Samsung dũng cảm nhận lỗi với Note 7, tốt, giờ là lúc tiến về phía trước

Duy Luân
23/1/2017 15:25Phản hồi: 678
Samsung dũng cảm nhận lỗi với Note 7, tốt, giờ là lúc tiến về phía trước
Note 7 ra đời như là một trong những sản phẩm tốt nhất của Samsung từ trước đến nay, kết hợp đầy đủ những điểm mà người dùng muốn ở một chiếc smartphone cao cấp: màn hình lớn, thiết kế tốt, camera đẹp. Tuy nhiên, không may cho Samsung là nỗ lực là ra chiếc điện thoại tuyệt vời này đã bị dập tắt vì những vụ cháy nổ khiến công ty phải thu hồi và ngừng bán Note 7 trên toàn cầu. Để giải thích cho chuyện đó, Samsung dành hẳn 50 phút để nói về cuộc điều tra cũng như nguyên nhân khiến Note 7 gặp tình trạng đó ngay cả khi đã đổi máy cho khách hàng. Đây có thể xem là một trong những lời nhận lỗi kĩ càng, sâu sắc và nhiều thông tin thuộc hàng nhất trong lịch sử phát triển của ngành công nghệ.



Lời xin lỗi thành thật


DJ Koh, người đứng đầu bộ phận di động của Samsung, nói trong buổi công bố nguyên nhân Note 7 bốc cháy: "Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi khách hàng, nhà mạng, nhà bán lẻ và các đối tác phân phối của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin cho quý vị về nguyên nhân đằng sau sự cố Note 7 sẽ đóng vai trò là bước đi đầu tiên để lấy lại niềm tin của quý vị. Tôi cũng muốn đưa ra kế hoạch của Samsung để ngăn tình trạng này tái diễn".

Lời xin lỗi này cực kì quan trọng. Thứ nhất, một lời nói chẳng tốn của Samsung đồng bạc nào vì hãng cũng đã bị thiệt hại quá nhiều sau hai đợt thu hồi Note 7 lớn trên quy mô toàn cầu rồi. Một lời nói cũng chẳng khiến danh tiếng Samsung đi xuống thêm một nấc vì hãng đã phải chịu nhiều thiệt hại rồi. Ngược lại, một lời xin lỗi được nói ra chân thành sẽ giúp công ty bắt đầu phục hồi và lấy được phần nào niềm tin của hàng triệu fan và đối tác.


Samsung không né tránh trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận các chỉ trích trong khâu quản lý chất lượng sản phẩm. Ở thời điểm mà mọi người thường đổ tội cho nhau, tìm cách né phần thiệt về mình, nhất là các công ty ở quy mô lớn với lịch sử hoạt động lâu đời thì hành động của Samsung rõ ràng là tốt. Để mọi chuyện đơn giản, Samsung chỉ việc bước lên và nhận phần sai.

Samsung_Galaxy_Note_7_chay_no_tuong_lai_2.jpg

Bên cạnh việc thành thật, Samsung còn minh bạch trong việc đưa ra những thông tin điều tra. Sau khi giới thiệu về kết quả mà hãng tìm thấy, công ty mời thêm 3 đơn vị độc lập nữa để nói về kết luận của riêng họ. Samsung nhấn mạnh một phần lớn cơ sở sản xuất của họ đã được dùng chỉ để sạc và xả pin Note 7 khi công ty tìm hiểu nguyên nhân gây cháy. Hơn 700 kĩ sư cũng đã tham gia vào quá trình "chẩn đoán", chỉ nhiêu đây người cũng đã tgần bằng nhân sự của một công ty cỡ trung tại Việt Nam, hay so sánh kĩ hơn thì bằng với đội làm camera của iPhone.

Samsung nói rõ việc nhà sản xuất có lỗi là một chuyện, bản thân họ cũng có lỗi thuộc về mình. Koh thừa nhận Samsung đã quá gay gắt và gấp gáp trong việc đưa viên pin lớn hơn vào Note 7 trong khi vẫn phải giữ được vẻ ngoài mỏng manh. Trước đó Samsung từng đưa cục pin 3600mAh vào Galaxy S7 Edge, tuy nhiên Note 7 mỏng hơn mà vẫn phải chứa viên pin 3500mAh.

Như tờ Wall Street Journal chỉ ra, vẫn còn một số dấu hỏi xung quanh kết luận của Samsung, nhất là về việc Samsung phải chịu 2 lỗi độc lập nhau trong viên pin của Note 7. WSJ cho rằng phải có một mối liên hệ nào đó giữa hai lỗi. Một số người còn chỉ trích Samsung đã không quản lý chuỗi cung ứng đủ tốt, một số khác thì cho rằng Samsung không cách gì không biết trước về lỗi pin mà vẫn để Note 7 xuất hiện trên kệ hàng. Như vậy Samsung có đang bất cẩn và phạm luật không?

Samsung chỉ đơn giản nói rằng lỗi thứ 2 là do họ đột ngột tăng sản lượng đặt hàng với nhà sản xuất B khiến quy trình kiểm soát an toàn không còn được chặt chẽ. Kết luận cuối cùng đó là Note 7 cháy do pin và chỉ vì pin, không phải vì thiết kế bên ngoài, thiết kế điện tử hay phần mềm nào cả. Tức là các câu hỏi vẫn còn để mở, nhưng điều đó ít làm Samsung lo lắng hơn. Cái Samsung lo lắng và cần chuẩn bị đó là những gì sắp diễn ra trong tương lai, cụ thể là trong năm nay với chiếc Galaxy S8Galaxy Note 8.

Samsung_Galaxy_Note_7_chay_no_tuong_lai_1.jpg

S8 và Note 8: bằng mọi giá Samsung phải gượng dậy


Năm nay Samsung quyết chiến với các đối thủ khác bằng hai sản phẩm: Galaxy S8 và Galaxy Note 8. Cũng như mọi năm, đây vẫn là hai chiếc smartphone flagship, một chiếc S8 ra mắt đầu năm (có tin đồn là tháng 2 hoặc tháng 3), một chiếc Note 8 thì ra mắt cuối năm (tháng 8 hoặc tháng 9).

Quảng cáo



Chiếc S8 sẽ làm nhiệm vụ chặn trước các đối thủ mới tại triển lãm MWC, ví dụ như các thiết bị mới từ HTC, LG, Sony và các công ty Trung Quốc. Note 8 sẽ làm rào cản với iPhone vì xuất hiện cùng thời điểm, cũng như đấu với những mẫu smartphone xuất hiện tại triển lãm IFA. Samsung nắm trong tay hai đối trọng vô cùng quan trọng.

Năm nay sẽ là một năm khó khăn cho Samsung. Thứ nhất, công ty vừa mất rất nhiều tiền vì thiệt hại của vụ Note 7. Lợi nhuận vẫn có, nhưng đã giảm tới 96% so với một năm về trước. Anh em xem thử biểu đồ bên dưới là có thể hình dung thiệt hại của Note 7 ra sao. Bằng mọi giá, Samsung sẽ phải là S8 và Note 8 thật tốt để bán được sản phẩm và hi vọng sẽ bù đắp lại được phần nào cái lỗ mà chiếc Note 7 để lại khi nó nổ tung khỏi thị trường. Nếu không, công ty sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng và chắc chắn sẽ bị các nhà đầu tư chỉ trích, thậm chí rút tiền.



Thứ hai, như đã nói ở trên, Samsung đang rất đau khi danh tiếng mà công ty nỗ lực gầy dựng lại bị tổn hại một cách nặng nề và bất ngờ. Mỗi lần Note 7 bốc cháy là một lần ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng, mà sức khỏe lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu nên cũng không lạ nếu người dùng bớt (hoặc hết) tin vào Samsung.

Thiệt hại về danh tiếng còn nặng hơn với thương hiệu Galaxy Note. Samsung lần đầu đưa thương hiệu này ra năm 2010 và đã thành công lớn. Công ty thậm chí còn đặt ra xu hướng để các hãng khác làm theo, thứ mà không phải nhà sản xuất nào cũng có khả năng và cơ hội để thực hiện. Note giống như một đại diện cho phablet và sẽ không sai khi gọi nó là một trong những chiếc phablet tốt nhất theo từng năm.

Những tưởng Samsung sẽ bỏ cái tên Note để tránh gây ảnh hưởng xấu nhưng không, hãng vẫn kiên trì giữ cái tên này và tuyên bố sẽ dùng cho Note 8 vì lượng fan vẫn còn rất nhiều. Tính ra thì cũng đúng, ngoài ảnh hưởng trong tâm trí khách hàng, Note còn mất rất nhiều của cải và công sức mới có được ngày hôm nay nên Samsung sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Quảng cáo



Chắc chắn Samsung sẽ phải làm Note 8 thật tốt vì không còn cách nào khác. Chỉ có cách làm ra một sản phẩm mới thật tốt và đột phá thì Samsung mới có thể làm lu mờ hình ảnh xấu của Note 7 và được người tiêu dùng chấp nhận trở lại. Chưa nghe nói gì về Note 8 nhưng râm ran là S8 sẽ dùng viền màn hình siêu mỏng, có thể Note 8 cũng sẽ đi theo con đường này.

Và cuối cùng, Samsung không quên đưa ra giải pháp để tránh lặp lỗi như Note 7. Nó là một quy trình kiểm tra 8 điểm:

  • Kiểm tra bằng bên ngoài: kiểm tra xem có những gì bất thường với một loạt những tiêu chuẩn của công ty đưa ra
  • Kiểm tra chụp X Quang: để phát hiện có những lỗi hay điểm bất thường nào bên trong viên pin
  • Thử nghiệm sạc và xả pin: đây là thử nghiệm mới hoàn toàn, sạc đến 100% pin rồi xả, sau đó lặp lại
  • TVOC: đây là thử nghiệm mới hoàn toàn, kiểm tra xem có bất cứ vấn đề gì liên quan đến rò rỉ pin hay thiết bị
  • Bóc tách pin: tháo toàn bộ các thành phần của viên pin ra để kiểm tra
  • Thử nghiệm đẩy pin đến mức tối đa: đây là thử nghiệm mới hoàn toàn, tạo ra những ngữ cảnh trong đó điện thoại sẽ hoạt động hết công suất, tiêu thụ đến mức tối đa để xem pin có vấn đề gì hay không.
  • AOCV: kiểm tra sự thay đổi hiệu điện thế trong suốt quá trình sản xuất, từ đầu đến cuối
  • Kiểm tra độ bền: nhiệt độ, áp lực, bấm vào pin bằng móng tay...

Samsung là một tay chơi thứ thiệt, vừa có tiền, vừa có tiềm lực công nghệ, có tầm ảnh hưởng rộng về hình ảnh, và có sẵn thị trường lớn. Mình tin rằng Samsung sẽ vượt qua được vụ lùm xùm của Note 7 và tiếp tục công việc của mình, tiếp tục đưa ra những sản phẩm rực rỡ như cách mà Note 7 đáng ra phải được hưởng. Năm nay sẽ rất đáng mong chờ đây.
678 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

PTTiT
TÍCH CỰC
7 năm
Đang gom lúa chờ Note 8. Hy vọng SS có thêm ưu đãi cho khác hàng đã mua Note 7 😁
@PTTiT Nếu có ưu đãi cho người dung Note 7, chắc chắn mình sẽ quay lại Note 8.
Nhưng có cái này. Hồi note 7 vừa ra là mình quất liền. Nhưng note 8 có lẽ nhìu ng sẽ có tâm lý e ngại, chờ 1 thời gian mới dám mua. SS sẽ giải quyết vd này thế nào đây?
PTTiT
TÍCH CỰC
7 năm
@Ang Air bender Có ưu đãi là quất thôi. Có chuyện gì thì trả, vẫn lời được mớ quà tặng, nhiều khi có thêm voucher 1tr5, ahihi. Với lại có S8 để thử nghiệm trước rồi nên đến Note 8 thì chắc cũng êm thôi.
Sunslayer
ĐẠI BÀNG
7 năm
@PTTiT Khách hàng mua Note7 được yêu cầu trả lại máy hoàn tiền rồi, muốn gỡ gạc thì phải chứng minh nhiều trò lắm để qua được cái dớp Bomber + Với 1 đống qui trình kiểm tra mới như vậy, giá thành chắc chẳng rẻ đâu.
Lại bị nhắc tên trước thềm năm mới :rolleyes:
@Black Mamba Cháy nổ thì nói nó cháy nổ, nó bị thu hồi nói thu hồi, chứ muốn ng ta nói sao, khen ngợi nó chắc, nó chính là note 7 đấy. Tại sao ng ta ghét ss ah, tại vì ghét lũ Seeder nói xấu đối thủ, nghe mà ứa gan, đã từng thích sp của ss,nhu đầu máy, tivi, máy giặt nhưng giờ cấm ai trong nhà định mua sp của ss ,tui bằng mỗi giá thuyết phục đổi sang hiệu khác
@Black Mamba Những việc làm của ss khó tha thứ lắm. Vd như làm note7 nổ này, bán phụ kiện đắt này, chôm 1 số công nghệ này...... và đặc biệt là khi xây hố xí thì họ động mồ động mả mà không thắp nhang khấn vái. Họ cứ thế là đào lên.....
Thế nên cũng cần thông cảm lắm, ở hoàn cảnh của người ta bạn mới hiểu tại sao...... nó lại cắn dai dẳng mãi .
Hahaha sam ơi là sam
@Black Mamba Mình viết thâm lắm khó hiểu ẩn ý!
Chuyện mấy thằng if^n và sàm f^n cắn nhau nói thật là sự relax của cái 4r này, tuy ko phải thú tao nhã gì nhưng thiếu cũng nhạt mà thừa cũng khắm.
Ở cái 4r này lắm lúc nó là quá đà.(Mình ko quan tâm ss hay táo, vì ko có cái 4r này thì vẫn mua đt xài)
Lỗi mà nhận và sửa lỗi là tốt..quan trọng là đừng xuất hiện lỗi mới @^@
cctoti
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vẫn thích Note 7, nếu có làm lại pin tốt hơn và bán lại những máy đã thu hồi với giá tốt thì mình sẽ đặt hàng 1 em
@cctoti Sập bẫy rồi
Hy vọng cái S8 sẽ tốt. Đang muốn lên đời cho con S4. Dùng android phải dùng flagship mới thích.
dung12789
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tuansangnguyen Hệ điều hành nào dùng flagship mà chả sướng!
tốt chứ ko phải im im hay lỗi là do khách hàng bla bla là được samúng gio khá hơn nhiều hãng
@hellsing82 Mình thấy Project Note7 chưa huỷ hoàn toàn. Có lẽ vẫn bán
sexyboy1991
ĐẠI BÀNG
7 năm
Như ai đó thì lỗi của người dùng chứ có khi nào chịu nhận đâu ???
@Ryzkie Bác phân tích có lý chẳng lẽ Samsung lại lừa khách hàng lần nữa?
Trà Sâm
TÍCH CỰC
7 năm
@gachiennuocmam Nó lại chả lừa. Công bố có ai tin đâu. Cần bây giờ là nó làm chứ ko phải công bố suông bằng miệng
@gachiennuocmam Cũng giống như WSJ, mình muốn biết xem có điều gì liên quan giữa 2 lỗi của 2 nhà cung ứng pin kia không.
Đáng tiếc rằng SS chỉ dẫn ra lỗi của nhà cung ứng ATL sau khi được dồn 100% đơn hàng. Chứ không giải thích tại sao khi ATL nắm 50% đơn hàng, pin của họ vẫn bị nổ. Điều mà SS cho rằng là pin của ATL an toàn (nên mới giao 50% còn lại từ SS SDI qua ATL)
@sexyboy1991 Nó nổ cháy xe cháy nhà người ta mà ko thu hồi, chả lẽ đợi nổ chết người banh xác mới chịu thu hồi nhận lỗi à
Hi vọng Note 8 sẽ tốt hơn, Samsung nhận lỗi chân thành thật, dành hơn 50 phút, sau vụ này mình nghĩ người ta không ghét Samsung, mà còn yêu thích hơn ^^
Lịch sử lại được lặp lại mất thui!😔(
pikalong
ĐẠI BÀNG
7 năm
@joeBanana
Bạn dùng máy thời gian của doraemon tới tương lai hay sao mà phán khí thế quá vậy:mad:
witterboy
ĐẠI BÀNG
7 năm
@joeBanana Là sao?
Lucaskhoa
ĐẠI BÀNG
7 năm
Màn hình note 5 chảy mực hàng loạt sao không nghe Sam đả động đến ... Mình đã tin sử dụng samsung nhưng sau khi dùng note 5 có lẽ sẽ là lần cuối tin dùng sản phẩm của hãng >.<
@Scorpion1611 Lỗi đó của samsung đúng không? Nếu là lỗi hãng thì hãng chịu, có gì đâu mà phải tìm hiểu thêm
@nhukhoakhoi Amoled mà chảy mực hả ta. Tưởng nó chỉ chết lefd thôi chứ
@Duy Luân Theo mình tìm hiểu thì hiện tượng này là do bị tì đè hoặc va đập vào màn hình. Điều này thì chắc chắn không phải lỗi của hãng rồi.
Mình làm bên kho của một siêu thị điện thoại khá lớn. Số lượng note 5 bên mình bán ra đến giờ cũng không nhỏ. Nếu là lỗi của nhà sản xuất thì tại sao không có chiếc nào bị từ lúc xuất kho? Bởi nhiều lô hàng về, thời gian lưu kho cũng khá dài. Tất cả các trường hợp khiêú lại bên mình nhận đc đều là những máy đã qua sử dụng một thời gian. Cái đó cũng là 1 điều để mình khảng định không phải lỗi nhà sản xuất.
Bởi vậy mình mới nói nên tìm hiểu.
Charlies5
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nhukhoakhoi Đang sài note 5 này có bị chảy cái đéo gì đâu , sài để rơi hay cấn thì bị phải rồi .
có thông tin về LN SS Quý 4/2016 rồi kìa !
Trừ mãng SMP vẫn lời dù Note7 ko bán :v, mãng khác kinh doanh khá tốt... Ảo nhỉ :v


.."""Hãng điện tử Hàn Quốc cho biết lợi nhuận hoạt động trong Q4 2016 đạt 9.22 nghìn tỉ won (khoảng 7.92 tỉ USD), tổng thu nhập mà hãng đạt được là 55.33 nghìn tỉ won (khoảng 44.6 tỉ USD)"""
http://www.techrum.vn/threads/du-gap-su-co-voi-note7-loi-nhuan-quy-iv-cua-samsung-van-tang-ky-luc-trong-3-nam-qua.82951/
@hsdhnh sao nó nổ mà lãi khủng vậy bác. khoản mobile ko có note7 mà vẫn lời 2 tỷ là sao. thật ko thể tin nổi.
ps- mấy bác ifan giải thích giúp đc ko
@nguyenmanh287 Đù, Seeder giờ có kiểu vặn ngược lại là SS có lời thì iFan phải giải thích cơ đấy! Đối với Apple chúng ta mà nói, anh báo cáo bao nhiêu kệ anh, chúng ta chiếm trên 90% lợi nhuận toàn ngành là được, ez money!?!
@QLNN Vậy mà cứ có bài về Ss là có thằng vào soi là sao. 90% chú đc nhiêu trong đó mà thắp hương suốt vậy. Ss mảng đt lời 2,1 tỷ đó e. Tổng thế có 7,92 tỷ bọ kìa. Giỏi thì 90% đi
@hsdhnh
😁:D:D ảo hay ko thì lời phải đóng thuế.
Số càng to đóng thuế càng to. Chả ai ngu mà vứt tiền qua cửa sổ đâu bác.
Barry Nguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@QLNN Mấy thằng sam shit thì nói thế nào chả được hả bác. Samsung nó mất note 7 thì còn s7 ếch. Một đống model trong dòng trung cấp và hạ cấp của nó mà. Còn Apple chỉ bán flagship thôi (trừ SE ra, phải p/s vậy chứ mất công các sam shit lại bắt bẻ). Ship mới với ship cũ thôi. Nhưng doanh thu táo nhà anh vẫn TOP 😁
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ơ!!! Nó cháy nổ đấy các ông ạ!!!
sexyboy1991
ĐẠI BÀNG
7 năm
@phuongvh.apple Sạc theo máy chắc dỏm ???
@sexyboy1991 =)) a mày dùng từ ip4 đến bây giờ là 7plus chưa bị giật bao giờ
=))
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nguyenhuuthuc Giờ mình mới biết có nhân viên apple tại vietnam đấy!!!! Bạn có hình ảnh hay cái gì để chứng minh điều bạn nói hay không?
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
7 năm
@binhminh1977 Biết thế nào bác cũng nói thế! Khu đó là khu nghèo của Đà nẵng, theo kết luận thì nhà người bị nạn cầu chì loại cũ (ko phải loại tự nhảy) và lại ko dc nối bằng chì... còn điện cao thế lúc đó chập gây nổ luôn trạm hạ áp và gây cháy nhà gần đó (hình như khoảng trên 10 căn)
nói thật thì iphone 7 năm nay quá nhàm chán và doanh số sẽ còn thụt hơn nhiều so với 6/6s nếu không có vụ note 7. Nếu năm nay apple không chịu học theo đám android nhất là mấy thằng tung của về màn hình và thiết kế cũng như thực tế ảo thì xác định.
@Khánh Bee Tội, không phân biệt được thì cứ suy nghĩ như a đi, e ko dám chê tụi a đâu.😃)
@Nguyễn Châu BR Ko trả lời được thì quote làm gì xong lại nói nhảm. Trình độ mấy chú dự bị kém thật 😃)
@Khánh Bee kaka, cãi lộn như mấy bà bán cá ngoài chợ hay ho gì mà hơn với chả kém. nếu bạn thích thì xin mời ra ngoài chợ nhé 😃)
còn dự bị là sao vậy gái =))
@toan tran 1992
Ô này biết buồi gì mà nói học với tập.
VIC_VIC
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đúng là người Việt mình rất là "vị tha"!!!!
Lổi nổ pin mà ko thừa nhận thì còn đất sống sao
Giống như đi giật đồ mà bị bắt tại trận thì bảo sao chối đc
@fanclubcongnghe này mày đọc đi mày sao không thấy bọn này nó thừa nhận bao giờ ?
http://news.zing.vn/iphone-6-plus-phat-no-khi-dung-sac-chinh-hang-post688503.html
lover19
TÍCH CỰC
7 năm
Mộtt công ty gặp thất bại nặng nhưbvậy sẽ vượt lên mạnh để tránh lặp
Lại. Tôi tin ss mặc dù tôi ko đủ tiền mua sp của ss. Còng cong ty chuyên đổ lỗi cho khách hàng và ko bao giờ nhận sai sẽ đến lúc gặp cú ngã sấp mặt
Tôi ko phải sam fan, nhưng nếu note 8 ra mà ngon hơn note 7 thì tôi vẫn sẽ mua, vì đơn giản là chưa có phablet nào vượt qua note 7 (theo ý kiến cá nhân).
Cái cách samsung đền bù & xin lỗi, tỏ vẻ tôn trọng người dùng làm tôi tin tưởng hơn, nếu có sự cố gì thì họ sẽ giải quyết thỏa đáng.
Tất nhiên, nếu s8, note8 mà lặp lại lỗi cũ thì samsung tiêu chắc, nên họ ko được phép mắc bất kỳ sai lầm nào nữa
Đứng như những gì mà mình đã bình chọn trong phần điện thoại, có thể nhiều bạn từ ngày hôm qua tới giờ hay nói mình là bao che hay là samsung làm vậy là bình thường thôi, ok thì các bạn nghĩ sao nói sao cũng được, các bạn có thể coi bài bình chọn của tôi, tôi bình chọn cho Iphone, tôi xài ipad nhưng năm nay tôi thích cách cư xử của samsung thế thôi, tôi là người tiêu dùng, ai làm cài gì tôi thích thì tôi chọn, mấy bạn cứa thích hãng nào fan hãng nào thì các bạn cứ việc chọn, giờ tôi có 2 cái máy philip cùi bắp để chạy giao hàng cho khách, thấy nó tốt, bình chon cho nó thì tôi là philip fan ah, Thôi đi nhé các bạn, cái nào tốt thì dùng, thằng nào cảm thấy chơi được thì chơi ha.

https://tinhte.vn/threads/dien-thoai-nao-se-len-ngoi-vuong-trong-tinh-te-binh-chon-2016.2673532/#post-49218976
chipM
TÍCH CỰC
7 năm
Không sợ vấp ngã. Quan trọng là đứng lên được. Và khi đã đứng lên được thì sẽ lợi hại hơn xưa rất nhiều.
Mình rất có thiện cảm với Samsung trong vụ này.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019