Samsung kì kèo "ép giá" LG Display, muốn mua panel OLED rẻ hơn LG Electronics
Đàm phán giữa Samsung Electronics và LG Display về chuyện mua panel AMOLED để làm TV vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, chưa thể đi đến thống nhất do bất đồng quan điểm giá cả. Samsung đang cố kì kèo để deal được giá thấp nhất.
Theo trang công nghệ The Elec, Samsung đang mong muốn mua với giá khoảng 500 đến 600 USD mỗi panel, rẻ hơn mức bLGD đưa ra và không bằng cả giá thu mua hiện tại của LG Electronics. Phía LGD cảm thấy khó có thể chấp nhận đề nghị này. Sở dĩ Samsung "ép giá" như vậy là để có thể giảm giá TV OLED của họ thật mạnh, có thể lên tới 450 USD đối với TV OLED cỡ 65 inch.
LGD phân cấp panel AMOLED làm 3 mức - R, P và M. Samsung đang hỏi mua loại "entry level" tức thấp nhất (cũng vì mục đích ở trên). Được biết, LGE thường mua tất cả 3 loại và chia làm nhiều dòng TV tương ứng. Trái với 2 công ty Hàn Quốc, Sony lại chọn chỉ mua loại nào xịn nhất, đắt nhất, hòng bán TV OLED ở phân khúc hàng đầu thị trường.
Một lợi thế để Samsung mặc cả với LGD là giá trị đơn hàng. Công ty đảm bảo bao tiêu hẳn 2 triệu tấm nền, cộng thêm danh tiếng là hãng sản xuất TV lớn nhất thế giới hơn 15 năm, Samsung mong có thể "ép" LGD chịu nhượng bộ giảm giá. Ngoài ra, bên cạnh lợi ích hạ giá thành TV để cạnh tranh với LGE và Sony, Samsung cũng muốn dựa vào nguồn cung của LGD để... cò kè với Samsung Display.
Đàm phán giữa Samsung Electronics và LG Display về chuyện mua panel AMOLED để làm TV vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, chưa thể đi đến thống nhất do bất đồng quan điểm giá cả. Samsung đang cố kì kèo để deal được giá thấp nhất.
Theo trang công nghệ The Elec, Samsung đang mong muốn mua với giá khoảng 500 đến 600 USD mỗi panel, rẻ hơn mức bLGD đưa ra và không bằng cả giá thu mua hiện tại của LG Electronics. Phía LGD cảm thấy khó có thể chấp nhận đề nghị này. Sở dĩ Samsung "ép giá" như vậy là để có thể giảm giá TV OLED của họ thật mạnh, có thể lên tới 450 USD đối với TV OLED cỡ 65 inch.
LGD phân cấp panel AMOLED làm 3 mức - R, P và M. Samsung đang hỏi mua loại "entry level" tức thấp nhất (cũng vì mục đích ở trên). Được biết, LGE thường mua tất cả 3 loại và chia làm nhiều dòng TV tương ứng. Trái với 2 công ty Hàn Quốc, Sony lại chọn chỉ mua loại nào xịn nhất, đắt nhất, hòng bán TV OLED ở phân khúc hàng đầu thị trường.
Một lợi thế để Samsung mặc cả với LGD là giá trị đơn hàng. Công ty đảm bảo bao tiêu hẳn 2 triệu tấm nền, cộng thêm danh tiếng là hãng sản xuất TV lớn nhất thế giới hơn 15 năm, Samsung mong có thể "ép" LGD chịu nhượng bộ giảm giá. Ngoài ra, bên cạnh lợi ích hạ giá thành TV để cạnh tranh với LGE và Sony, Samsung cũng muốn dựa vào nguồn cung của LGD để... cò kè với Samsung Display.