Samsung hoàn thành chạy thử nghiệm công nghệ tự lái cấp 4 với quãng đường 200km

Lê Huyền Vân
23/5/2023 7:23Phản hồi: 50
Samsung hoàn thành chạy thử nghiệm công nghệ tự lái cấp 4 với quãng đường 200km
Samsung được cho là đã hoàn thành một lộ trình chạy thử nghiệm hệ thống tự lái cấp 4 với quãng đường 200km từ Suwon đến Gangneung (Hàn Quốc) mà không có sự can thiệp của người lái. Thử nghiệm được thực hiện bởi bộ phận R&D của SAIT (Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung).

Theo truyền thông Hàn Quốc, phần mềm và thuật toán lái xe tự động do SAIT phát triển đã có thể phát hiện đoạn đường nối và điều chỉnh lái xe tự động. Nó có thể nhận diện các phương tiện chuyên dụng và tự động thay đổi làn đường khi được yêu cầu.

Dựa trên các định nghĩa của Bộ Giao thông Hoa Kỳ, Hiệp hội kỹ sư xe cộ Hoa Kỳ SAE (The Society of Automotive Engineers, Xe tự lái cấp 4 (xe tự lái cao cấp) có thể tự đưa ra quyết định trong hầu hết mọi tình huống, bao gồm cả việc bị cảnh sát dừng xe. Tuy nhiên, người xái vẫn có thể giành quyền kiểm soát theo ý mình. Anh em tham khảo thêm Phân loại 5 cấp độ của xe tự lái ở đây!

Mặc dù chưa có kế hoạch tham gia kinh doanh ô tô nhưng Samsung cũng đã nghiên cứu công nghệ tự lái trong thời gian qua với mục tiêu tạo ra hệ thống tự động hoàn chỉnh cho các nhà sản xuất khác. Hiện hãng đã sản xuất chất bán dẫn, màn hình và các cảm biến khác cho ô tô tự lái.

Nguồn
50 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sung cấp độ 4 này là để QC bán cho các hãng xe phải ko các bác chơi xe?
Khi giới thiệu VF8 hình như Vin có nói xe có tự lái cấp độ 3. Tesla hình như cũng cấp độ 3.
@Trader-Vô Danh -Yêu Công Nghệ Tôi chỉ tin Apple thôi, một hãng làm cho ra làm chứ ko phải láu cá để PR 😂
chờ iCar 😎
@╰‿╯ concept car còn chưa thấy mặt thì còn chờ dài cổ
@Trader-Vô Danh -Yêu Công Nghệ Vin PR là cao hơn cấp tự lái tét la luôn mà!
Xe tét la ko đủ thông minh chuyển về tự lái 8kmh khi trời nắng quá
@Trader-Vô Danh -Yêu Công Nghệ Samsung QC thì phải trừ cả gói KM đi nữa. 200-70=130
Hướng phát triển kinh doanh mới, năm rồi LG cũng vớt vát lại là do tham gia vào lĩnh vực oto.
@JackPhan123 LG thuộc chuỗi cung ứng linh kiện xe lâu rồi
Xem trên youtube thì việc tự lái cũng rất khó chịu và mệt.
- Bạn phải đặt tay vào vô lăng theo chu kỳ, việc tự lái để thoát khỏi lane, thoát khỏi highway khá khó và cần lái hỗ trợ nghĩa là người lái phải trông mọi lúc.
- Xe tự động bám theo xe trước theo speed của xe trước-cai này rất dở vì xe trước đi thường sẽ ko giống ý mình.
- Gắp quái xế xe nó tự động giảm tốc và bắt mình cầm vô lăng. Quái xế trẻ trâu khá là nhiều.
Tóm lại là ko có được thoái mái lắm.
Chỉ khi nào bạn đi highway thẳng đẹp, vạch rõ ràng, xe thưa lúc đó b hack vô lăng để xe tự đi thì ok
Nhưng cũng khá hên xui khi nhiều vụ húc ra ngoài rồi 😁
@CellonC khi hầu hết các xe trên đường đều bật tính năng tự lái thì các vấn đề trên sẽ đc giải quyết
Jun.88
TÍCH CỰC
một năm
@CellonC Vì xe thương mại có dc may chiếc cấp độ 3 nào đâu năm ngoái có duy nhất mecr , tuy nhiên ở cấp độ 3 thì vẫn chỉ là hỗ trợ lái , lên 4 thì mới là tự động hoàn toàn , mấy con xe tự lái chạy taxi thực chất cũng đang chạy ở cấp độ 3+ vì 1 số trường hợp nó ko hiểu hiệu lệnh chứ chưa nói tới ninja hay vạch kẻ đg
@CellonC Cái mà b đang nói là hỗ trợ thôi,
Mình đang đi xe có máy cái đó thấy ổn mà, nhất là lúc tắc đường.
@CellonC Vấn đề ở chỗ nó ko đồng bộ , nếu 10 chiếc nó tự lái hết sẽ rất trật tự như dây chuyền công nghiệp, còn có con người vô ko có kỷ luật thì rối nùi, giống như mấy ông lên cao tốc mà đạp 70-80 còn chậm hơn đi quốc lộ ngoài khu dân cư dc 90 nữa thì máy móc nào xử lý dc.
giờ muốn tự động thì phải đồng bộ
datvn
TÍCH CỰC
một năm
Vinfast không thấy công bố các kết quả nghiên cứu thử nghiệm như thế này ở Vn nhỉ? Biết đâu sang năm sẽ có những chiếc Klara hay Feliz lái tự động.
dlcky
TÍCH CỰC
một năm
@datvn vin thử nghiệm trong khu đô thị và khu du lịch thôi, chứ ra đường VN kể cả cao tốc cũng x10 độ khó so với bên hàn rồi, đường ở hàn rất đẹp và biển báo rõ ràng
@dlcky đường Vn mình thêm cái ý thức nữa, lái tự động cũng bị ảnh hưởng, điển hình xây cái cao tốc đi phan thiết nhiều ông chạy 70-80 ức chế gì đâu, ra quốc lộ 1 ngoài khu dân cư còn dc chạy 90 mà nhiều người leo cao tốc chạy chậm rồi đi song song nhau .
datvn
TÍCH CỰC
một năm
@dlcky Khó thì mới cần AI chớ cụ. Nghe nói việt nam có FPT và Vinfast nghiên cứu công nghệ tự lái, giờ không biết còn tiếp tục làm không?
Tự lái mà ko có chướng ngại vật, ko có tình huống bất ngờ thì Bkav cũng làm đc.
Quan trọng là thí nghiệm với thực tế khác nhau quá nhiều.
AI của Samsung ai cũng rõ nó lởm như nào, hãy nhìn Bixby
@tinhdg Bị chủ tịch chửi là thằng đần cũng chả oan
@kedote Bạn tinhdg này dũng cảm, chứ gặp người khác mà bị chửi vậy chắc nghỉ tinhte rồi
@tinhdg sao biết thử nghiệm không có chướng ngại vật hay vậy, "hoàn thành một lộ trình chạy thử nghiệm hệ thống tự lái cấp 4 với quãng đường 200km từ Suwon đến Gangneung (Hàn Quốc) mà không có sự can thiệp của người lái" không thực tế thì là gì?
Thấy Apple phát triển xe hơi cũng bày đặt học theo, copy là giỏi
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Cái này mà copy được thì xe tự lái nó xuất hiện đầy rẫy rồi bạn à. Những nghiên cứu dạng này thuộc dạng nghiên cứu nền tảng, có muốn copy cũng không copy được.
À mà SS đang thử nghiệm chạy thật rồi còn Apple chưa thấy nghiên cứu gì, không hiểu copy gì ở đây.
KhangTz
ĐẠI BÀNG
một năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Mấy thằng clone chỉ có bợ đít Apple là nhanh
vipdaija
ĐẠI BÀNG
một năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Apple của nhà bn đã thử nghiệm đoạn đường 50cm chưa vậy .
datvn
TÍCH CỰC
một năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Copy giỏi cũng là tốt mà!
Hãng A lúc nào ra xe tự lái các fan cuồng nhỉ? đừng để hãng V cười cho
SS đầu tư vào R&D khủng khiếp thật
Khi tỷ lệ xe tự lái lên trên 50% thì mọi chuyện sẽ tiến nhanh hơn. Giờ kiểu các xe chưa tự kết nối nhiều chiều thì tự lái kiểu gì cũng chưa an toàn nổi.
Cái này là do Sam tự khoe, hãy chờ dài theo năm tháng.
Samsung kinh doanh ô tô lâu lắm rồi mà ta.
@ptp49 Xác nhận. Cách đây rất nhiều năm là mình đã thấy những chiếc xe tải Samsung rồi, có điều hiếm lắm.
demax
TÍCH CỰC
một năm
@Alpaca Ăn Cỏ Đâu phải mỗi xe tải, xe con cũng có nhiều mà. Chỉ là chưa có xe điện thôi.
download (4722).jpg
gra1392172403.jpg
Cười nhẹ thằng sam 😁 mặt dù đang dùng đồ sam.
Mấy năm tới chắc chạy đua con số “cấp độ tự hành N” để loè nhau.
Trong khi hãng nào đó bán triệu xe còn không quan tâm cái quy chuẩn cấp độ
200km thì mới chỉ là Proof of Concept thôi.

Khi nào tập mẫu lên đến hàng triệu km như Tesla thì mới có thể đưa vào kinh doanh được.
@maisonhai3 Hành trình thử nghiệm trên quãng đường dài 200km không có nghĩa là tổng hành trình mẫu mới chỉ được 200km.
Thông số tổng hành trình đã từng thử nghiệm không thấy ghi nhưng chắc là cũng nhiều rồi
@qloved Nhưng téla cả triệu chiếc chạy đầy đường. Đủ mọi tình huống.
tính ra Tesla vs Vin nó đi quá xá trời vá lỗi liên tục còn chưa nên hồn, tính ra mấy dòng xe ra trước dc vá lỗi sau này mới thật sự an toàn vì kỹ sư nhờ vậy thêm kinh nghiệm
Tầm 100 năm nữa mà công nghệ tự lái hoàn hảo thì chắc thế hệ sau ko biết có phải thi bằng lái nữa không nhỉ ? 😃
Sai rồi, ở Hàn Quốc xe hiệu SAMSUNG rất nhiều. Bạn này chưa bao giờ được đi Hàn Quốc thì phải.
@datmuisub Cái này phải ai đã ở Hàn mới biết đc.
Tên bây giờ là Renault Samsung (Renault Korea Motors(RKM)). Trước đây do Samsung thành lập. Sau tái cơ cấu hợp tác với Renault của Pháp. Và hiện tại thì Renault Samsung chỉ sản xuất và bán xe nội địa Hàn, chứ ko xuất khẩu.
Ai đó nói Samsung ko sản xuất ô tô là Sai nhé. Hình là Samsung QM6, Logo
QM6.jpg
RN.png
Ghê, còn 1 cấp nữa thôi 😁
Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào việc lái. Để nó học đc hết mọi quá trình con đường thường gặp. Đánh giá cùng người dạy lái. Thei time lương kiến thức cần có cho một xe tự hành hoạt động độc lập sẽ đầy đủ các tình huống
Chưa kinh doanh ô tô? Internet chưa phổ cập nhưng bài dịch thì hay nhét 😄

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019