Sập cầu dài nhất miền bắc Trung Quốc, 3 người chết

trung.phanquoc
24/8/2012 8:28Phản hồi: 0
Sập cầu dài nhất miền bắc Trung Quốc, 3 người chết
Theo vnexpress.net:
Một đoạn của cây cầu Yangmingtan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân hôm nay sụp xuống, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.



Bốn chiếc xe tải rơi xuống đất sau khi một đoạn của cây cầu Yangmingtan sụp xuống rạng sáng nay theo giờ địa phương.


Cận cảnh một trong số những chiếc xe tải gặp nạn.


Cầu Yangmingtan dài 15,4 km và mới chỉ được thông xe vào tháng 11/2011. Đây là cây cầu dài nhất ở miền bắc của Trung Quốc.


Cận cảnh phần nhịp cầu bị sụp.


Đoạn cầu bị sụp dài khoảng 100 m, trong khi độ cao từ mặt cầu xuống đất là khoảng 30 m.


Yangmingtan là cây cầu treo lớn với 8 làn xe chạy.


Cầu Yangmingtan nối liền thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, với sân bay quốc tế của thành phố này.


Cầu được hoàn thành sau hai năm xây dựng, với tổng chi phí lên tới gần 300 triệu USD.


Yangmingtan được thiết kế để khoảng gần 10.000 lượt xe lưu thông mỗi giờ.


Vụ sập một đoạn cầu Yangmingtan là sự việc tiếp theo trong chuỗi các vụ sập cầu liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Theo Xinhua, ít nhất 6 cây cầu lớn ở Trung Quốc gặp sự cố trong hơn một năm qua.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019