Tổ chức Y tế Thế giới - WHO được đánh giá là ứng viên có khả năng đoạt giải Nobel Hoà bình 2021, sau khoảng thời gian dài dẫn dắt thế giới chống đại dịch COVID-19. Các công ty cá cược Anh lần lượt là Betfair và William Hill vào ngày 2/10 vừa qua, đã quy định tỷ lệ đặt cược chiến thắng của WHO là 5/4 và 6/4. Điều này càng làm công chúng tin hơn vào sự chiến thắng năm nay của WHO. Năm 2020, WHO cũng từng được đề cử cho giải thưởng này, nhưng cuối cùng lại thua Chương trình Lương thực Thế giới, một cơ quan khác của Liên Hợp quốc đã giúp gần 100 triệu người ở 88 quốc gia trong năm 2019.
View attachment 5197374
Ngoài WHO, những ứng viên tiềm năng khác có tỷ lệ đặt cược cao bao gồm, lãnh đạo đối lập Nga - Alexey Navalny, Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern, nhà vận động khí hậu Thuỵ Điển - Greta Thunberg.
Theo truyền thống hàng năm, Uỷ ban Nobel Na Ut sẽ công nhận một cá nhân hoặc tổ chức vì những nỗ lực và hành động xuất sắc của họ trong việc thúc đẩy hoà bình trong năm trước đó. Trong số 329 ứng viên được đề cử năm nay, 234 trong đó là các cá nhân, 95 là các tổ chức. Cũng theo quy tắc, danh sách đề cử được giữ bí mật, không được phép công bố cho đến 50 năm sau khi người chiến thắng được công bố. Bất kỳ cuộc thảo luận về người/tổ chức giành giải thường hoàn toàn chỉ là “phỏng đoán”. Năm nay, danh hiệu cao nhất sẽ được công bố vào ngày 8/10 sắp tới đây tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo.
View attachment 5197374
Ngoài WHO, những ứng viên tiềm năng khác có tỷ lệ đặt cược cao bao gồm, lãnh đạo đối lập Nga - Alexey Navalny, Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern, nhà vận động khí hậu Thuỵ Điển - Greta Thunberg.
Theo truyền thống hàng năm, Uỷ ban Nobel Na Ut sẽ công nhận một cá nhân hoặc tổ chức vì những nỗ lực và hành động xuất sắc của họ trong việc thúc đẩy hoà bình trong năm trước đó. Trong số 329 ứng viên được đề cử năm nay, 234 trong đó là các cá nhân, 95 là các tổ chức. Cũng theo quy tắc, danh sách đề cử được giữ bí mật, không được phép công bố cho đến 50 năm sau khi người chiến thắng được công bố. Bất kỳ cuộc thảo luận về người/tổ chức giành giải thường hoàn toàn chỉ là “phỏng đoán”. Năm nay, danh hiệu cao nhất sẽ được công bố vào ngày 8/10 sắp tới đây tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo.
Khi doanh nhân Thuỵ Điển Alfred Nobel qua đời vào năm 1896, ông đã để lại khối tài sản rất lớn và mong muốn dùng một phần tiền trong này để trao tặng cho "cá nhân/tổ chức trong năm trước đó đã mang lại lợi ích lớn cho nhân loại.” Theo di chúc của ông, giải Nobel sẽ trao cho các lĩnh vực vật Lý, hoá học, y học hoặc sinh lý học, văn học và hoà bình. Trong đó, giải Nobel Hoà bình nên được trao cho “người đã có nhiều đóng góp nhất hoặc thực hiện tốt nhất để thắt chặt tình bằng hữu giữa các quốc gia. bãi bỏ hoặc cắt giảm quân đội thường trực, cũng như xúc tiến các hội nghị hoà bình.”
WHO nhận được nhiều sự ủng hộ cho giải thưởng năm nay, sau gần 2 năm dốc sức ứng phó với dịch COVID-19. Đây cũng là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành Covax, đảm nhận phân phối vaccine công bằng cho toàn cầu. Dù vậy, không phải tất cả mọi người đều tin rằng WHO sẽ đạt danh hiệu này trong năm nay.
Dan Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm cho rằng, ông sẽ rất ngạc nhiên nếu cơ quan này đạt giải thưởng Nobel Hoà bình năm 2021. Bởi vài trò của WHO vẫn còn gây khá nhiều tranh cãi, cùng với đó Smith cũng không cho rằng các nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 cũng khó lòng nhận giải Nobel Hoà bình vì đã có giải thưởng dành riêng cho lĩnh vực y học. Dan Smith cũng cho rằng do năm 2021 “không phải là một năm tốt cho hoà bình hoặc xây dựng hoà bình”, thay vào đó, ông đã liệt kê 3 yếu tố khác có thể được xem là tiêu chí dùng để xếp hạng năm nay. Đó chính là vấn đề nhân quyền, tự do truyền thông và biến đổi khí hậu.
Ông vẫn thiên về vấn đề khí hậu bởi "tính thời sự của nó: một năm kỷ lục của lũ lụt, hoả hoạn và băng tan ở vùng cực. Cùng với đó là việc tổ chức Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 vừa mới kết thúc gần đây. Vì thế, tôi nghĩ rằng danh hiệu này sẽ thuộc về các nhà hoạt động biến đổi khí hậu trẻ, như Greta Thunberg chẳng hạn.
Trong khi đó, giám đốc Viện nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO) - Henrik Urdal lại tin rằng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) sẽ đạt giải thưởng năm nay. Để giải thích cho sự lựa chọn của mình, Urdal cho rằng cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào đầu năm nay đã cho thấy “sức mạnh và sự nguy hiểm của thông tin sai lệch.” Do đó, “một giải thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo thông tin chất lượng, đáng tin cậy cho công chúng là rất lớn. Giải thưởng nên dành cho những người đang nỗ lực để bảo vệ nền hoà bình xung đột, Tổ chức phóng viên không biên giới là một ứng viên sáng giá.”
Quảng cáo