Ở Nhật Bản, Seiko cùng Sony đã bán ra chiếc đồng hồ "lai" Seiko x Sony Wena Smartwatch với tên mã WNW-SB13. Sở dĩ gọi đây là chiếc đồng hồ "lai" là vì món đồ chơi này được phát triển dựa trên mẫu đồng hồ lặn máy tự động rất nổi tiếng và vừa tiền của Seiko, SKX-007.
Phần "thông minh" của chiếc đồng hồ này lại là một cục smartband lắp ở phần khóa của đồng hồ, với màn hình hiển thị nhiều thông tin như nhịp tim, quãng đường chạy hoặc calo tiêu thụ khi hoạt động, hiển thị tin nhắn, email, cuộc gọi đến, v.v... Nói chung là smartband bình thường làm được gì thì chiếc đồng hồ Wena Smartwatch này làm được y hệt, kèm thêm kết nối NFC để dùng tại Nhật, nhưng kèm theo đó là một chiếc đồng hồ cơ cổ điển, kim giây lướt từ từ chậm rãi.
So với SKX-007, mặt đồng hồ của WNW-SB13 có một vài thay đổi ở kim, cọc số và màu sắc, và bên trong là "trái tim" movement 4R35 thay vì 7S26 như phiên bản gốc. Khác biệt cơ bản nhất của 4R35 so với 7S26 là cho phép anh em tự lên cót bằng cách vặn núm chỉnh giờ theo chiều kim đồng hồ thay vì cứ phải lúc lắc cổ tay để búa lên cót hoạt động như khi dùng SKX-007. Tuy nhiên nếu sử dụng đều đặn thì anh em cũng không phải lo vì chiếc đồng hồ này trữ cót được hơn 40 giờ, nghĩa là gần 2 ngày kể cả khi anh em không đeo và vận động để lên cót, nó vẫn chạy như bình thường.
Trong khi đó, phần dây smartband (không cảm ứng) được giấu khá tinh tế ở khóa dây sắt của chiếc đồng hồ có pin cỡ 1 tuần, và hoạt động ổn với những chiếc smartphone chạy iOS 8.0 hoặc Android 5.0 trở lên sau khi cài phần mềm dành riêng cho chiếc đồng hồ này.
Hiện tại, giá của một chiếc WNW-SB13 ở thị trường Nhật Bản, nơi duy nhất đang bán món đồ chơi này là cỡ gần 20 triệu Đồng tùy phiên bản màu sắc trắng hay gunmetal. So với cái giá 5 triệu để sở hữu một chiếc SKX-007, thêm 500 ngàn mua MiBand như bây giờ, thì Seiko x Sony Wena WNW-SB13 rõ ràng không dành cho tất cả mọi người. Và thậm chí trên trang chủ của Wena, anh em còn có thể mua dây smartband cỡ 22mm để lắp cho chiếc đồng hồ mình yêu thích chứ không bị trói buộc với sản phẩm có già 90 nghìn Yên này.
Phần "thông minh" của chiếc đồng hồ này lại là một cục smartband lắp ở phần khóa của đồng hồ, với màn hình hiển thị nhiều thông tin như nhịp tim, quãng đường chạy hoặc calo tiêu thụ khi hoạt động, hiển thị tin nhắn, email, cuộc gọi đến, v.v... Nói chung là smartband bình thường làm được gì thì chiếc đồng hồ Wena Smartwatch này làm được y hệt, kèm thêm kết nối NFC để dùng tại Nhật, nhưng kèm theo đó là một chiếc đồng hồ cơ cổ điển, kim giây lướt từ từ chậm rãi.


So với SKX-007, mặt đồng hồ của WNW-SB13 có một vài thay đổi ở kim, cọc số và màu sắc, và bên trong là "trái tim" movement 4R35 thay vì 7S26 như phiên bản gốc. Khác biệt cơ bản nhất của 4R35 so với 7S26 là cho phép anh em tự lên cót bằng cách vặn núm chỉnh giờ theo chiều kim đồng hồ thay vì cứ phải lúc lắc cổ tay để búa lên cót hoạt động như khi dùng SKX-007. Tuy nhiên nếu sử dụng đều đặn thì anh em cũng không phải lo vì chiếc đồng hồ này trữ cót được hơn 40 giờ, nghĩa là gần 2 ngày kể cả khi anh em không đeo và vận động để lên cót, nó vẫn chạy như bình thường.


Trong khi đó, phần dây smartband (không cảm ứng) được giấu khá tinh tế ở khóa dây sắt của chiếc đồng hồ có pin cỡ 1 tuần, và hoạt động ổn với những chiếc smartphone chạy iOS 8.0 hoặc Android 5.0 trở lên sau khi cài phần mềm dành riêng cho chiếc đồng hồ này.
Hiện tại, giá của một chiếc WNW-SB13 ở thị trường Nhật Bản, nơi duy nhất đang bán món đồ chơi này là cỡ gần 20 triệu Đồng tùy phiên bản màu sắc trắng hay gunmetal. So với cái giá 5 triệu để sở hữu một chiếc SKX-007, thêm 500 ngàn mua MiBand như bây giờ, thì Seiko x Sony Wena WNW-SB13 rõ ràng không dành cho tất cả mọi người. Và thậm chí trên trang chủ của Wena, anh em còn có thể mua dây smartband cỡ 22mm để lắp cho chiếc đồng hồ mình yêu thích chứ không bị trói buộc với sản phẩm có già 90 nghìn Yên này.