Sân bay bận rộn nhất Châu Âu thuê lợn để giảm rủi ro cho các chuyến bay

Rubi Lee
27/10/2021 7:45Phản hồi: 36
Sân bay bận rộn nhất Châu Âu thuê lợn để giảm rủi ro cho các chuyến bay
Các nhà chức trách tại sân bay Schiphol ở Amsterdam mới đây đã thuê 20 chú lợn để hỗ trợ giảm thiểu các rủi ro cho chuyến bay. Sân bay Schiphol được xem là một trong những sân bay bận rộn nhất Châu Âu, hiện đang phải đối phó với sự quấy rối của những con ngỗng và động vật.

lon-9.jpg

Do sân bay Schiphol được bao quanh bởi cây cối xanh tốt và thường có nhiều bãi nước đọng lại. Hơn nữa, một số phần của sân bay không được bê tông hoá để làm nơi trồng hoa màu. Điều này đã khiến nơi đây trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các loài chim, động vật đến kiếm ăn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những đàn chim và ngỗng trời là mối nguy hiểm cho các chuyến bay.

lon-5.jpg

Đã có nhiều kẻ xâm nhập được phát hiện, nên sân bay đã quyết định thuê 1 nhóm lợn để khắc phục tình trạng này. Theo đó, những con lợn sẽ chịu trách nhiệm giữ cho ngỗng và các loại gia cầm tránh xa các khu vực đường băng. Công việc của chúng là ăn hết các loại rau củ còn sót lại sau khi thu hoạch. Điều này sẽ khiến các loại gia cầm khác không còn cơ hội đến kiếm ăn. “Những con lợn sẽ được đưa đến cánh đồng trong vòng 12 giờ sau khi thu hoạch củ cải đường. Chúng sẽ ăn rau củ còn sót lại để ngỗng không còn gì ăn.” - chủ đàn lợn cho biết.

lon-7.jpg

Mặc dù, sân bay Schiphol có công nghệ laser và radar giúp phát hiện loại chim đặc biệt cản trở đường bay. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn thất bại trong việc giữ những con chim tránh xa khu vực cất, hạ cánh của sân bay. Theo thống kê, cứ mỗi 10,000 chuyến bay vào năm 2019, có đến 6,6 cuộc tấn công của chim. Đến mức, các nhà chức trách phải lắp đặt 20 bộ điều khiển chim “lapwings” gần các khu đất nông nghiệp. Hay hơn 7000 con ngỗng đã bị vây bắt và giết chỉ trong năm 2014. Thế nhưng, việc dùng lợn để cướp miếng ăn được xem là giải pháp nhân văn nhất.



Theo Republicworld
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khoa học và nhân văn, đây gọi là đuổi khéo bầy chim
hAhaa~
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Hồ Quang Dương Đuổi thẳng cổ chứ khéo gì bác =))
TMart
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hAhaa~ Thay vì 20 con lợn chỉ cần 2 thằng thổ dân là đủ
Hay nhỉ
Thuê 4 ông bợm nhậu và tất cả các con thú sẽ biến mất, rườm rà heo cỏ làm gì.
Cười vô mặt
trungntvn
TÍCH CỰC
2 năm
@soigiatremang 4 ông xỉn xong quậy nát đường băng thì vỡ mồm à?
sao không gọi mấy anh xứ thiên đường qua trợ giúp , sẽ có ngỗng quay bắc kinh , chim cút nướng mật ông ....đảm bảo không còn 1 con
Sân bay bận rộn nhất Châu Âu nằm gần đại bản doanh câu lạc bộ Chelsea hay Galatasaray chứ không phải nằm gần sân vận động của clb Ajax đâu Lý sư muội.
Mới đăng hình bìa sách Cô Giáo Thảo mà bị xóa giờ tức bắt lỗi chơi.
Cười vô mặt
cũng có ý tưởng thả cá nuôi và trồng hoa trong Tân Sơn Nhất do 1 lần đi Hà Nội về thấy sân bay mưa các mương ngập nươc trong vắt như Nhật Bản thả cá Koi
Xây sân golf là xong.
mystique
ĐẠI BÀNG
2 năm
Sao không mua đứt luôn mà thuê chi ta 😅
hyper89
TÍCH CỰC
2 năm
Sao không cho dân Việt qua
Đảm bảo không còn con nào, kể cả con heo
Sao không thuê mấy ông vn, đảm bảo ko còn con nào là, lên bàn nhậu hết
Xong rồi thịt lợn này ngon đây
lâu quá chưa thấy con heo thật nào ngoài đời
Im lặng đi
Sân bay này có thiết kế rất đặc biệt, hành khách có thể nhìn toàn cảnh sân bay từ các phòng chờ, thấy hầu hết các máy bay đang đậu.
HVT
TÍCH CỰC
2 năm
Nước "văn minh" quá nên dỡ quá nhỉ!
KPI những người ở đây tui cho 1/10 điểm. Họ ko hoàn thành nhiệm vụ khi không khống chế đc số lượng vịt trời!
Nghĩa CT
TÍCH CỰC
2 năm
NHANVAN QUÁ =))
khổ, bảo vệ động vật tốt quá để chúng kéo về làm tổ!
CH MINH TUE
ĐẠI BÀNG
2 năm
Là nguồn thực phẩm tốt...sao họ không tận dụng ta ???
CH MINH TUE
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hackieuhay Họ vẫn đang dùng ngỗng nuôi...ngỗng tự nhiên không tốt hơn sao.
Lovetech36
TÍCH CỰC
2 năm
Chim thấy heo thúi quá ko dám đến . Đơn gỉan vậy thôi ah.kaka
thanh1142
ĐẠI BÀNG
2 năm
Lợn hay heo nhỉ?
@thanh1142 Heo nhé,người ta chỉ nói phim con heo chứ có ai nói phim con lợn đâu
CH MINH TUE
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hoangvuanh2005 Lợn mà...có bánh da lợn làm gì có bánh da heo.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019