
Samsung mua thiết bị của Mỹ để chế tạo màn hình QD-OLED
Mới đây, The Elec tiết lộ Samsung Display (SDC) đã chọn công ty Mỹ Kateeva để cung cấp các thiết bị in phun, sẽ sử dụng cho việc chế tạo màn hình QD-OLED.
Máy móc của Kateeva sẽ được lắp đặt tại dây chuyền Q1 Gen 8.5 (2,200 x 2,500 mm), chế tạo các tấm nền QD-OLED kích thước 55 và 65 inch. Chúng dùng để cố định chấm lượng tử thành các phân vùng tương ứng với điểm ảnh phụ Green và Red, áp dụng kỹ thuật in phun. Lớp QDCC này chịu trách nhiệm tạo ra ánh sáng Green và Red, kết hợp với ánh sáng Blue từ lớp phát xạ OLED để hiển thị.
Ban đầu, Kateeva đã trượt đơn hàng vào tay Semes, công ty con của Samsung Electronics chuyên sản xuất thiết bị chế tạo màn hình, mặc dù đã ra giá thấp hơn.
Thông tin mới đây cho biết, thiết bị của Semes đã không đáp ứng được tiêu chuẩn mà SDC đề ra, dẫn đến việc công ty phải "quay xe" sang mua hàng Mỹ. Semes đổ lỗi cho Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung đã khiến hiệu suất của thiết bị kém hơn mong đợi, đây là cơ quan đã giúp phát triển các máy in phun này.
Kateeva trước đây từng cung cấp máy in phun cho SDC tại các dây chuyền Gen 6 (1,500 x 1,850 mm), chế tạo lớp đóng gói thin-film encapsulation (TPE) cho tấm nền AMOLED di động. Sau đó dần bị thay thế bởi thiết bị của Semes. Nay họ đã trở lại nhờ ưu thế về hiệu suất trên dây chuyền Gen 8.5 dành cho TV.
Mẫu TV đầu tiên trên thế giới sử dụng màn hình QD-OLED là Bravia XR MASTER A95K của Sony.
Mới đây, The Elec tiết lộ Samsung Display (SDC) đã chọn công ty Mỹ Kateeva để cung cấp các thiết bị in phun, sẽ sử dụng cho việc chế tạo màn hình QD-OLED.
Máy móc của Kateeva sẽ được lắp đặt tại dây chuyền Q1 Gen 8.5 (2,200 x 2,500 mm), chế tạo các tấm nền QD-OLED kích thước 55 và 65 inch. Chúng dùng để cố định chấm lượng tử thành các phân vùng tương ứng với điểm ảnh phụ Green và Red, áp dụng kỹ thuật in phun. Lớp QDCC này chịu trách nhiệm tạo ra ánh sáng Green và Red, kết hợp với ánh sáng Blue từ lớp phát xạ OLED để hiển thị.
Ban đầu, Kateeva đã trượt đơn hàng vào tay Semes, công ty con của Samsung Electronics chuyên sản xuất thiết bị chế tạo màn hình, mặc dù đã ra giá thấp hơn.
Thông tin mới đây cho biết, thiết bị của Semes đã không đáp ứng được tiêu chuẩn mà SDC đề ra, dẫn đến việc công ty phải "quay xe" sang mua hàng Mỹ. Semes đổ lỗi cho Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung đã khiến hiệu suất của thiết bị kém hơn mong đợi, đây là cơ quan đã giúp phát triển các máy in phun này.
Kateeva trước đây từng cung cấp máy in phun cho SDC tại các dây chuyền Gen 6 (1,500 x 1,850 mm), chế tạo lớp đóng gói thin-film encapsulation (TPE) cho tấm nền AMOLED di động. Sau đó dần bị thay thế bởi thiết bị của Semes. Nay họ đã trở lại nhờ ưu thế về hiệu suất trên dây chuyền Gen 8.5 dành cho TV.
Mẫu TV đầu tiên trên thế giới sử dụng màn hình QD-OLED là Bravia XR MASTER A95K của Sony.