Có anh em nào mong chờ thế hệ tiếp theo của Galaxy Z Fold được trang bị bút S Pen không? Có một sự thật là Galaxy Fold đã căn bản thay đổi cách người dùng sử dụng điện thoại và cách tiêu thụ nội dung giải trí trên smartphone. Nếu được trang bị thêm bút S Pen thì chúng ta sẽ có một thiết bị hoàn hảo hơn Galaxy Note rất nhiều.
Mặc dù sẽ có nhiều anh em nói rằng họ thích Galaxy Note hơn và rằng việc Samsung trang bị S Pen trên Galaxy Z Fold sẽ vô tình “bóp chết” dòng Note. Tuy nhiên, nhìn rộng ra thì Galaxy Z Fold xứng đáng được trang bị S Pen hơn. Không gian hiển thị rộng rãi hơn và cách Fold giống một quyển sổ là hai yếu tố quyết định rằng Z Fold có S Pen sẽ hợp lý hơn Note. Và nếu tương lai Samsung thay thế dòng Note bằng dòng Fold thì cũng không có gì làm lạ, nhưng bút S Pen sẽ có những thay đổi mạnh mẽ.
Samsung từ lâu đã sử dụng công nghệ của Wacom cho bút S Pen của mình, nhưng bản thân Wacom có hai công nghệ đang được sử dụng rộng rãi. Đó là cộng hưởng điện từ EMR (Electro Magnetic Resonance), điểm nổi bật của công nghệ này là sử dụng bộ số hoá trong chính màn hình của thiết bị, không đòi hỏi bút cảm ứng đi kèm phải trang bị thêm pin hay phải có nguồn điện đi kèm.
Nhưng mà, sử dụng công nghệ EMR cho bút cảm ứng như bút S Pen hiện tại thì không phù hợp với màn hình của Z Fold. Bởi đơn giản là cây bút S Pen quá cứng và màn hình của Z Fold lại quá mỏng và dễ xước, mặc dù được phủ lớp UTG (Ultra Thin Glass) nhưng về bản chất nó vẫn là nhựa và dễ xước. Chính vì thế cho nên, Samsung đang nghiên cứu sang công nghệ thứ hai, gọi là Active Electro Static AES cho bút S Pen trong tương lai, trong khi họ làm việc để cho màn hình của các thiết bị Fold được cứng hơn. Công nghệ này sẽ biến chiếc bút trở thành một bộ phát tín hiệu chủ động và màn hình đóng vai trò thụ động. Tuy nhiên, lúc này chiếc bút S Pen sẽ buộc phải trang bị pin và một cách thức sạc pin hợp lý, vấn đề này thì Samsung đã có kinh nghiệm trước đó rồi. Có thể cách thức sạc pin cho S Pen lúc này sẽ tương tự như Galaxy Tab S7 và sẽ không có lỗ để nhét cây bút vào như Note 20 hiện tại nữa.
Bên cạnh đó, Samsung cũng được cho là đang làm việc để làm cho thế hệ tiếp theo của kính UTG được cứng hơn, hiện tại độ dày của lớp kính UTG trên Fold2 là 30 micromet, nó vẫn chưa đủ dày và cứng để tránh các vết xước dù chỉ là móng tay cào nhẹ, nó cũng có thể để lại những vết trầy xước trên màn hình và làm cho màn hình của Z Fold2 có thể bị hỏng.
Theo SlashGear.
Mặc dù sẽ có nhiều anh em nói rằng họ thích Galaxy Note hơn và rằng việc Samsung trang bị S Pen trên Galaxy Z Fold sẽ vô tình “bóp chết” dòng Note. Tuy nhiên, nhìn rộng ra thì Galaxy Z Fold xứng đáng được trang bị S Pen hơn. Không gian hiển thị rộng rãi hơn và cách Fold giống một quyển sổ là hai yếu tố quyết định rằng Z Fold có S Pen sẽ hợp lý hơn Note. Và nếu tương lai Samsung thay thế dòng Note bằng dòng Fold thì cũng không có gì làm lạ, nhưng bút S Pen sẽ có những thay đổi mạnh mẽ.
Samsung từ lâu đã sử dụng công nghệ của Wacom cho bút S Pen của mình, nhưng bản thân Wacom có hai công nghệ đang được sử dụng rộng rãi. Đó là cộng hưởng điện từ EMR (Electro Magnetic Resonance), điểm nổi bật của công nghệ này là sử dụng bộ số hoá trong chính màn hình của thiết bị, không đòi hỏi bút cảm ứng đi kèm phải trang bị thêm pin hay phải có nguồn điện đi kèm.
Nhưng mà, sử dụng công nghệ EMR cho bút cảm ứng như bút S Pen hiện tại thì không phù hợp với màn hình của Z Fold. Bởi đơn giản là cây bút S Pen quá cứng và màn hình của Z Fold lại quá mỏng và dễ xước, mặc dù được phủ lớp UTG (Ultra Thin Glass) nhưng về bản chất nó vẫn là nhựa và dễ xước. Chính vì thế cho nên, Samsung đang nghiên cứu sang công nghệ thứ hai, gọi là Active Electro Static AES cho bút S Pen trong tương lai, trong khi họ làm việc để cho màn hình của các thiết bị Fold được cứng hơn. Công nghệ này sẽ biến chiếc bút trở thành một bộ phát tín hiệu chủ động và màn hình đóng vai trò thụ động. Tuy nhiên, lúc này chiếc bút S Pen sẽ buộc phải trang bị pin và một cách thức sạc pin hợp lý, vấn đề này thì Samsung đã có kinh nghiệm trước đó rồi. Có thể cách thức sạc pin cho S Pen lúc này sẽ tương tự như Galaxy Tab S7 và sẽ không có lỗ để nhét cây bút vào như Note 20 hiện tại nữa.
Bên cạnh đó, Samsung cũng được cho là đang làm việc để làm cho thế hệ tiếp theo của kính UTG được cứng hơn, hiện tại độ dày của lớp kính UTG trên Fold2 là 30 micromet, nó vẫn chưa đủ dày và cứng để tránh các vết xước dù chỉ là móng tay cào nhẹ, nó cũng có thể để lại những vết trầy xước trên màn hình và làm cho màn hình của Z Fold2 có thể bị hỏng.
Theo SlashGear.