi làm như thế giới ảo trc mình thôi
@kakamtv SAO - nói đúng ra là kính Nerve Gear, là công nghệ của tương lai nên chưa biết trước nó có xếp vào nhóm thực tế ảo hay theo loại khác, chỉ biết SAO thuộc loại VRMMORPG (Game nhập vai thực tại ảo trực tuyến nhiều người chơi). Thậm chí không biết có ai dám làm cái dự án táo bạo thế hay không, vì theo Light Novel Sword Art Online, kính Nerve Gear có khả năng "chuyển hướng" dây thần kinh trong cơ thế để kết nối với sever trò chơi. Nên nếu có chuyện gì xẩy ra, như sever bị hack thì chắc chắn là thảm hoạ.
Chắc phải vài ba năm nữa thì nó mới trở nên hữu dụng được


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
Titaner
CAO CẤP
9 năm
Ai ham thích chú tôi ko ham , đeo vào nặng đầu và mau mù sớm , tiền kiếm khó lắm 😃
Aerosmith - Amazing
Cái này khá thú vị và hy vọng nó sẽ được thu gọn và đẹp hơn trong tương lai.
Cái này mang vào chiến game hay khám phá văn hóa Nhật là bao phê lại không ảnh hưởng tới ai.
Riêng e bị cận nên chẳng ham 😁
minoan
CAO CẤP
9 năm
luôn ủng hộ samsung. cố lên
Không biết đeo vào nhìn vợ mình có ra người mẫu nhật được ko 😁 :D
baokecave
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cái này lại phải có thêm bộ điều khiển bên ngoài, chả nhẽ đang xem bỗ mở tay ra để chọt?
Hóng thằng galabuon vào dìm hàng 😁
cumeocodon
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tiếc là cái này chỉ dùng cho Note 4. Cảm biến của gear vr nhanh gấp 5 lần cảm biến của smartphone, cho nên độ trễ giảm xuống đến khó mà để ý. mấy cái kính của google chỉ góp phần phổ biến thôi, ko thể so với gear vr được. Thực tế ảo sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai, giúp mở mang tầm mắt, và tiết kiệm nhiều thời gian tiền bạc. Có lẽ nó phục vụ cho giải trí trước mắt, nhưng sẽ mở rộng ra cho giáo dục, thiết kế và xây dựng.
QuangKa
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cumeocodon Đọc comments 2 trang thấy chỉ có bác là biết về vr thôi chứ mấy bác kia bảo " đeo cái này có ngày mù mắt " mình ko thèm trả lời chi cho mệt.
p/s : Mình có note 4 nhưng chắc sẽ ko mua gaer vr này đâu vì nó thật sự là khá mắc, mình vừa order cái colorcross này về xem fim đỡ chờ oculus rift bản thương mại
dinhhpvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@QuangKa Ko tin thử đưa cái điện thoại lên ngang mắt xem có nhanh mù ko
cumeocodon
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dinhhpvn Dựa trên chương trình vật lý phổ thông 11 hay 12 ko nhớ nữa, khi học về hệ thấu kính và làm thí nghiệm thực tế (có thể khi bạn học, ko có dụng cụ thí nghiệm) mình đã từng được xem ảnh ảo của vật thể (nguồn sáng) thông qua nhiều loại thấu kính, hệ thấu kính. Ảnh ảo rất rõ nét dù đã được phóng to nhiều lần. Nên xem qua thấu kính sẽ không làm hại mắt nếu bạn chỉnh đúng tiêu cự. Vậy nên điều băng khoăn duy nhất chính là chất lượng của nguồn sáng, vì vật thể (nguồn sáng) mình quang sát trong thí nghiệm là vật thật, chứ ko phải màn hình smartphone. Mà bạn yên tâm, màn hình smartphone ngày càng được nâng cấp và có độ phân giải cực cao, cho nên ảnh ảo cho ra không có quá nhiều vấn đề.
QuangKa
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dinhhpvn Bổ sung thêm cho trả lời của bạn @cumeocodon ở trên cho bác hiểu thêm nhé:
Khi đeo kính thực tế ảo vào thì với các ứng dụng thực tế ảo có hiệu ứng stereocopic 3d cựa tốt vì màn hình hiển thị dc chia đôi và mỗi mắt nhìn vào 1 khung ảnh khác nhau nên ko bị hiện tượng bóng ma,...như loại 3d bt. Cộng với các cảm biến chuyển động dc gắn trong kính sẽ theo dõi chuyển động của bạn nó tạo cảm giác là bạn đang ở trong môi trường ảo đó và não bạn sẽ bị đánh lừa rằng bạn đang nhìn thế giới thực khi đó mắt sẽ focus vào vô cực chứ ko fải focus vô cái màn hình.
Nói thì khó hình dung và diễn tả dc cảm giác khi thực sự đeo kính vr vào lắm, mong mấy bác sau này hãy thử trãi nghiệm 1 lần.😃😃.
@dinhhpvn Thế chiếu tia laze vô mắt có mù không? Vậy mà người ta vẫn mổ mắt bằng tia laze đó. Cái gì dùng sai mục đích thì gây hại, nhưng nhà sản xuất đã nghiên cứu để hiện thực nó một cách phù hợp thì sẽ hạn chế những tác dụng phụ của nó đến tối đa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019