Samsung giải thích về lựa chọn biểu tượng cho Galaxy S, khẳng định không sao chép iPhone

Duy Luân
14/8/2012 22:22Phản hồi: 422
Samsung giải thích về lựa chọn biểu tượng cho Galaxy S, khẳng định không sao chép iPhone
Hình ảnh về biểu tượng gọi điện trên iPhone với các máy Samsung, trích từ hồ sơ của Apple

Trong diễn biến mới nhất của phiên tòa xử vụ kiện của Apple và Samsung, nhà thiết kế Jeeyeun Wang của hãng sản xuất Hàn Quốc đã giải thích về việc lựa chọn biểu tượng ứng dụng cho chiếc Galaxy S. Thông qua một người phiên dịch, Wang cho biết bà là một kĩ sư cao cấp trong nhóm thiết kế của Samsung và chính bà đã chọn icon màu xanh cho phần mềm gọi điện của mẫu điện thoại này. Trước đây, Apple đã từng công bố một hồ sơ trong đó cáo buộc Samsung sao chép hàng loạt icon xuất hiện trên iPhone.

Wang giải thích rằng các nhà thiết kế của Samsug cũng đã phải làm việc cật lực như những kĩ sư của Apple. Trong thời gian ba tháng thiết kế cho Galaxy S, Wang "chỉ ngủ hai đến tiếng mỗi đêm". Cũng vào lúc đó, bà mới vừa sinh con và thậm chí phải ngừng cho con bú vì công việc quá nhiều.

Chuyển sang phần thiết kế biểu tượng, Wang nhấn mạnh nhiều lần rằng bà không hề tham khảo các chi tiết trên chiếc iPhone trong quá trình tạo ra thiết kế riêng, đồng thời cho biết thêm Samsung đã thử qua rất nhiều lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về biểu tượng gọi điện. Chẳng hạn, hãng từng thử nghiệm icon hình điện thoại di động với ăng-ten, sau đó là icon nhìn giống smartphone. Tuy nhiên, tất cả đều làm người sử dụng bị rối và nhầm lẫn với ứng dụng máy tính hoặc một game nào đó. Có thể hiểu rằng việc lựa chọn biểu tượng hình tay cầm điện thoại là một điều cần thiết chứ không phải là biểu hiện cho việc sao chép. Tương tự, Wang cũng miêu tả về việc làm thế nào Samsung sử dụng một ảnh nền có hình bông hoa để biến nó thành icon cho phần mềm xem ảnh.

Trong phiên chất vấn chéo, Wang đã trình ra nhiều tài liệu của Samsung trong đó có nhiều phần so sánh giữa cách bố trí icon trên mẫu smartphone của Apple với những thiết bị của Samsung. Luật sư của Apple đã cố gắng "trói buộc" Wang với những hồ sơ này vì trên đó có tên bà với chức vụ người quản lí của một số tác giả. Luật sư John Quinn của Samsung sau đó đã làm rõ rằng tên của Wang xuất hiện bởi vì bà đã giúp làm cho các tập tài liệu này liên quan hơn đến vụ kiện.

Sau khi Wang đưa ra thêm một báo cáo nội bộ so sánh icon giữa Galaxy S với iPhone - và trong đó có gợi ý về việc đi theo hướng tương tự như Apple - Quinn đã hỏi Wang về tác giả của bài báo cáo này và ai là người cuối cùng quyết định cho thiết kế biểu tượng của Samsung. Wang đáp đó là nhóm thiết kế, những người đã cùng làm việc với bà. "Còn nhóm này (nhóm soạn ra tài liệu so sánh) thì không thể đưa ra quyết định cho chúng tôi".

422 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chả thấy giống tí nào,khác nhau hoàn toàn
@rosario6591 thằng TQ nào có tên tuổi dám copy ngang nhiên như thằng SS copy?
thằng Tàu nó copy nó ghi là iFone (nhái) hay gì gì đó chứ nó ko dám làm thành 1 phân khúc đt thông minh và gắn tên sản phẩm khác vào. Người ta mua đt nhái TQ là người ta biết đt nhái, hàng lỡm. Còn người ta mua đt của SS là đt hãng lớn nó khác nhau chứ.
@kentkoo Uả, sao người ta mua đt TQ người ta còn ko nhằm là đt IP thật, còn cái SS khác xa vậy mà apple nói là dễ gây nhầm lẫn cho người dùng nhỉ😃 Gây nhầm lẫn thì đt TQ mới gây nhằm lẫn đấy😃
@rosario6591 đã nói rồi. nó nhái là nó nhái của hãng gốc chứ nó ko đi nhái của hãng nhái đời thứ 2. bỡi vậy thằng TQ nó đi nhái Apple chứ nó ko nhái SS. còn thằng SS thì nó vẫn là nhái nhưng nhái có quy mô và đầu tư hơn thằng TQ. với lại thằng TQ nó nhái với tư cách của 1 thằng vô danh ko ai biết đến nó để mà bảo hành sữa chữa và thằng SS thì ngược lại. Thay đổi vài tiểu tiết rồi gắn tên tuổi vào cho nó thành hàng của mình.
Quan_ymvn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@zreturnlovez Bà cô này trước to mồm lắm mà, vào bù lu bù loa nữa đê.......[​IMG]
chỉ có app là thấy giống như hình mấy cái bánh xe của setting app no tới 3 bánh mấy hãng khác có 1 bánh giống nhau cái gì.App phát minh ra bánh răng àh lol tai nghe với bánh răng là biểu tượng chung rồi 7 màu thế giới cũng là chung rồi có phải mình app đâu mà kiện.Thằng app ngày càng tham7 độc lấy mấy cái chuẩn chung rồi đăng ký thành của mình rồi đi kiện kiếm tiền vãi.Mới đầu là thiết kế giờ thấy đuối lý thì lôi giao diện ra kiện ko đc giờ lôi icon ra kiện
Có mỗi cái biểu tượng điện thoại thôi mà thằng Apple tủn mủn đấy cũng lôi ra kiện. Bao nhiêu điện thoại di động trước Iphone (không phải smart ) cũng sủ dụng biểu tượng "ống nghe" nên nó trở thành biểu tượng chung rồi. Khi người dùng nhìn thấy biểu tượng đấy sẽ nhận định dc chức năng của nó.
@*nix-fan SamSung sao này sẽ nhái cả đôi dép tổ ong của Việt Nam và sẽ bảo là chuẩn chung của ngành =]]

Rồi sau đó sẽ nhái ra luôn bộ Iron man và trở thành chuẩn chug =))
dttung80
TÍCH CỰC
12 năm
@Lucy Heartfilia Việt nam thì có cái gì mà nhái, kiện thằng Tung của nhái sao cờ việt nam trên cờ Tung của đê ! 😁
@*nix-fan Apple cố gắng lôi càng nhiều bằng chứng càng tốt để thuyết phục quan toà rằng ông SamSung tìm cách sao chép từ chi tiết nhỏ nhặt, bác có hiểu không? Đánh trận thực sự đấy ạ.
teri.nk79
TÍCH CỰC
12 năm
màu xanh là của apple ... cái tay gọi cũng là của apple 😁
@teri.nk79 Màu xanh là chung, tay gọi là chung nhưng cái tay gọi để trên nền xanh có viền là phát minh icon của apple. Trước đây chưa có cảm ứng Nokia và các hãng khác chỉ 1 màu xanh. Cảm ứng đời đầu chỉ có cái tay gọi trên nền xanh (không sọc) nên khác biệt. 😃
@DAVIDHUY08 Ối giời phát minh lun đó ;)
nói thật chứ em thấy icon của apple bóng bẩy hơn, còn của ss mộc mạc hơn. Mặc dù màu xanh là chủ đạo nhưng của apple tươi hơn, ss sậm hơn. Cái ống nghe của apple không có một số chi tiết nổi như của ss
đừng chém nhé, mình chỉ THẤY thôi
@huuvinh_tv cái của ss đậm hơn và bẹt hơn là do...màn hình amoled nó dị chứ ss tụi tui muốn giống apple 100% cơ!😁
@yushikara phán cứ như thánh sống ấy
hi vọng samsung thắng , mặc dù rất thích iphone 😁
@zphuonglt9 Cứ hi vọng đi để rồi vỡ mộng bạn hiền ạ :eek:
Mafia "Hàn xẻng" làm sao chống lại "cái nôi của Mafia"
Xét về mặt cảm quan, không nói đến SS mà tất cả các ĐT có hình chữ nhật bo tròn, khi được hỏi "Bạn nghĩ đến ĐT nào khi nhìn cái ĐT này?" gần như ai cũng nghĩ đến IP.
Nhưng vụ kiện này thực sự là vụ kiện to nhất và ... "dớ dẩn" nhất giữa Appe và SS. Cạnh tranh là quy luật nhưng cạnh tranh bằng kiện tụng (với một công ty nổi tiếng như Apple) thật đáng xấu hổ.
gạch
share_it123
ĐẠI BÀNG
12 năm
Quan trọng là mẫu đt nào mạng lại sự trải nghiệm tuyệt vời cho ngùơi sd nó!
nierec
TÍCH CỰC
12 năm
mấy ông nội này, hể giống chút xíu thôi mà cũng moi ra kiện. giống con nít.
@nierec do thằng APP nó thua doanh số SS nên lôi ra kiện
chỉ thấy có cái gọi điện giống thui, nhưng mà nó có từ rất lâu rồi, hình như là nokia(cái phím gọi trên điện thoại sym) chỉ là ý kiến cá nhân tôi, mọi ng đừng ném đá
npxuanha
ĐẠI BÀNG
12 năm
@nhox.hs23thcstantao chuẩn luôn. Chỉ là cái icon phổ biến nhất
@npxuanha Để như HTC vơi Sony chết ai đâu bạn nhỉ. Đú ngu thì chết LOL.
hihihi133
TÍCH CỰC
12 năm
các mod cứ post bài của SS và AP là đủ giàu rồi. 1 comment đều quy ra tiền 😆
@hihihi133 có vụ này thật ko hả bác ?
@Tien_Long câu view ấy
Cái tay cầm là giống apple còn cái nền là với màu là do ss mod lại.
@levu136 cái tay cầm khác nhau, nhìn kĩ đi sẽ thấy, đơn giản là nó chỉ nghiêng 1 góc giống nhau mà thôi
TonyWu
CAO CẤP
12 năm
Giống về ý tưởng, màu chủ đạo cũng gần y chang! Chỉ khác nhau về mức độ trang trí thôi.
@TonyWu Trong kiến trúc cũng vậy, nhìn vô thấy "hơi" giống thôi là đủ kết luận copy rồi or do nhìn 1 hình quá nên bị nhiễm đến lúc thiết kế sẽ cho ra sản phẩm hao hao

Trừ khi trong quá trình thiết kế còn lưu giữ mấy bản vẽ skeckt chứng minh
samsung thắng thì sẽ tốt hơn, ko nên để apple độc quyền quá nhiều, người dùng sẽ ko đc lợi gì
@junjihoon Bọn Hàn nó đang trên đà phát triển nên chưa độc quyền thôi bạn. Chứ bọn nó cũng chả tốt đẹp gì đâu.
Cái vụ này luật sư của SS có vẽ miệng mồm hơn. Kiện vấn đề sao chép rất chi là khó vì không có bằng chứng cụ thể và luật quy định cụ thể.
Nhưng nếu vụ này Apple không thắng thì sẽ làm cho nhiều người rất thất vọng, đặc biệt là những người sáng tạo ra những sản phẩm của nhân loại.
Bọn SS sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình là thằng ăn cắp cả. Nó sẽ cãi đến hơi thở cuối cùng và nó sẽ đưa ra những luận cứ lừa bịp, che mắt thiên hạ. Rằng SS cũng rất sáng tạo và chả sao chép của ai cả. Nếu chẳng may giống cái gì đó với Apple thì la do "lý tưởng lớn" cùng gặp nhau mà thôi.
@cuongbk12
@cuongbk12 Đơn giản nhất là thằng sam ăn cắp cái overview trên màn hình home của htc đấy bạn.
@cuongbk12 nếu bạn nói thế thì bạn ko nên ủng hộ ai cả nhé.
và bạn cũng ko phải ng trong cuộc để phán ai lừa bịp
w3blake3w
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cái này máy nào chả giống máy nào, hết trò.
Đề nghị mod không cập nhật mấy tin kiện cáo này nhiều nữa. Gây flame không cần thiết.
metallive
ĐẠI BÀNG
12 năm
haiz.. các bác xem lại toàn bộ icon của Apple và SS đi. Cái hình tai nghe chỉ là ví dụ minh hoạ thôi...

Mình thấy cái bà Wang này trình bày dài dòng quá,lại còn "Wang giải thích rằng các nhà thiết kế của Samsug cũng đã phải làm việc cật lực như những kĩ sư của Apple. Trong thời gian ba tháng thiết kế cho Galaxy S, Wang "chỉ ngủ hai đến tiếng mỗi đêm". Cũng vào lúc đó, bà mới vừa sinh con và thậm chí phải ngừng cho con bú vì công việc quá nhiều. "

Công việc của kĩ sư phải thế chứ sao, 😆
metallive
ĐẠI BÀNG
12 năm
@galabuon Một bên làm việc sáng tạo mọi thứ, từ đầu đến cuối, một bên là sao chép lại mẫu. bạn thấy cái nào sẽ phải dài dòng hơn???

bạn nên tìm hiểu lại một chút về tình hình thị trường di động lúc đó.
Dù sao thì việc Apple kiện SS về vấn đề này cũng k sai ...
metallive
ĐẠI BÀNG
12 năm
@carrier
Mình nhớ là có chính sách cho người mẹ chăm sóc con nhỏ của Samsung mà, đâu phải là ép buộc đâu..
Dù sao thì trên thuơng trường ko có ý nghĩa chia sẻ cái gọi là sự đồng cảm như vậy..

Mình k phải fan của Táo cũng như SS, nhưng mình chỉ đứng trên phương diện của một người kĩ sư thôi...
@metallive Ở đâu cũng có chính sách thai sản. Nhưng nhiều lúc công việc thì không nghỉ được bác ạ. Nhất là những bí mật liên quan tới những sản phẩm "bom tấn" như thế ;)
arcwin
CAO CẤP
12 năm
@metallive Chả hiểu bạn nói gì.....
Rõ ràng đây là 2 biểu tượng khác nhau, giống đâu mà giống?

1 cái được làm trên Mờ ét Pên! Còn 1 cái được thiết kế trên Pô tô shop pho Mac :eek:

Trong 1 diễn biến khác, khi được hỏi về Người, Chúa đã tuyên bố rằng!
Người là do chúa phát minh ra. Đầu tiên chúa phát minh là đàn ông, sau đó bẻ gãy xương sườn của hắn để tạo ra đàn bà. Không phải do quá trình tiến hóa tiến hiếc gì của tự nhiên hết :eek:

Không tin thì bọn đàn ông sờ sườn coi có thấy thiếu cái xương nào k?
chumca0thu
ĐẠI BÀNG
12 năm
tương lai có lẽ ss vs app kiện nhau vì điện thoại có chức năng gọi luôn quá @.@
Hoặc đơn giản như vậy,đeo mắt kiếng,ai cũng biết tròng mắt kiếng có hình tron hình chữ nhật....,1 ngày có thằng nào đăng ký bản quyền kêu mấy thằng khác sản xuất giống tao,tao k cho m làm mắt kiếng như vậy,m phải làm hình tam giác k tao kiện,bố đời ah=))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019