Một trong những tư duy có ích cho cuộc đời mỗi người chính là luôn tự nghĩ mình là một đứa học sinh. Không có gì phải xấu hổ khi bạn không biết một thứ gì đó và hãy tự hào khi bạn muốn học điều đó. Đây chính là tư duy mà CEO Microsoft Satya Nadella vừa chia sẻ gần đây.
Trong bài phỏng vấn với Business Insider, Nadella đã nói về cuốn Mindset của nhà tâm lý học Carol Dweck tại Đại học Stanford - cuốn sách mà Nadella cho biết đã truyền rất nhiều cảm hứng cho ông:
Rõ ràng trong biển kiến thức vô tận, Nadella dặn chúng ta hãy luôn “dại khờ”, luôn tìm hiểu và học hỏi những điều mà bản thân chưa biết để ngày càng hoàn thiện hơn. Ông cho rằng tư duy này không chỉ áp dụng với tri thức mà còn có thể được dùng để tư duy về công việc và quá trình phát triển bản thân. Theo ông, hãy luôn sẵn sàng tiếp thu và lĩnh hội cái mới, luôn sẵn sàng thừa nhận rằng mình không biết một thứ gì đó. Ngược lại, đừng nghĩ rằng bản thân đã “biết hết” bởi điều đó thật sự đáng sợ.
Trong bài phỏng vấn với Business Insider, Nadella đã nói về cuốn Mindset của nhà tâm lý học Carol Dweck tại Đại học Stanford - cuốn sách mà Nadella cho biết đã truyền rất nhiều cảm hứng cho ông:
“Tôi đã đọc nó không phải dưới góc độ kinh doanh hoặc công việc mà dưới vai trò học tập của con tôi. Tác giả cuốn sách miêu tả một phép ẩn dụ đơn giản về trẻ em khi đi học. Một nhóm trẻ luôn muốn “biết hết” và một nhóm khác muốn “học hết”. Và cuối cùng nhóm "học hết” có biểu hiện tốt hơn so với nhóm “biết hết”, bất kể là những đứa trẻ thuộc nhóm “biết hết” có những khả năng bẩm sinh,… Trở lại vấn đề kinh doanh: tôi cho rằng điều đó không chỉ áp dụng cho những đứa trẻ trong trường học mà còn có thể áp dụng cho một giám đốc điều hành như tôi, cũng như toàn bộ cả một tổ chức như Microsoft.”
Rõ ràng trong biển kiến thức vô tận, Nadella dặn chúng ta hãy luôn “dại khờ”, luôn tìm hiểu và học hỏi những điều mà bản thân chưa biết để ngày càng hoàn thiện hơn. Ông cho rằng tư duy này không chỉ áp dụng với tri thức mà còn có thể được dùng để tư duy về công việc và quá trình phát triển bản thân. Theo ông, hãy luôn sẵn sàng tiếp thu và lĩnh hội cái mới, luôn sẵn sàng thừa nhận rằng mình không biết một thứ gì đó. Ngược lại, đừng nghĩ rằng bản thân đã “biết hết” bởi điều đó thật sự đáng sợ.
Tham khảo BI