Galaxy S II Skyrocket - một mẫu điện thoại có tên trong danh sách vi phạm
Hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đang tích cực làm việc với các nhà mạng Mỹ, nhằm gỡ bỏ những tính năng vi phạm trên các thiết bị di động đang được nhà mạng bán ra. Hoạt động này được thực hiện sau khi Apple nộp đơn lên tòa án yêu cầu cấm bán 8 sản phẩm điện thoại Android của Samsung. Phương án A của hãng chắc chắn là kháng cáo phán quyết hồi tuần trước của bồi thẩm đoàn, song Samsung cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là kháng cáo thất bại và yêu cầu của Apple được chấp thuận.
Samsung cho biết ban đầu hãng đã phát triển các bản cập nhật để né hai bằng sáng chế bị tuyên có vi phạm tài sản trí tuệ của Apple trên một số thiết bị di động. Tuy nhiên, nhờ Google, Samsung đã tìm ra cách thức để tránh toàn bộ ba sáng chế về tiện ích là cuộn đa điểm, nảy khi cuộn trang và chạm để phóng to. Có thể lấy ví dụ với sản phẩm Galaxy S II Skyrocket của nhà mạng AT&T - một thiết bị không vi phạm sáng chế nào trong ba sáng chế kể trên. Có được kết quả đó là vì Skyrocket được bán ra với phiên bản Android 2.3.5 cài sẵn - phiên bản này đã gỡ bỏ tính năng cuộn trang cũng như những sáng chế khác. Thử so sánh Skyrocket với một sản phẩm cũ hơn của AT&T như Galaxy S II (bản gốc) hay Droid Chrage, chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt về tính hợp pháp trong tính năng phần mềm.
Không may cho Samsung là các sáng chế về thiết kế lại không dễ dàng được khắc phục bởi một lần cập nhật như những sáng chế về phần mềm. Nhìn vào danh sách có 7/8 sản phẩm vi phạm sáng chế thiết của Apple như thế thì bài toán mà Samsung đang phải giải quả thật rất khó, và một kết quả bất lợi tiếp theo cho hãng cũng không phải là điều gì bất ngờ.
Nguồn: The Verge