Samsung: iTV của Apple không thể đe dọa vị trí số 1 của chúng tôi

babybungbu
15/2/2012 2:14Phản hồi: 250
Samsung: iTV của Apple không thể đe dọa vị trí số 1 của chúng tôi

Những thông tin về một sản phẩm TV gắn mác Apple cho đến nay vẫn chỉ ở mức rò rỉ và đồn đoán, song nó cũng đủ cơ sở để người ta đặt câu hỏi: thị trường TV sẽ như thế nào khi iTV ra mắt? Phản ứng và chiến lược đối phó của những tên tuổi lớn ra sao? Nếu là một nhà sản xuất TV nhỏ thì quả thật là đáng lo đấy, tuy nhiên với vị trí số 1 thế giới hiện nay, Samsung tự tin đối đầu với sản phẩm của Apple nếu thật sự iTV được trình làng trong năm nay.

Trong một buổi phỏng vấn với trang Pocket-lint, quản lý sản phẩm nghe nhìn của Samsung Chris Moseley giải thích rằng doanh số sản phẩm TV được quyết định bởi chất lượng hình ảnh, và ở khía cạnh này thì Samsung đang dẫn đầu. "Chúng tôi không biết Apple đang có gì trong tay, nhưng tôi có thể nói rằng họ không có một đội ngũ 10.000 nhân viên nghiên cứu và phát triển cho lĩnh vực sản phẩm nhìn như Samsung", Chris nói. "Họ không có lợi thế về quy mô sản xuất, cũng như chất lượng hình ảnh nổi tiếng khắp thế giới và nhận được nhiều giải thưởng như chúng tôi".

"Nói đến TV là nói đến chất lượng hình ảnh. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Thông minh à, cũng hay đấy, nhưng nó chỉ là tính năng thứ yếu mà thôi. Quyết định sống còn vẫn là chất lượng hình ảnh, và không có hãng sản xuất nào, bất kể là mới nổi hay lâu đời, có thể gia nhập thị trường trong năm nay hoặc năm tới và đánh bại Samsung về chất lượng hình ảnh", Chris tự tin phát biểu. "Vì thế, Samsung không cho đấy là một mối lo ngại lớn, song cứ để xem Apple làm được những gì".

Cho đến nay, chúng ta biết được rằng iTV (nếu có) sẽ được trang bị công cụ nhận diện giọng nói Siri, bên cạnh những thao tác điều khiển bằng cử chỉ và bàn phím ảo. Những tính năng mới này được cho là sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của chiếc điều khiển từ xa. Một điều khá thú vị rằng trong khi iTV còn chưa biết vuông tròn ra sao thì tại CES 2012 vừa qua, nhiều hãng sản xuất TV lớn như Samsung hay LG đều ra mắt những sản phẩm TV có tính năng điều khiển giọng nói và cử chỉ tương tự.

Cần phải nhìn nhận rằng nếu Apple thật sự giới thiệu iTV trong năm nay thì doanh số TV của Samsung chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề chỉ là ở mức độ lớn hay nhỏ. Apple vẫn được biết đến là một trong những hãng dẫn đầu về sức mạnh thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Vì thế, việc tích hợp những tính năng quen thuộc như Siri hay hỗ trợ ứng dụng iOS lên sản phẩm TV sẽ giúp Apple cạnh tranh với Samsung.

Cho đến giờ, chỉ mới có Samsung là tên tuổi duy nhất cạnh tranh được với Apple trên thị trường di động, mặc dù mới là về doanh số chứ chưa phải lợi nhuận. Vì thế, nếu như có một công ty nào đó khả dĩ có thể gây khó khăn cho Apple khi tiến vào thị trường TV thì chỉ có thể là Samsung mà thôi.

Nguồn: BGR
250 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đồng ý, ngoại trừ cái chất lượng hình ảnh, mình đánh giá cao Sony hơn ~~
mkool9x
TÍCH CỰC
12 năm
em cug đồng ý vs hai bác ! ở VN có câu là " xe máy thì phải honda , tivi thì phải là sony " 😆
Chuyện 1900 hồi đó rồi bạn à.30 ký tự
1 vote cho bạn 😁.................................................................
bạn nói chuyện những nằm một nghìn chín trăm bao nhiêu ấy ah, hãy là người tiêu dùng thông thái nhé
Đe dọa hay không thì phải chờ nó ra đời và nằm trên kệ hàng mới nói được
hphiep
ĐẠI BÀNG
12 năm
1 sẩn phẩm ra đời bao giờ cũng ảnh hưởng đến các sản phẩm cùng loại! không ít thì nhiều!
Apple khó mà theo kịp samsung về khoản tivi
mrphamvn
TÍCH CỰC
12 năm
Hồi Apple ra iphone cũng có bạn nói thế =)) Apple thường tạo ra xu hướng và định nghĩa lại khái niệm. Rất hi vọng apple ra mắt iTV để xem TV sẽ phát triển thế nào !
Tất nhiên là thế òy.TV SS thì bá đạo thế giới rồi.nếu Apple ra iTV thì mình cũng mua 1 kái.bật hình bác Steve lên xong đặt cái bát hương đằng trước làm ảnh thờ.lol.
bác nói hài thật ....
Bác này comment quả là bá đạo =)
QDND
TÍCH CỰC
12 năm
Cũng đúng ! Chẳng lẽ lại sợ một thằng mà chưa biết mặt mũi nó ra sao à.
tùy a2h bác ơi, chứ lúc trước apple ra cái iPhone thì sao, đâu ai nghĩ là nó sẽ được như bây giờ, lúc đó thì sao quá trời những tên tuổi khủng bố như SE nokia samsung đó, dậy mà iPhone rất thành công, nên iTV chưa ra thì chưa biết apple còn chiêu thức gì
Màn hình iTV mà thiết kế mặt trước theo kiểu iMac thì dự là sập ngay 😆
Rất đồng ý. Người ta biết đến apple ở thiết bị di động thôi.
cách đây 4 năm thì người ta chỉ biết tới Apple ở thiết bị máy tính cá nhân và laptop thôi bạn. Lúc đó, tôi cũng nói 1 câu y như bạn khi đọc bài phỏng vấn lãnh đạo Nokia về việc Apple có thể ra mắt điện thoại: " Rất đồng ý (với bác lãnh đạo Nokia), Người ta chỉ biết đến Apple ở cái iMac với Macbook thôi". Tôi nghĩ tầm 4 năm sau bạn sẽ lại cmt y như tôi bây giờ, để giải thích cho một trẻ trâu nào đấy 😃
thế trước đó mọi người có ai nghĩ apple sẽ ra 1 cái di động đúng nghĩa không ?

---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:46 PM ----------

thằng samsung có sở thích thủ dâm tinh thần mà ...
đồ đạc của mình cũng tương tự cái avar bạn 😆, mỗi tội cái tai nghe màu đỏ.
Nói to thế thôi, cũng sợ đấy. Khi iPhone ra mắt năm 2007 thì winmobile và symbian đang làm mưa làm gió, cho dù trước đó Apple mới chỉ có iPod
Suy nghĩ trước khi nói dùm cái. Motorola, Siemen, Ericsson cũng biết sản xuất di động trước khi apple sản xuất iphone đó thôi, giờ các hãng đó đâu hết rồi. Bị mua lại hết rồi bạn à.
em_ut
TÍCH CỰC
12 năm
Thì bản thân smart phone trước đó còn nhiều thứ để cải tiến, để phát triển cho hay hơn. Thành công của iPhone chính là màn hình cảm ứng điện dung đa điểm lớn nhất vào lúc đó cùng với iOS có hệ sinh thái tốt. Còn về TV thì hiện giờ mình cũng như nhiều người là không biết là Apple sẽ làm gì để có thể tạo ra được sự đột phá vì mình cũng đồng tình với vị lãnh đạo của SS là TV cái chính vẫn là chất lượng hình ảnh. Mà cái này thì Apple phải nhờ hãng khác gia công cho chứ không có phòng nghiên cứu nên khó để ra công nghệ mới đột phá. Ngay như MS rất thành công với Windows nhưng họ đâu có thành công với windows mobile và bây giờ là windows phone.
sututam
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hơn 1,075 bài viết mà dám nói câu : ". Ngay như MS rất thành công với Windows nhưng họ đâu có thành công với windows mobile và bây giờ là windows phone " thì thực sự là một thằng ngu hoặc không thì một thằng mới tập tọe chơi công nghệ.
Nếu có thời gian, hãy tìm đọc nhiều hơn tài liệu về sự hình thành và phát triển của các hệ điều hành điện thoại
Cách đây hơn 10 năm, thế giới chỉ biết đến Palm và WM mà thôi. WM có một vị trí giống như iphone bây giờ vậy. Và MS đã làm rất tốt công việc của mình trong thời gian đó, tạo nên một trào lưu PDA mà những bậc bô lão bây giờ, nhiều khi còn thấy nối tiếc, xót thương cho một WM.
Tất nhiên, theo thời gian, kẻ nào không chịu thay đổi, kẻ nào không phát triển thì kẻ đó tự bị sàng lọc, MS đang cố gắng thay đổi với WP và họ chưa phải là kẻ thua cuộc như Palm.
Ghét nhất những thằng đần không biết tý j về thành công của window mobile, mở mắt ra là android với ios. rồi lên tát nước theo mưa, nói như đúng rồi.
MS không thành công với Window mobile, chết cười, vậy cái thời mà dân tình sốt lên xình xịch với O2 chắc chú này chưa ra đời.

Tôi xài từ thời palm, windows ce không thể gọi là thành công mà chỉ mới chia thị phần thôi, chưa kịp bá chủ đã bị đập chết rồi.
Ngày của win ce thì tinhte còn chưa ra đời.
Đúng vậy . Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi.
Cũng có mấy ai nghĩ Samsung thành công trên mảng smartphone như bh và là đối thủ nặng kí với apple đâu
Tóm lại thời gian sẽ nói lên tất cả
Haizz! Di động mỗi người có thể có 1 đến vài cái, tuổi thọ cũng ngắn hơn, còn TV thường mỗi gia đình chỉ có 1-2 cái! Apple ra Tivi để cho tín đồ công nghệ được chiêm ngưỡng và cho đủ bộ sưu tập Táo cắn dở, còn SS mạnh miệng cũng đúng thôi...
bjboyn00b
TÍCH CỰC
12 năm
Điểm hơn duy nhất của APPLE là vốn, ngoài ra chả mặt nào đọ được với SS ở mảng TV, TV của SS quá khủng rồi. chắc TV của APPLE sẽ là Ipad cỡ to 😁 , iphone :
1:1 Ipod touch
1:6 Ipad
1:40 iTV

hehe
Apple cũng đang nắm 1 lợi thế nhất định về mobile và table, và cái thiếu duy nhất đối với các ifan chính là 1 thiết bị có màn hình đủ lớn. Không thể xem thường nếu như apple đồng bộ tất cả những mớ trên thành một bộ sưu tập, lấy iphone ipad để làm cầu nối đưa iTv đến tay ng dùng
Sợ gì cái mà chỉ có tồn tại ở mức tin đồn.
JackyDat
TÍCH CỰC
12 năm
Apple ra iTV này đem bán ở Việt Nam chắc khó lắm, vì dân Việt Nam chỉ thích mua secondhand thôi, như Iphone kìa, toàn thấy các bố mua hàng second hand xong lên đây bô bô khoe của này nọ. Nhưng iTV này thì khó mà mua second hand được vì Tivi second hand ít người bán. Hehe.
GATO quá bạn ạ, người Việt Nam mà xài iPhone 2nd hết chắc bạn xài iPhone 4S mới cóong phỏng ?
Đếch hiểu bác nghĩ gì mà phát ra câu thối hoắc :|
thì cứ vô tư đi😃, giống như NOKIA & RIM lúc trước thui - đag bá đạo trên thị trường điện thoại di động đóa, nhưng 2007 ra iPhone thì mọi chuyện kết thúc từ ấy...^^!Nên nhớ Apple là 1 cty sáng tạo mạnh mẽ nhất & theo 1 câu nói của Steve Jobs thì "Người dùng sẽ không biết họ cần gì cho đến khi ta chỉ ra cho họ" ==> Túm lại, sẽ không biết chiện gì sẽ xảy ra đâu
tamp123
ĐẠI BÀNG
12 năm
Samsung nên cấm Apple làm TV có hình chữ nhật nằm ngang, viền ko đc mỏng mà phải thật dày, màn hình lồi chứ ko đc phép làm phẳng.
Vậy thì Samsung phải hỏi qua Sharp và Sony trước vì đó là 2 hãng có những thiết kế đầu tiên mang dáng vẻ của tivi ngày nay.
Bo0Bo0
TÍCH CỰC
12 năm
Ko quan trọng ai ra trc hay sau-thằng nào có bằng bản quyền thằng ấy thắng
Apple cũng dùng cái đó đi kiện loạn ầm ầm còn gì nữa-mặc dù chắc gì những cái Apple có mà các hãng khác k có trc 😆
Hihi, thế cũng hay chỉ cho apple làm tv hình chữ nhật đứng thôi, xem nó bán thế nào được.
Chết vì chủ quan khinh địch có ngày...
romero
TÍCH CỰC
12 năm
Apple chỉ nhắm đến phân khúc cao cấp thôi, do đó ảnh hưởng chỉ một phần đến Sam. Con này chắc >1k rồi
thằng táo nó mà nhảy vào thì ko có gì là ko thể. iphone sau 4 năm nó lên đứng số 1 thị trường Smartphone đúng là ko tưởng. Các hãng nói là nói thế chứ cũng sợ vãi đái ra í chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019