Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Samsung công bố lợi nhuận kỷ lục trong quý Q3/2017, giới thiệu 3 CEO mới

agp8x
31/10/2017 8:57Phản hồi: 135
Samsung công bố lợi nhuận kỷ lục trong quý Q3/2017, giới thiệu 3 CEO mới
Samsung Electronics đã có Quý 3/2017 cực kỳ thành công với mức lợi nhuận kỷ lục 13 tỷ USD. Bên cạnh đó, hãng điện tử Hàn Quốc cũng công bố 3 CEO mới sẽ thay thế vị trí của CEO Kwon Oh-hyun sẽ từ chức vào năm sau.

Tổng doanh thu Quý 3/2017 của Samsung Electronics là 55,4 tỷ USD với mảng sản xuất chip bán dẫn tiếp tục được xem là trọng tâm trong sự thành công của hãng. Sức cầu của thị trường bộ nhớ máy tính ngày càng cao, và Samsung hưởng lợi rất nhiều bởi họ đang là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Trong khi đó Galaxy Note 8 được cho là giúp cho mảng di động của hãng có doanh số tốt, tuy vậy lợi nhuận lại suy giảm so với Quý 2 do người dùng có xu hướng mua các mẫu giá rẻ nhiều hơn. 13 tỷ USD là mức lợi nhuận Quý cao nhất của Samsung, vượt qua mức 12,5 tỷ USD của Quý 2/2017.

Bên cạnh mức lợi nhuận kỷ lục, Samsung Electronics cũng đã công bố 3 CEO mới sẽ thế chỗ cho đương kim CEO Kwon Oh-hyun sắp từ chức. Mỗi CEO mới sẽ quản lý một mảng kinh doanh của Samsung là Kim Ki-nam (mảng linh kiện), Kim Hyun-suk (mảng điện tử tiêu dùng) và Koh Dong-jin (mảng di động và IT). Như vậy đồng nghĩa với việc Samsung sẽ vẫn giữ, hay chính xác hơn là tái thiết lập lại chế độ quản lý với 3 CEO.

Mặc dù trên lý thuyết Samsung hiện nay vẫn được điều hành bởi 3 CEO, tuy nhiên tất cả quyền lực đều nằm trong tay Kwon Oh-hyun. 2 đồng CEO khác là Yoon Boo-keun và Shin Jong-kyun đều đã lùi về hậu trường từ năm 2015.

Kim Ki-nam hiện vẫn đang quản lý mảng kinh doanh chip bán dẫn của Samsung, ông đã có kinh nghiệm quản lý cấp cao khi từng là CEO của Samsung Display. Trong khi đó Kim Hyun-suk được mô tả là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ hiển thị, và đã giúp Samsung thống trị mảng TV toàn cầu. Koh Dong-jin từng là trưởng phòng R&D mảng di động, sau đó thay thế vị trí lãnh đạo của Shin Jong-kyun vào năm 2015.


Đương kim CEO của Samsung Electronics là Kwon Oh-hyun, người sẽ từ chức vào tháng 3/2018, cho biết thế hệ lãnh đạo mới sẽ giúp Samsung tăng tốc sự sáng tạo và đáp ứng nhu cầu kết nối của thế giới. Cả 3 tân CEO đều là những người có kinh nghiệm và chứng tỏ được khả năng của mình ở các lĩnh vực chuyên biệt.

KinamKim_fitted1200x628.jpg
Kim Ki-nam - CEO mảng linh kiện

Samsung-HS-Kim-Interview.jpg

Kim Hyun-suk - CEO mảng điện tử tiêu dùng

koh-dong-jin.jpg

Koh Dong-jin - CEO mảng di động và IT

Tham khảo The Verge
135 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TRSN
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chuẩn bị hóng đại chiến fan cuồng 😁
Ngon rồi, có vốn để tiếp tục làm trùm Android. kakaka.
Hút máu kinh quá. Copy Apple dữ quá.
@p.a.tuan Màn Sung thì LCD, TFT hay Oled đều loè loẹt thôi.

Màn Apple thì LCD hay Oled thì đều trung thực.

Đấy là cái chất riêng của từng hãng.
@vnstockguru thím thâm thuý vãi
Ở nơi phương trời xa: "lừa dối người dùng, k xứng đáng, apple đại đế, sfan bị hút máu,..."
Nhìn người ta đó mà làm mục tiêu cho đất nước. Chứ đừng hài hước, cào phím rủa người ta ngu...
@thongphan1989 Chú sống trong chế độ nào thì phải nộp thuê.Vì đường chú đi,pháp luật bảo vệ chú.....ko đóng góp thì mình làm gì có.Còn ý đồng chí kia nói lo mà đóng góp, cống hiến , nghe nó oai như bác h` ra đi tìm đường cứu nước ấy, ghê gớm lắm 😃
@phongba046 Thì bởi vậy. Nên đừng nói chưa làm gì. Hãy nói là chưa làm dc nhiều thì đúng hơn.
Đang hóng sam ra Note 8 màu Sliver, hai màu đã ra nhìn không đã lắm còn lại thì ngon.
lại ganh ghét, đúng là chỉ có ở Việt Nam.
Tưởng samsung ko cần CEO vì đã có công thứ ctrl c chứ:p
@kungfu9999 Nếu cty hoạt động chủ Ctrl C thù cũng cần có lãnh đạo giỏi bạn à.
Lập nick, avatar tôn thờ một hãng công nghệ chẳng làm bạn khôn lên được.
@tanvietbt83 thừa nhận rồi chứ gì😁
dongnh7
ĐẠI BÀNG
6 năm
Apple bất lực nhìn Ss hút máu IFAN 😁
@dongnh7 Sao biết máu cừu hay máu seed?
dongnh7
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TYA Nhìn vào cái ip là biết ngay mà 😁
@TYA Nhìn giá cái màn con X thì biết chứ j
Tóm tắt cho Seeder khỏi bẻ lái:
"Trong khi đó Galaxy Note 8 được cho là giúp cho mảng di động của hãng có doanh số tốt, tuy vậy lợi nhuận là suy giảm so với Quý 2 do người dùng có xu hướng mua các mẫu giá rẻ nhiều hơn"
dongnh7
ĐẠI BÀNG
6 năm
@QLNN Con ếch hơn nhau cái giếng. Ở trong tinh tế này hoài sao khá lên nổi 😆)
@QLNN Chuc mừng icuong đa tìm được cái đe nói. hehe.
MyNgoc1998
ĐẠI BÀNG
6 năm
@QLNN Đọc mấy cái trên thì a mới là seeder SS á (dạng trá hình). Đọc cái bình luận của a người ta nghĩ a là fan apple mà đi dìm SS. Người có lợi suy cho cùng là SS thôi, vì người ta ko ghét SS vì bình luận đó, thay vào đó họ ghét thằng khác. Mục đích của a là vậy chứ gì.
@QLNN 13 tỷ USD là mức lợi nhuận Quý cao nhất của Samsung, vượt qua mức 12,5 tỷ USD của Quý 2/2017.
@MinhNguyễnQ Lợi nhuận chung của Samsung Electronics thì tăng, lợi nhuận mảng mobile thì giảm
Hy vọng ss trích ít tiền bồi dưỡng cho cai tù để họ chăm sóc thằng ở trong đó béo tốt chờ ngày ra lãnh đạo.
@ptp49 người ta thừa kế tập đoàn Samsung, còn bạn có gì?
@ptp49 Ăn cơm nhà đuổi gà hàng sớm 😁
@trangthanhphuong Bạn ấy có thể là mẹ của người thừa kế tập đoàn SS trong tương lai.
GomuGomuno
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tinh tế giờ toàn bọn seeder với vọn fan cuồng chỉ chờ đăng bài để vào dìm đối thủ. Đm bọn rảnh háng. Nó chỉ coppy mà doanh thu khủng thì nó mới là thằng thông minh đấy bọn lìn ạ.
@GomuGomuno Seender hay sheeple gì mình klq nhưng mà nói ss coppy thì đúng là chú gato với ss quá đấy.Nó coppy những gì thế ????
Mod ơi đây là Samsung Electronic chứ có phải tập đoàn Samsung đâu
@cung thuong thoi Mình đã bổ sung thêm cho rõ, cám ơn bạn đã góp ý.
@cung thuong thoi khác gì nhau đâu, 69 cty còn lại của SS gộp lại cũng không lớn bằng SS Electronics mà
ông Koh thì coi mấy buổi ra mắt thấy hoài. coi như đôn ông hiện tại lên mức cao hơn, thêm vào 3 ông mới để tăng thêm sức mạnh. bởi nghe cứ phi lý khi mà lợi nhuận tăng kỷ lục mà lại phế ổng thì ko hợp lý tí nào.
@luanth Lợi nhuận tăng nhưng là nằm ở các mảng truyền thống được đẻ ra hàng chục năm nay bới các vị CEO tiền nhiệm. Còn mức độ sáng tạo đột phá ra mảng miếng mới thì cạn kiệt ý tưởng, dậm chân tại chỗ mà BIXBY là một điển hình. Mảng di động Note 8 thì chỉ vừa lấy lại hình ảnh sáng tạo nhưng kg phải lợi nhuận chính. Nhìn xa trông rộng hơn thì họ cần thay CEO để sáng tạo hơn nữa nếu không muốn thụt lùi qua đỉnh dốc. Tôi rất ghét sheeple vì độ cuồng tín của họ nhưng trong một bài ở tinhte này nói về lợi nhuận kỷ lục của ss thì tôi có nói rằng đang ăn mày dĩ vãng, tức là lợi nhuận đạt được từ những vị CEO tiền nhiệm để lại còn vị CEO hiện tại chưa có gì đột phá. Thế mà sàm fan nhảy vào chửi rã man. Kết: sàm fan cũng kg khá gì hơn cừu
tuann2
TÍCH CỰC
6 năm
@Giàng A Chuối Sao cụ hết bịt mặt ở nick kia rồi lại đeo mặt lợn ở nick này vậy, nói tóm lại là cụ có bao nhiều tài khoản ở TT này?
Quý này ko thấy anh Sung ho he cà khịa gì đến Apple nữa nhể!?!
https://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/samsung-du-bao-loi-nhuan-vuot-apple-3610990.html
@son_tayninh Biết thua im là tốt, chẳng có gì là thường cả!
@QLNN Thế sao chú cay cú khi ss hơn nhi???? Cong nhan di chứ
@QLNN Nó biết cái quý đó apple vì ae đợi ip mới ra... chứ quý này ip ra rồi thách nhà nó dám gáy
Người ta lãi kỷ lục là thay hàng loạt CEO. Các công ty khác thì ngược lại. Giờ mình bớt tin Sam nhiều rồi
@kiemphisongdao Bạn nói quá chuẩn, tin mồm sam bốc ấy mà ăn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019