Bên cạnh card đồ hoạ thì bộ nhớ RAM cũng là linh kiện đang bị "thổi giá" và chưa có chiều hướng giảm. Mặc dù giá RAM giờ đây đã khá ổn định nhưng nó vẫn cao hơn rất nhiều so với mức giá cách đây 2 năm. Thế nhưng, vấn đề giá RAM tăng có vẻ như không còn do thiếu hụt chip nhớ như chúng ta vẫn tin mà rất có thể, 3 ông lớn Samsung, SK Hynix và Micron đã thoả thuận ngầm để giữ giá RAM cao.
Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành điều tra về khả năng 3 công ty chuyên sản xuất chip nhớ nói trên thông đồng với nhau để cạnh tranh không lành mạnh và gần đây, các nhà điều tra tiết lộ rằng đã tìm thấy "bằng chứng lớn" cho thấy 3 hãng này bắt tay nhau giữ giá RAM. Trung Quốc vẫn chưa giải thích cho tuyên bố này và "bằng chứng lớn" mà họ nói vẫn chưa được công bố trước công chúng. Tuy nhiên, nếu mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng hiện tại thì sự thật về giá RAM cũng như chuyện 3 hãng thông đồng với nhau có thể sẽ được lôi ra ánh sáng trong vài tháng tới.
Cho anh em dễ hình dung, cách đây 2 năm thì giá bộ nhớ RAM đã bắt đầu tăng chóng mặt và đến nay vẫn tăng. Một kit RAM như G.Skill RipJaws DDR4-2400 2 x 8 GB vào thời điểm tháng 2 năm 2016 chỉ có giá $81 (1,9 triệu đồng) trên các trang bán lẻ như Newegg hay OutletPC nhưng đến tháng 1 năm nay thì giá của kit RAM này đã thành $196 (4,5 triệu đồng). Nhiều trang công nghệ đã phân tích và đưa ra nhiều kịch bản về giá RAM và bản thân các hãng làm chip nhớ như Micron hay SK Hynix cũng than phiền rằng họ gặp khó khăn về sản lượng. Tuy nhiên, tất cả sẽ là nguỵ biện nếu cuộc điều tra của Trung Quốc chứng minh 3 hãng này thông đồng với nhau và làm giá thị trường.
Thực ra tình trạng các hãng sản xuất cùng ngành thông đồng với nhau làm giá không phải hiếm. Hẳn anh em còn nhớ vụ việc 6 nhà sản xuất LCD gồm Samsung, LG, AUO, InnoLux, Chunghwa Picture Tubes, HannStar Display bắt tay nhau làm giá sản phẩm LCD và chính phủ Trung Quốc sau khi điều tra đã đưa ra mức phạt đến gần 60 triệu USD hồi năm 2012.
Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành điều tra về khả năng 3 công ty chuyên sản xuất chip nhớ nói trên thông đồng với nhau để cạnh tranh không lành mạnh và gần đây, các nhà điều tra tiết lộ rằng đã tìm thấy "bằng chứng lớn" cho thấy 3 hãng này bắt tay nhau giữ giá RAM. Trung Quốc vẫn chưa giải thích cho tuyên bố này và "bằng chứng lớn" mà họ nói vẫn chưa được công bố trước công chúng. Tuy nhiên, nếu mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng hiện tại thì sự thật về giá RAM cũng như chuyện 3 hãng thông đồng với nhau có thể sẽ được lôi ra ánh sáng trong vài tháng tới.
Cho anh em dễ hình dung, cách đây 2 năm thì giá bộ nhớ RAM đã bắt đầu tăng chóng mặt và đến nay vẫn tăng. Một kit RAM như G.Skill RipJaws DDR4-2400 2 x 8 GB vào thời điểm tháng 2 năm 2016 chỉ có giá $81 (1,9 triệu đồng) trên các trang bán lẻ như Newegg hay OutletPC nhưng đến tháng 1 năm nay thì giá của kit RAM này đã thành $196 (4,5 triệu đồng). Nhiều trang công nghệ đã phân tích và đưa ra nhiều kịch bản về giá RAM và bản thân các hãng làm chip nhớ như Micron hay SK Hynix cũng than phiền rằng họ gặp khó khăn về sản lượng. Tuy nhiên, tất cả sẽ là nguỵ biện nếu cuộc điều tra của Trung Quốc chứng minh 3 hãng này thông đồng với nhau và làm giá thị trường.
Thực ra tình trạng các hãng sản xuất cùng ngành thông đồng với nhau làm giá không phải hiếm. Hẳn anh em còn nhớ vụ việc 6 nhà sản xuất LCD gồm Samsung, LG, AUO, InnoLux, Chunghwa Picture Tubes, HannStar Display bắt tay nhau làm giá sản phẩm LCD và chính phủ Trung Quốc sau khi điều tra đã đưa ra mức phạt đến gần 60 triệu USD hồi năm 2012.
Theo: TechSpot