Sau 4 năm nắm quyền, Sonova vừa chính thức thông báo kế hoạch rao bán bộ phận Âm thanh Tiêu dùng của Sennheiser. Sự kiện này sẽ tác động ra sao đến thị trường thiết bị nghe cá nhân?
Hôm qua, ngày 23/3/2026, tập đoàn thiết bị trợ thính Thụy Sĩ Sonova Holding AG đã công bố định hướng thoái vốn khỏi mảng Âm thanh Tiêu dùng – bộ phận hiện đang vận hành dưới thương hiệu Sennheiser. Trích đoạn từ thông cáo báo chí chính thức:
Cần làm rõ, động thái này không ảnh hưởng đến các bộ phận âm thanh phòng thu (Pro Audio) hay micro của Sennheiser. Những mảng này vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty gia đình Sennheiser bản gốc (tương tự như thời điểm họ bán mảng thiết bị tiêu dùng cho Sonova với giá 241 triệu USD vào năm 2021). Giờ đây, chỉ sau 4 năm, Sonova đang tìm cách rút lui khỏi thị trường thiết bị nghe nhìn dân dụng.
1. Toàn cảnh thương vụ thoái vốn
Hôm qua, ngày 23/3/2026, tập đoàn thiết bị trợ thính Thụy Sĩ Sonova Holding AG đã công bố định hướng thoái vốn khỏi mảng Âm thanh Tiêu dùng – bộ phận hiện đang vận hành dưới thương hiệu Sennheiser. Trích đoạn từ thông cáo báo chí chính thức:
"Sau quá trình rà soát chiến lược danh mục đầu tư, Sonova sẽ tập trung nguồn lực và ưu tiên đổi mới vào mảng thiết bị trợ thính và cấy ghép ốc tai. Theo đó, tập đoàn dự định thoái vốn khỏi mảng Âm thanh Tiêu dùng... Sonova sẽ tìm kiếm một chủ sở hữu mới phù hợp nhất cho bộ phận này – một mảng kinh doanh đang cạnh tranh trong phân khúc thiết bị âm thanh tiêu dùng cao cấp dưới thương hiệu Sennheiser..."
Cần làm rõ, động thái này không ảnh hưởng đến các bộ phận âm thanh phòng thu (Pro Audio) hay micro của Sennheiser. Những mảng này vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty gia đình Sennheiser bản gốc (tương tự như thời điểm họ bán mảng thiết bị tiêu dùng cho Sonova với giá 241 triệu USD vào năm 2021). Giờ đây, chỉ sau 4 năm, Sonova đang tìm cách rút lui khỏi thị trường thiết bị nghe nhìn dân dụng.
2. Hành trình phân mảnh của một đế chế
Được thành lập vào năm 1945 tại Đức, Sennheiser từng là một tượng đài sừng sỏ trong cả lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp lẫn dân dụng. Ở thời kỳ đỉnh cao, Tập đoàn Sennheiser vận hành 4 khối: Âm thanh Chuyên nghiệp, Điện tử Tiêu dùng, Giao tiếp Doanh nghiệp và thương hiệu Neumann.
Trong thập kỷ qua, hệ sinh thái này đã dần bị chia cắt. Mảng Giao tiếp Doanh nghiệp được sáp nhập thành thương hiệu EPOS dưới trướng tập đoàn y tế Demant vào năm 2020. Sau đó, mảng Điện tử Tiêu dùng được Sonova mua lại hoàn toàn vào năm 2022 kèm theo thỏa thuận cấp phép thương hiệu. Hiện tại, công ty gia đình Sennheiser bản gốc chỉ còn quản lý mảng Pro Audio, Business Communications và Neumann.
3. Dấu ấn dưới thời Sonova
Sonova thâu tóm Sennheiser ban đầu với mục đích dùng tai nghe cao cấp làm điểm chạm để tiếp cận khách hàng thính lực học từ sớm. Tuy nhiên, mảng Âm thanh Tiêu dùng chỉ chiếm vỏn vẹn 6% tổng doanh thu của tập đoàn, và báo cáo bán niên gần nhất cho thấy doanh số của bộ phận này đã sụt giảm 11,6%.
Dù vậy, bộ phận Âm thanh Tiêu dùng không hề dậm chân tại chỗ. Dưới thời Sonova, ưu tiên ban đầu được dồn cho dải thiết bị không dây thông qua dòng Momentum. Đáng chú ý, các đợt ra mắt sản phẩm gần đây như HD 505, HD 550 và HDB 630 cho thấy một lộ trình đang dần dịch chuyển trọng tâm về lại thị trường Audiophile truyền thống. Các model mới này phần lớn nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng. Do đó, thông báo thoái vốn lần này phản ánh sự thay đổi ưu tiên chiến lược của công ty mẹ Sonova, hơn là sự yếu kém của bản thân mảng âm thanh Sennheiser.
4. Làn sóng thâu tóm trên thị trường Hi-End
Quảng cáo
Sự kiện này diễn ra giữa bối cảnh hàng loạt thương hiệu Hi-Fi đang liên tục đổi chủ.
- Năm 2023, Audeze bị Sony Interactive Entertainment thâu tóm.
- Năm 2024, Bose mua lại McIntosh Group (sở hữu McIntosh và Sonus faber).
- Năm 2025, Beyerdynamic bị hãng Cosonic thâu tóm với giá 122 triệu Euro.
- Tháng 3/2026, Focal và Naim chính thức về tay tập đoàn Barco với giá 135 triệu Euro.
5. Những dải sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng?
Các thiết bị phòng thu (micro, hệ thống không dây, tai nghe kiểm âm in-ear chuyên dụng và các sản phẩm Neumann) vẫn an toàn. Thứ bị ảnh hưởng là toàn bộ dải sản phẩm tiêu dùng, bao gồm các dòng tai nghe Audiophile mang tính biểu tượng. Cụ thể:
- Toàn bộ dải tai nghe Over-ear và True Wireless dòng Momentum.
- Các series tai nghe audiophile kinh điển: HD 400, HD 500, HD 600 và HD 800 series.
- Dòng tai nghe in-ear hi-end IE series (như IE 200, 600 và 900).
- Hệ thống tai nghe tĩnh điện Flagship HE-1.
6. Kịch bản tương lai
Quảng cáo
Hiện tại, chưa có người mua nào được xướng tên. Tuy nhiên, cái tên Sennheiser vẫn là một bảo chứng thương hiệu cực kỳ mạnh mẽ. Kịch bản lạc quan nhất là người mua mới sẽ thâu tóm Sennheiser để đa dạng hóa hệ sinh thái, tận dụng nền tảng R&D của hãng, nhưng vẫn trao quyền tự quyết để thương hiệu này duy trì bản sắc. Điều này từng có tiền lệ thành công: Khi Edifier thâu tóm hãng tai nghe tĩnh điện huyền thoại Stax vào năm 2012, Stax phần lớn vẫn giữ được độ độc lập dưới triều đại mới. Người tiếp quản mảng tiêu dùng của Sennheiser sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình lại thị trường tai nghe cao cấp trong những năm tới.
