Sau Apple, Samsung cũng cắt giảm sản lượng 30 triệu chiếc điện thoại trong năm 2022

P.W
29/5/2022 8:23Phản hồi: 34
Sau Apple, Samsung cũng cắt giảm sản lượng 30 triệu chiếc điện thoại trong năm 2022
Đó là thông tin mà tờ Maeil Business News của Hàn Quốc vừa đăng tải. Dẫn lý do cắt giảm sản lượng 30 triệu máy Samsung Galaxy bán ra thị trường, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra tạo ra hai tác động chủ yếu, thứ nhất là Samsung theo chân Microsoft và Apple dừng bán sản phẩm tại Nga, và thứ hai là nguồn cung khí neon dùng trong quá trình gia công chip bán dẫn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không giống như Apple, khi toàn bộ những nhà máy lắp ráp smartphone Galaxy của Samsung đều đã được chuyển ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, những tác động từ quá trình giãn cách xã hội thời gian qua tại đất nước này không được nhắc tới.

Còn như đã nói với anh em, dù rằng doanh số iPhone quý I năm nay tăng so với cùng kỳ năm 2021, nguồn tin giấu tên vẫn cho rằng Apple đang giữ con số ở mức tương đối thận trọng, khi các đối tác trong chuỗi cung ứng chỉ được yêu cầu lên kế hoạch đảm bảo sản lượng ở mức 220 triệu máy, thấp hơn 20 triệu máy so với dự báo của các nhà phân tích thị trường, và ngang bằng với sản lượng iPhone sản xuất được trong năm 2021.

Nhìn xa hơn một chút, kể cả cơn sốt chip bán dẫn xảy ra do tác động của COVID-19 cũng là một yếu tố đưa chúng ta đến với tình hình ngành smartphone thế giới hiện tại. Những hãng lớn thực tế không có gì phải lo lắng, nhưng nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là thời điểm đường parabol đi xuống, sau nguyên một thập kỷ ngành smartphone bùng nổ cả về công nghệ lẫn doanh số. Hay cũng có thể, điều này sẽ khiến các hãng phải tập trung cho những công nghệ mới thay vì chỉ chạy đua cấu hình và chất lượng ảnh chụp từ camera smartphone. Lấy ví dụ cụ thể nhất là công nghệ màn hình gập. Hiện vẫn chưa rõ liệu những công nghệ ấy có tạo ra một kỷ nguyên mới cho ngành smartphone hay không.

Theo TechCrunch
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhu cầu bão hòa, kiếm tiền khó thì cũng phải tém tém lại dùng cho lâu lâu chút rồi mua mới chứ anh em không đổi hàng năm như trước nữa
@danielnguyen12 ? Chưa hiểu có gì liên quan đến bình luận của tôi?
@Micron C Liên quan đến quan điểm vay và ngân hàng của bác. Tôi nghĩ câu chuyện bank không tưởng tượng đâu. Vay vào thời tăng lãi xuất, haha.
@danielnguyen12 À, hahahaaaaa, nhìn lại so sánh của thằng trên nhé. Lãi giai đoạn 2007 là bao nhiêu? Lãi bây giờ là bao nhiêu? Nói ra khá dài, nhưng nếu có bạn làm trong NH thực sự thì hỏi nó xem lãi cao nhất có thể là bao nhiêu! Nên nhớ lãi suất ở Việt Nam bị khống chế bởi NHNN. Hỏi xong đối chiếu với lạm phát năm nay là bao nhiêu, đừng đọc số trên báo tự cảm nhận xem lạm phát là bao nhiêu, rồi suy nghĩ tại sao tôi nói bây giờ vay tiền lại có lợi, nếu vẫn chưa hiểu thì quay lại đây tôi giải thích tiếp nhé. À quên, vay thì phải vay đầu tư vào đất hoặc không thì cũng Vàng hoặc Đô chứ không cầm tiền mặt để đó nhé!
Nếu không hỏi không suy nghĩ mà cãi cùn thì tớ không trả lời nhé. Làm biếng lắm 😆
Mình dùng xs max 4 năm rồi chưa có nhu cầu đổi , chắc vẫn dùng dc 1~2 năm nữa mới có nhu cầu đổi máy . nhìn chung nhu cầu nâng cấp máy hiện nay cũng ko còn thường xuyên nữa , người chưa có máy cũng ít , mà dịch bệnh , lạm phát nên máy cái ko thiết yếu cần phải cắt giảm
Bán ế hơn là đúng rồi, còn gì hấp dẫn nữa đâu
kl2991
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thằng em phải coi thằng anh làm sao để biết mà làm theo chứ
Khó khăn quá, hy vọng mấy anh không tăng giá điện thoại để bù giảm doanh số
tamle_o
CAO CẤP
2 năm
@newstar9292 Có tin là tăng giá r
Thì bây giờ một chiếc điện thoại Flagship mua tới hơn 30tr và dùng tới 5 năm chả muốn đổi máy thì sản xuất ra lắm máy làm gì?! 😁
Cười vô mặt
@Cuong Nb đâucó, như ốp pồ, hoa quay cũng vượt ngưỡng 30 củ chứ chưa nói anh Sam anh táo. giờ vật liệu tăng cao nên giờ các hãng chỉ nâng thông số càng cao càng tốt để nâng giá chứ tôi thấy cấu hình dùng vàinăm vẫn thấy quái vật rồi. dc mỗi anh Sam là chịu kho thay đổi thiết kế 1 tí chứ còn lại toàn copy, paste kể cả anh Táo ^^
chotoi
CAO CẤP
2 năm
@vanthaopham Sam thay đổi chút hình thức lấy tiếng, chất lượng không lên, đi xuống.
Hóng xiao/vivo thôi
Dịch mọi thứ thay đổi nhiều quá
ế càng ế hơn. thiên hà roanh nhân làm ăn k dc nên k mua à
Các doanh nhân dạo này keo kiệt thế
Thích con leica leizt 1 mà không có xèng 😁
amazing T
TÍCH CỰC
2 năm
Iphone mà hok có giảm thì Samsung cũng âm thầm lặng lẽ decrease mấy năm rồi 😆)
@amazing T Nhờ Apple tuyên bố nên mới tự tin mạnh dạn tuyên bố theo chứ ko âm thầm làm như mọi năm
grozar
CAO CẤP
2 năm
Lạm phát sml, giá cả leo thang thì tiền đâu mà mua đt 2-3 chục triệu 😆

Thị trường giờ bão hoà rồi, mấy con như XS Max đến giờ vẫn dư xài.
@grozar Như ốp pồ, hoa quay cũng vượt ngưỡng 30 củ chứ chưa nói anh Sam anh táo. giờ vật liệu tăng cao nên giờ các hãng chỉ nâng thông số càng cao càng tốt để nâng giá chứ tôi thấy cấu hình dùng vài năm vẫn thấy quái vật rồi
tamle_o
CAO CẤP
2 năm
Làm mau tã như shamesung mà hay. Ăn chắc mặc bền quá ai mua nữa
ntanthach
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tamle_o Tui mua hàng xách tay Note 9 xài mấy năm nay có hư hỏng gì đâu.
30tr, nhiều dậy 😁
Samsung thì nên cắt, ra cái khỉ gì mà 1 năm chừng 80 cái điện thoại mới na ná nhau, con nào cũng khen lên mây...
@mig0 nói quá thì cũng vừa vừa cái mồm thôi ông ơi, ông đếm hộ tôi 80 cái xem nào
@p.a.tuan Biết đang nói quá mà đếm gì nữa bạn? Bạn chưa từng nghe những câu kiểu như "chạy 80 cây số" hả? 😁
Cắt gì thì cắt. Nhưng Sam luôn nghe ngóng để đảm bảo số 1 đẻ, không để Tàu lấy mất danh hiệu này.
nnnn1234
ĐẠI BÀNG
2 năm
giỏi ghê ha, hãng A hãng S

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019