Sega mua lại nhà phát triển Angry Birds với giá 775 triệu USD, mở rộng kinh doanh game mobile

P.W
17/4/2023 10:48Phản hồi: 17
Sega mua lại nhà phát triển Angry Birds với giá 775 triệu USD, mở rộng kinh doanh game mobile
Thông tin có phần bất ngờ, đó là Sega vừa tuyên bố mua lại Rovio, nhà phát triển game đến từ Phần Lan, những người tạo ra series game mobile Angry Birds nổi tiếng một thời.

Mấy năm gần đây, với series Yakuza, Persona, Sonic The Hedgehog, Bayonetta, hay trong vai trò phát hành vài trò chơi bom tấn từ các studio phương tây như Football Manager và Total War, hãng game Nhật Bản Sega đang có tiến trình kinh doanh khá khởi sắc. Đó là còn chưa tính đến mảng điện tử xèng và game mobile của họ. Việc mua lại Rovio chắc chắn sẽ tạo ra lợi thế cho Sega trên thị trường game mobile.

Với thương vụ này, Sega mua lại toàn bộ cổ phiếu của Rovio, với tổng trị giá 706 triệu Euro, tương đương 775.5 triệu USD. Sở dĩ nói là bất ngờ, vì với những người không theo dõi tin tức, là vì tin đồn xoay quanh thương vụ này đã xuất hiện trên mạng xã hội vài tuần nay, và được Sega xác nhận vài giờ đồng hồ trước. Báo giới thậm chí còn cho biết, đây không phải một màn mua đứt trái lại ý muốn của ban lãnh đạo Rovio, hay nói cách khác là một màn “thôn tính thù địch” (hostile takeover). Trái lại, họ còn ủng hộ việc Sega mua lại Rovio nữa.

Phía Sega giải thích lý do đầu tư để mua lại hãng game Phần Lan: Trong toàn bộ tăng trưởng ngành game, thì mảng game mobile có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Sega vì thế muốn tận dụng lợi thế và kinh nghiệm của Rovio để tăng tốc phát triển những phiên bản game mobile dựa trên những thương hiệu mà Sega đang nắm giữ: Yakuza, Valkyrie Chronicles, Total War, Football Manager, Virtua Fighter, Phantasy Star… Ngược lại, Rovio cũng có tham vọng mở rộng phát triển sang những trò chơi trên console và PC, thay vì chỉ phát triển game mobile như hiện giờ. Và kinh nghiệm của Sega chắc chắn sẽ giúp họ đạt được mục tiêu này.

Theo WCCFTech
17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Good job, Sega
Angry birds hết thời rồi, ai còn chơi đâu nhỉ?
Tỷ lệ cài mới rất ít và gỡ ra rất nhiều
@tinhdg Họ mua cty phát triển game chứ k đơn giản là mua game đó.
@tinhdg Nếu sáng tạo ra cái gì đó mới mẻ thì lại thu hút thôi
@tinhdg Nhưng tụi trẻ con lại thích chơi. 2 trò chơi chém hoa quả & Angry Bird là 2 trò chơi mình yên tâm nhất để tụi trẻ con chơi trên IPad, mà tụi trẻ con nó thích là kiểu gì nó cũng vòi vĩnh bố mẹ mua cái lọ cái chai liên quan đến tựa game mình thích kiểu quần áo, balo, thú nhồi bông hoặc nếu có phim hoạt hình…
@tinhdg Cty nào, sản phẩm nào qua miệng chú đều hết thời.
Đừng suy bụng ta ra bụng người chứ
Rộc nhớ ngày xưa đc định giá 6 tỉ đô cơ. Cái hồi mà nokia sắp hẹp á.
@khoa-ckd giờ còn có 1/10,hic
Thời giờ cứ mobile kiếm $$$ thôi.
Giờ còn con 4S nào cài Angry bird original chắc hiếm lắm
Kinh doanh tham lam đòi ăn hết trên đầu trên cổ gamer với cái bản angry birds 2 tệ hại. Rồi làm ra một đống spinoff ăn theo angry bird nhưng toàn copy của mấy game đã có từ chục năm trước rồi. Thì cái giá này vẫn còn cao chán.
Nát
Vắt sữa đã tới lúc kiệt.
giờ này ai mà còn chơi cái game ko hấp dẫn này nữa chứ?
Rồi có mấy con chim chạy đua với Sonic hay đặt bom với bomberman hen 😆
@PerfectSun có lẽ có
@kero2005 M nghĩ là có, ko thì mấy con chim còn gì để bào đâu :|
dễ thương ghê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019