SeaBubbles: Taxi tàu cánh ngầm, động cơ điện, gọi tàu bằng app giống như Uber

TDNC
10/10/2016 4:5Phản hồi: 31
SeaBubbles: Taxi tàu cánh ngầm, động cơ điện, gọi tàu bằng app giống như Uber
Một công ty startup có tên SeaBubbles lên kế hoạch sẽ cho vận hành hơn một chục chiếc tàu taxi chạy bằng động cơ điện trên dòng sông Seine tại thành phố Paris của Pháp vào năm sau nhằm giảm bớt tình trạng kẹt xe của thành phố. Những chiếc tàu cánh ngầm này có thể chở tối đa 5 người (bao gồm cả 1 người lái) và hành khách có thể gọi tàu bằng app trên điện thoại giống như dùng Grab hoặc là Uber. Tàu của SeaBubbles có vận tốc tối đa lên tới 48 km/h và được định hướng rằng trong tương lai sẽ nâng cấp thêm tính năng tự lái, không cần có người điều khiển.

SeaBubbles-2.jpg
Công ty SeaBubbles được thành lập cách đây 7 tháng bởi hai thành viên Alain Thebault và Anders Bringdal. Họ đã gọi vốn được hơn 500.000 USD kể từ đó và vẫn muốn gọi thêm 1 triệu đô nữa vào năm sau để có thể đưa số tàu trên đi vào hoạt động. Dự kiến tàu thử nghiệm của họ sẽ xuất hiện tại triển lãm CES 2017 diễn ra vào đầu năm sau.

Theo chia sẻ của SeaBubbles, việc chế tạo một đội tàu nói trên không gặp nhiều khó khăn bởi vì đã có sẵn để xưởng đóng tàu, việc xây dựng bến đậu cho tàu (kiêm trạm sạc điện) không khó, việc còn lại là viết app (có thể hợp tác với Uber). Những khó khăn còn lại là thuyết phục được chính quyền của nước sở tại cho phép đội tàu hoạt động, bao gồm cả việc chế tạo thành công một chiếc tàu chạy được và có đủ nhà đầu tư để giúp cho dự án đi vào vận hành.

SeaBubbles-1.jpg

SeaBubbles-3.jpg
Theo The Verge
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

aaaaaaaaa
ĐẠI BÀNG
8 năm
Hay phết nhỉ. Nhìn rất đẹp. Hay mình mở một cái đi sông hồng nhỉ 😆
hgduong1233
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mới chỉ là bản vẽ thiết kế thôi , khi hoàn thiện không biết có được ntn không
@hgduong1233 Có đọc bài ko hay là nhìn cái hình với tiêu đề
xe360.vn
TÍCH CỰC
8 năm
Còn lâu
TPHCM rất cần đội tàu này =]]]
@palmtj27 Đi đường cống à bác êi
HoangChuDu
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cảm thấy hơi hơi lo về an toàn
Chở 4 người vậy là bthuong không còn đứng đường nữa mà đứng bờ sông bắt tàu á 😃
mrHz
CAO CẤP
8 năm
Sao ko làm luôn tàu ngầm cho đỡ ách tắc giao thông
kienhai93
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Mr HUzG Nhìn vào thực tiễn trước đi :
Các con sông trong thành phố độ sâu được bao nhiêu mà chạy tàu ngầm . Có đủ độ sâu cho nó lặn không , có lặn thì nó cũng chỉ đủ 1 lớp chứ có được nhiều đâu thì tàu ngầm với tàu trên mặt nước SL lưu thông cũng như nhau .
Công nghệ chế tạo , chi phí chế tạo tàu ngầm mắt hơn tàu này vậy cái nào dễ sản xuất đại trà đưa vào thực tiển hơn .
Giả sử có nhà hảo tâm chi cả tỉ đô để phát triển tàu ngầm thì cũng chả có ai đi vì đảm bảo giá vé sẽ cao hơn tàu này .
Đẹp, giờ cao điểm vừa đi vừa ngắm cảnh, thêm cái bàn nữa phục vụ bữa tối thì thơ mộng, tuyệt vời ko còn gì bằng... tận dụng được thời gian di chuyển lãng phí🆒
Hóng kênh nhiêu lộc củng có mớ tàu này kaka
Đội tàu này chạy đường Nguyễn Hữu Cảnh là đẹp nhất.
Ước gì SG cũng có, mà tiết chỉ chạy được mùa mưa thôi
Ý tưởng hay quá, thiệt thực dễ đi vào phục vụ cs
kochichi96
TÍCH CỰC
8 năm
Bọn này mà mở lúc SG thất thủ là đắt khách như tôm tươi
Chạy dưới nước quá an toàn so với trên cạn
@tienmanh6666 ko biết bơi thì an toàn chỗ nào bác?
đi bộ.....còn nguy hiểm nữa là 😁
ONE NO!
TÍCH CỰC
8 năm
Đợi ra ship 1 chiếc về thành phố để dành khi mưa
Eahleo
TÍCH CỰC
8 năm
Con này mà đem đi thưởng ngoạn dọc con sông Amazon thì thú vị phết nhỉ (6.992Km) :p
tminhdn
TÍCH CỰC
8 năm
@Eahleo Đang chạy mà hết điện ko có chỗ sạc thì bỏ mẹ :v làm mồi cho cá sấu :v
sao nhìn bản thiết kế và hình mô phỏng trên sông nó hơi kỳ kỳ, tại sao nó lại nổi được vậy ta, trong khi chỉ có 2 cái j đó dạng như cánh như vậy??
kienhai93
ĐẠI BÀNG
8 năm
@DuongHoangKhang Google để tìm hiểu thêm về :Tàu cánh ngầm .
Đơn giản mà nói hai cái cánh mà bạn nói là cánh ngầm , khi tàu đứng im nó sẽ chìm hoàn toàn dưới nước . Khi tàu chạy và đủ vận tốc cần thiết hai cái cánh này có công dụng dùng lực đẩy của nước để nâng thân tàu lên khỏi mặt nước làm giảm lực cản của nước để đạt vận tốc cao hơn .
ledantran
ĐẠI BÀNG
8 năm
@DuongHoangKhang Nói dễ hiểu thì khi tàu chạy, 2 cánh đó sẽ hoạt động giống như cánh máy bay nhưng chỉ khác là nó dùng lực nâng của nước.
Chiếc này chạy được ở SG nè. nhưng phải cải tiến thêm bánh xe nữa LOL
SG ngay và luôn...:p
như con ếch trên nước, quá đẹp

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019