Sau khi trang bị cảm biến chụp hình độ phân giải 108 megapixel trên chiếc Galaxy S20 Ultra của mình, Samsung có vẻ như không muốn dừng lại ở con số đó. Trong một bài viết đăng trên trang web chính thức của họ, giám đốc mảng cảm biến máy ảnh Samsung, Yongin Park đã liệt kê khung sườn kế hoạch để Samsung có thể tạo ra những cảm biến chụp hình trang bị trong điện thoại di động, cũng như những khó khăn mà họ phải vượt qua để phát triển được những sản phẩm mà họ mong muốn.
“Để tạo ra cảm biến ghi lại hàng triệu pixel hình ảnh trong chiếc smartphone hiện giờ, thứ được trang bị những công nghệ tối tân nhất mà thiết kế vẫn phải gọn gàng, màn hình phải tràn viền và mỏng đẹp, kích thước pixel trên cảm biến chắc chắn sẽ phải giảm đi, để cảm biến nhỏ nhất có thể. Nhưng bù lại, kích thước pixel nhỏ đi thì chất lượng ảnh có thể sẽ nhòe và bết, vì cảm biến không hứng đủ ánh sáng. Hệ quả là luôn luôn phải tìm ra sự cân bằng giữa kích thước điểm ảnh và chất lượng ảnh chụp. Mà để cân bằng được thì phải tạo ra được những thành tựu đáng nể trong công nghệ nhiếp ảnh trên smartphone,” ông Park giải thích.
Samsung đã phần nào giải quyết được bài toán cân bằng đó với công nghệ cảm biến Isocell, sử dụng chất liệu đặc biệt để cô lập từng pixel trên cảm biến, ngăn không cho ánh sáng tràn sang những pixel lân cận. Sau đó, Samsung cũng giới thiệu công nghệ Tetracell và Nonacell, chập pixel nhỏ dạng 2x2 hoặc 3x3 để tăng khả năng hấp thụ ánh sáng cho cảm biến chụp hình. Cuối cùng là Samsung đã giảm được kích thước cảm biến xuống còn 0.7μm, thứ mà giám đốc Park cho rằng “gần như không thể.”
Sau này, Samsung thậm chí còn muốn tạo ra cảm biến chụp hình trong smartphone với độ phân giải 600 megapixel, nhưng ông Park không đưa ra thêm thông tin cụ thể. Những công nghệ cảm biến độ phân giải cực cao này sẽ không chỉ có lợi cho cuộc cạnh tranh công nghệ smartphone, mà còn có thể tạo ra giải pháp cho những công nghệ mới đang phát triển nhanh như xe tự hành, IoT hay drone. Thậm chí trong tương lai, theo ông Park, cảm biến chụp hình “còn có thể chụp được những thứ mắt thường không nhìn được.”
“Để tạo ra cảm biến ghi lại hàng triệu pixel hình ảnh trong chiếc smartphone hiện giờ, thứ được trang bị những công nghệ tối tân nhất mà thiết kế vẫn phải gọn gàng, màn hình phải tràn viền và mỏng đẹp, kích thước pixel trên cảm biến chắc chắn sẽ phải giảm đi, để cảm biến nhỏ nhất có thể. Nhưng bù lại, kích thước pixel nhỏ đi thì chất lượng ảnh có thể sẽ nhòe và bết, vì cảm biến không hứng đủ ánh sáng. Hệ quả là luôn luôn phải tìm ra sự cân bằng giữa kích thước điểm ảnh và chất lượng ảnh chụp. Mà để cân bằng được thì phải tạo ra được những thành tựu đáng nể trong công nghệ nhiếp ảnh trên smartphone,” ông Park giải thích.
Samsung đã phần nào giải quyết được bài toán cân bằng đó với công nghệ cảm biến Isocell, sử dụng chất liệu đặc biệt để cô lập từng pixel trên cảm biến, ngăn không cho ánh sáng tràn sang những pixel lân cận. Sau đó, Samsung cũng giới thiệu công nghệ Tetracell và Nonacell, chập pixel nhỏ dạng 2x2 hoặc 3x3 để tăng khả năng hấp thụ ánh sáng cho cảm biến chụp hình. Cuối cùng là Samsung đã giảm được kích thước cảm biến xuống còn 0.7μm, thứ mà giám đốc Park cho rằng “gần như không thể.”
Sau này, Samsung thậm chí còn muốn tạo ra cảm biến chụp hình trong smartphone với độ phân giải 600 megapixel, nhưng ông Park không đưa ra thêm thông tin cụ thể. Những công nghệ cảm biến độ phân giải cực cao này sẽ không chỉ có lợi cho cuộc cạnh tranh công nghệ smartphone, mà còn có thể tạo ra giải pháp cho những công nghệ mới đang phát triển nhanh như xe tự hành, IoT hay drone. Thậm chí trong tương lai, theo ông Park, cảm biến chụp hình “còn có thể chụp được những thứ mắt thường không nhìn được.”
Theo Mashable