Không chỉ riêng Alpinist, mẫu đồng hồ hiển thị hai múi giờ, kèm thêm bezel la bàn bên trong, được lột xác với phiên bản giới hạn, kỷ niệm 110 năm Seiko ra mắt chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên của hãng. Năm 1913, chiếc Laurel lần đầu ra mắt. Đó là lý do năm nay Seiko kỷ niệm 110 năm, còn thương hiệu thì đã được ngài Kintaro Hattori thành lập suốt từ năm 1881, chỉ vài năm nữa là tròn 150 năm tuổi.
Hai tính năng tiện dụng nhất trên thiết kế toolwatch được nhiều anh em yêu mến, đó là kim thứ 4 hiển thị múi giờ GMT và bezel xoay thủ công để làm la bàn vẫn hiện diện. Nhưng giờ đây mặt số màu trắng với cọc số nổi đã khiến Alpinist trông trẻ trung và hợp thời đại hơn rất nhiều, chứ không có cảm giác cũ kỹ như bản cũ, mặt số màu xanh rêu.
Nhắc lại lịch sử của Alpinist một chút. Chiếc Seiko Laurel Alpinist đầu tiên được ra mắt vào năm 1959, và như cái tên gọi của nó, Seiko tạo ra Alpinist phục vụ cho những nhà leo núi ngươi Nhật Bản. Còn tới năm 1995, thiết kế đồng hồ với bezel la bàn, cùng bộ kim phong cách “cathedral” diêm dúa cổ điển đã được ra mắt và trở thành một trong những chiếc toolwatch được yêu mến nhất của Seiko.

Hai tính năng tiện dụng nhất trên thiết kế toolwatch được nhiều anh em yêu mến, đó là kim thứ 4 hiển thị múi giờ GMT và bezel xoay thủ công để làm la bàn vẫn hiện diện. Nhưng giờ đây mặt số màu trắng với cọc số nổi đã khiến Alpinist trông trẻ trung và hợp thời đại hơn rất nhiều, chứ không có cảm giác cũ kỹ như bản cũ, mặt số màu xanh rêu.

Nhắc lại lịch sử của Alpinist một chút. Chiếc Seiko Laurel Alpinist đầu tiên được ra mắt vào năm 1959, và như cái tên gọi của nó, Seiko tạo ra Alpinist phục vụ cho những nhà leo núi ngươi Nhật Bản. Còn tới năm 1995, thiết kế đồng hồ với bezel la bàn, cùng bộ kim phong cách “cathedral” diêm dúa cổ điển đã được ra mắt và trở thành một trong những chiếc toolwatch được yêu mến nhất của Seiko.


Dự kiến, Seiko Alpinist SPB409 sẽ bán ra trong tháng 10, chỉ giới hạn 3 nghìn chiếc, giá khoảng 1.500 EUR.
Số đo, đường nét của Alpinist phiên bản SPB409 vẫn rất vừa vặn trên cổ tay: Case thép đường kính 39.5mm, lug to lug chỉ dài có 46.4mm, đi kèm với dây bracelet thép 3 link giống hệt dây thép oyster. Những đường chải xước dọc theo case thép, lug giữ dây và cả cọng bracelet tạo ra điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Còn bản thân bezel 24 vạch số để hiển thị múi giờ thứ 2 thì được xử lý theo kiểu để thép trơ, vạch số đổ sơn đen. Thành ra mới có cái dòng tiêu đề là Alpinist phiên bản giới hạn vừa được giới thiệu trông giống Rolex Explorer II quá.

Những yếu tố công năng của SPB409 vẫn rất giống phiên bản số lượng lớn của Alpinist. Kính sapphire ở mặt số và đáy lộ vẫn hiện diện, và đồng hồ vẫn có khả năng kháng nước 200 mét, dù là một chiếc đồng hồ định hướng cho dân leo núi. Bên trong SPB409 là bộ máy 6R54, trữ cót 72 tiếng, và Seiko không ngần ngại quảng cáo sức mạnh trữ cót ba ngày liên tục của bộ máy này trên mặt số.

Bezel chỉ vạch la bàn bên trong mặt số của Seiko Alpinist xoay thủ công nhờ núm crown góc 4h. Để xài hiệu quả tính năng này, anh em cũng cần một chút xíu kiến thức để kết hợp kim đồng hồ và vạch số 12 giờ để định vị bản thân đang ở đâu. Nói là vậy, chứ bây giờ cảm biến bên trong điện thoại làm việc này hiệu quả hơn nhiều. Thành ra la bàn trên Seiko Alpinist phục vụ nhu cầu thẩm mỹ là chính, hệt như nhiều tính năng trên đồng hồ cơ bây giờ, như bấm giờ Chronograph chẳng hạn.
Quảng cáo
Nếu biết cách, thì chiếc đồng hồ với 2 kim giờ phút nào cũng có thể biến thành la bàn chỉ phương hướng. Lấy ví dụ nếu anh em ở Bắc Bán Cầu, ban ngày hãy hướng đồng hồ sao cho kim giờ chỉ về phía mặt trời. Sau đó ghi lại khoảng cách từ kim giờ đến vạch số 12h.

Chính giữa khoảng cách đó sẽ là 1 vạch số trên mặt đồng hồ, và vạch số này sẽ chỉ đúng về hướng nam. Trong khi đó nếu anh em ở Nam Bán Cầu, anh em sẽ phải lấy vạch số 6h thay gì 12h làm chuẩn, còn lại quá trình giống hệt như trên. Sau khi đã định vị được vị trí và phương hướng, anh em sẽ xoay núm crown ở góc 4h trên chiếc Alpinist để định hướng Bắc Nam, rất tiện theo dõi.



Hướng dẫn đọc “thông tin” trên viền bezel đồng hồ cơ: Đơn giản mà rất tiện lợi
Trước cái thời ai cũng có điện thoại, cũng có những thiết bị công nghệ cho phép hiển thị giờ giấc một cách vô cùng chính xác, thì đồng hồ đeo tay gần như là công cụ duy nhất để xem giờ mọi lúc mọi nơi của con người.
tinhte.vn
Theo A Blog to Watch, Monochrome Watches
Quảng cáo