Samsung sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất nước Mỹ

tangminh.tt
20/1/2020 8:37Phản hồi: 166
Samsung sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất nước Mỹ
Samsung đã đứng đầu một bảng xếp hạng về bằng sáng chế tại Mỹ do tạp chí Sqoop biên soạn. Một số liệu chứng tỏ sự vượt trội về sở hữu trí tuệ của tập đoàn này.

Danh sách này của Sqoop dựa trên ba tiêu chí: Số bằng sáng chế hữu ích được áp dụng; Số bằng sáng chế ứng dụng hữu ích được cấp; Số bằng sáng chế thiết kế được công nhận. Số liệu theo ghi nhận của Cục sáng chế và bảo vệ thương hiệu Hoa Kỳ.

Samsung đứng đầu trong cả ba hạng mục, đứng thứ hai là IBM ở hai hạng mục về số bằng sáng chế ứng dụng hữu ích được cấp và số bằng sáng chế hữu ích được áp dụng. Số liệu này bao gồm của cả các công ty con của các tập đoàn trên gộp lại.

Cụ thể trong năm 2019, Samsung có 9.413 bằng sáng chế hữu ích, được cấp 8.668 bằng sáng chế ứng dụng hữu ích, cũng như nhận được 605 bằng sáng chế về thiết kế. Trong khi đó con số của IBM là 9.190 bằng sáng chế hữu ích và 8.292 bằng sáng chế ứng dụng hữu ích được cấp.

Phát biểu với Business Insider về bảng xếp hạng trên, CEO của Sqoop - Bill Hankes đã nói: "Thật thú vị khi nhìn vào những gì Samsung và IBM đã làm được hàng năm so với phần còn lại (LG, Canon,...)."


"Khi xem xét số liệu hàng tuần, bạn sẽ kinh ngạc khi biết có bao nhiêu bằng sáng chế của Samsung và IBM đã đăng ký và được cấp". Ông Hankes tiếp tục: "Nó nói lên giá trị mà họ thu lại được khi đầu tư vào các hạng mục sáng chế của mình."

"Nếu bạn nhìn vào sự gia tăng của các bằng sáng chế ứng dụng hữu ích, đặc biệt hơn là số lượng bằng sáng chế về thiết kế họ nhận được thì không chỉ Samsung và IBM các công ty công nghệ, ô tô khác cũng cho thấy sự đầu tư để đảm bảo tính sáng tạo của mình luôn phát triển."

Đáng chú ý, không một ai trong số bốn ông lớn là Apple, Google, Facebook và Amazon được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng này.

Trong bảng xếp hạng số bằng sáng chế về thiết kế nhận được, chỉ có Apple là còn lọt vào top 10, xếp ở vị trí thứ 4. Còn về số lượng bằng sáng chế hữu ích được áp dụng thì chỉ có Google lọt vào top 10, xếp thứ 9. Và không một ai trong số bốn ông lớn trên lọt vào top 10 số lượng bằng sáng chế ứng dụng hữu ích được cấp.

Khi được hỏi về thứ hạng thấp của những Apple, Google, Facebook và Amazon, Hankes đã nhắc mọi người nhớ rằng Samsung và IBM về lịch sử của hai cái tên này. Samsung được thành lập trước khi Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, trong khi đó đối với IBM con số này là hơn một thể kỷ. Theo đó, bốn cái tên trên sẽ phát triển hơn nữa theo thời gian.

Hankes phát biểu chi tiết rằng: "Khi nhắc về IBM, nó nghe có vẻ không có sức hấp dẫn như Facebook, Google, Twitter và Amazon ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng cho thấy IBM vẫn có tiềm lực rất mạnh. Cùng với Samsung, IBM là những nhà sản xuất phần cứng và đã được thành lập từ rất lâu."

"Đặc biệt, số bằng sáng chế của Facebook đã tăng đều đặn trong vài năm qua, Amazon cũng vậy. Và các công ty này sẽ còn tiếp tục đầu tư để phát triển hơn nữa."

Nguồn: Business Insider

Quảng cáo

166 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chứng tỏ Samsung đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Mặt khác Xiaomi, Oppo cũng là những hãng thử nghiệm trước một số công nghệ mới của Samsung, hay Samsung cũng bán nhiều thành phẩm của mình cho đối thủ. Đúng là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau
@Leubaovitien Nói gì nói. Nghe chính bạn công nhận tụi thiết kế samsung thiển cận khi "thiết kế hình chữ nhật bo tròn" là quá hiểu cái trình của bạn rồi 😆
@Huy †rần Suy nghĩ vớ vẩn vcl!
@Lê Sơn math Gần nhất là Campuchia, nhớ có nước nào đó mua xe của nó mà về dùng tí mà hư lên hư xuống, xe chống đạn mà bọn sx đếu dám ngồi lên kiểm chứng, coi mà hài vl luôn.
Vẽ vời
tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
Bởi vì apple, facebook, google, amazon chỉ tập trung vào tối đa hoá lợi nhuận
@tokylo B thấy sản phẩm của bọn nó có chất lượng k ???
Một câu nói rất nổi tiếng: thế giới này có 2 loại người, một loại người hành động và một loại người thích được ca ngợi....
okimdull
TÍCH CỰC
4 năm
@lekhanhtrung123 Thằng nào cũng quảng cáo bác ạ, nhưng cách thức nó khác nhau thôi.

Samsung thì tung tiền cho quảng cáo, chạy ads lộ liễu, phô trương, nên ai cũng biết đó là quảng cáo. Người thường sẽ thấy thích (và số này nắm số đông), người hiểu biết hơn sẽ thấy nó lỗ lắng. Đó là chiến thuật của họ.

Apple họ có cách PR hay hơn nhiều, ví dụ họ sẵn sàng làm cái chân màn hình 1000$, sau đó thuê báo chí, chuyên gia công nghệ lên bài từ từ theo style

Ngày đầu: "Chân đế 1000$, apple điên rồi sao"
Ngày hai: "Chân đế 1000$, không hề mắc"
Ngày ba: "Chân đế 1000$, cách truyền thông cực sáng tạo của Apple"
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@Cận Ngôn đi tra xem thằng nào dùng tiền marketing nhiều hơn.
@okimdull dĩ nhiên là tôi biết, nhưng thằng trên kia bảo là apple tự đi ca tụng để fan hô theo thì t mới phản biện lại
Klaus
ĐẠI BÀNG
4 năm
@okimdull Ở VN thì apple không cần quảng cáo chứ bên Mỹ, Apple quảng cáo ngang ngửa Samsung nữa đó. Cứ mở mấy cái game show hay coi thể thao, apple quảng cáo liên tục. Gần chất là 2 trận chung kết Football hôm qua, quảng cáo Slow motion cho ống kính trước, rồi chụp đêm. Xem 5-10p là lên quảng cáo còn hơn Samsung nữa.
Chốt lại, đồ của Apple vẫn ở mâm trên dẫu bằng sáng chế ít hơn hãng nào đó 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 APPLE là Đại Đế trên tất cả ông bà bố mẹ tuổi mâm dưới
@hupximup Ông bà bố mẹ liên quan gì ở đây hả bạn o_O
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
rongpika
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 Iphone đặt trên, ảnh đặt dưới. Iphone ngày 3 lần , ảnh thì năm 3 lần
nhiều bằng mà cứ me me thằng em ít bằng có gì hay là hốt 😁
okimdull
TÍCH CỰC
4 năm
@cometoi Gõ gì thế không hiểu 😔 Tiếng Việt dùm cái bạn tôi
@cuhiep Mở miệng ra thấy admin dơ vcl
cometoi
TÍCH CỰC
4 năm
Cũng giống như sáng chế ra những ứng dụng điên khùng vây thôi.
14025025
TÍCH CỰC
4 năm
@cometoi "Số bằng sáng chế hữu ích"
dmc3se
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cometoi m đọc hết bài chưa? hay t chế cái máy bắn phân vô miệng m 😆)
cometoi
TÍCH CỰC
4 năm
@dmc3se Seeders hả. Ăn nói nghe quen quen kkk
dmc3se
ĐẠI BÀNG
4 năm
t xài đt khựa, thấy cmt ngứa mắt kkkkk
@cometoi Đọc hết bài chưa bác???
Samsung bị thằng kia Patent Troll đau vcl nên giờ cứ có ý tưởng là đăng ký ngay cho chắc cú =)) Còn thằng kia vi phạm bản quyền trắng trợn, bị cấm bán lại gọi khóc lóc với tổng thống gỡ lệnh cấm =(( Nó biết thân biết phận nên tự phòng thủ là chắc kèo nhất 😁
Vote cho samsung
blah blah blah note 11 flat version rồi tiếp
lắm quá , đâm ra kiện tụng um xùm củ tỏi lên 😁
Ko có bằng sáng chế "điện thoại hình chữ nhật bo tròn 4 góc" là thua apple rồi 😃
cometoi
TÍCH CỰC
4 năm
@Hoang_HaoMinh Sáng chế vận hành 2 ngón
@Hoang_HaoMinh Án phạt 1 tỷ đô năm nào còn chưa tởn? Hy vọng ss có chủ tịch mới sẽ sa thải bớt những thằng seeder
okimdull
TÍCH CỰC
4 năm
@quocvu089 Án phạt nào tỷ đô vậy bạn 😆 Dùng IE hay sao mà thông tin lag hẳn chục năm vậy.
@quocvu089 không trách thời trẻ trâu của hãng A sáng chế ra cái hình chữ nhật bo cạnh rồi đi kiện lung tung, cũng may mà điện thoại chưa có hình tròn hay hình tam giác vì cái kiện ấy.
@quocvu089 1 tỷ đô không thấy chỉ thấy có thằng nào quỳ gối cầu xin boss OBAMA cứu rỗi.
Đăng ký trước rồi tính sau chứ không lại bị nói copy hãng A.
Bằng sáng chế nhiều vậy mà sao cứ anh A ra cái gì năm trước là y như rằng sẽ làm cái gần giống kiểu na ná như vậy là sao ? . Cụm cam trên s20 chẳng hạn .
con điện thoại 2018 trở đi con nào không bền? con nào không tốt nếu bằng giá iphone? Còn dễ sử dụng thì iphone có dễ sử dụng hơn không thì chưa biết. Vì ngay cả tắt 3g còn phải vào setting thì dễ ở chỗ nào? Không lẽ nghe, gọi, nhắn tin bên android phải trải qua 10 bước nên khó à?
bạn nói điện thoại lắc kêu mà bạn không hiểu nguyên nhân thì bạn thiếu hiểu biết về công nghệ rồi. Tìm hiểu kỹ đi. Còn nói như bạn người khác mới đầu tưởng pin rớt ra hay linh kiện rơi ra... 😁. Nhìn cái màn tràn viền của S10 note 10 nó đã..còn nhìn lại cái chiếc dép iphone max khuyết tật mất nội dung thì chán lắm, đã vậy thiết kế nặng như cục gạch. Về công thái học là không tốt rồi. Thế giới người ta tiến đến xu hướng nhẹ, mỏng full viền thì có thằng làm ngược lại. có thể người ta mua nó vì logo chứ nếu nó gắng logo heo quay hay hãng nào khác thì chả ma nào mua cái thiết kế ấy. Theo tôi nghĩ thì apple chả cần thay đổi thiết kế làm gì, cứ giữ 10 năm không đổi vẫn bán ầm ầm, quan trọng là tăng cấu hình thôi và có quả táo là được.
hidarling
TÍCH CỰC
4 năm
@uthalinh Bạn nên xem lại nguồn gốc máy ở nhà bạn trước khi phán nếu nhà bạn có. Flagship các hãng kế cả Oppo hay Xiaomi chất lượng gia công cũng cực tốt không thua kém gì iphone cả chứ đừng nói đến Samsung.
@uthalinh S10 có 3 cam làm vuông làm gì? S20 nó 4 cam nó mới làm vuông chứ, làm dọc dài như cái bơm à?
Ít nhất người Hàn rất giỏi
Nhiều bằng vậy mà ko làm nổi tính năng lưu file người dùng thì cũng thôi, khác j giấy khen ở VN đâu chạy theo số lượng r marketing bán hàng

Hôm qua search thử điện thoại samsung k ngờ tự nhiên ra mấy kết quả về cả thiết bị gia dụng samsung, may quá nhà dùng gia dụng của nhật
20200121_083720.jpg
20200121_083803.jpg
20200121_083740.jpg
@Ái Nhân Thì đó cũng là 1 ý kiến, các cái trên kia cũng là ý kiến thôi. mà ti vi 5 năm đã cháy màn thì hơi kém 😁
D.makoto
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ctintuc.blogspot.com Tks bác. nhà e thì dùng toàn hãng Nhật thôi. Có lẽ tâm lý ăn chắc mặc bền. với lại thẩm mỹ e cũng hơi lạ nhìn hàng Hàn với em là không đẹp 😃
@D.makoto TV samsung đấy 😃 mới đây

TV để lâu bật không lên
Mấy tháng trước có bật nhưng quên ko bật thường xuyên, tv thì vẫn cắm điện suốt. Trước thì có lúc bật lên có lúc thì lại ko lên, giờ thì làm đủ mọi cách cũng ko lên mn ạ tv Samsung, dùng cả phím vật lý và remote...
@D.makoto Hàng nhật thì :
Có con pana lúc xây nhà bỏ không dùng 5 tháng vừa rồi bật vẫn lên bt may quá
Tết rồi, chạy ra điện máy vẫn còn kịp thớt à
Samsung đứng đầu đâu có đứng cầu... 😁

Screenshot_20200121_083944_com.android.chrome~2.jpg
Đống sáng chế của Sam chắc dc vài cái dành cho Smartphone thôi chứ chắc k nhiều. Sam còn sx biết bao nhiêu thứ khác nữa.
Mấy thằng chuyên về dịch vụ như fb, google đăng kí làm méo gì 😁
anam_vn90
ĐẠI BÀNG
4 năm
hồi xưa làm ở R&D SS VN, mỗi năm cả trung tâm bị ra chỉ tiêu phải apply đ.c vài cái. K làm đ.c, ông VP còn bị cắt chức.
@anam_vn90 Làm R&D phải cho ra sản phẩm R&D, tức là bằng sáng chế là đúng rồi. Ông định ngồi k mà ăn lương à? Đất nước Samsung nó đâu có giàu như đất nước nào đó phải nuôi 2 bộ máy Nà Lướt song song.
@anam_vn90 Làm Rnd mà không ra được sáng chế thì có mà ăn hại à?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019