Ngày 12/5, tập đoàn điện tử Nhật Bản Sharp thông báo sẽ bán nhà máy sản xuất tấm nền màn hình tinh thể lỏng tại Kameyama, tỉnh Mie, miền Tây Nhật Bản. Nhà máy từng gắn liền với thành công của thương hiệu này trên phạm vi toàn cầu sẽ được bán cho tập đoàn chủ quản có trụ sở tại Đài Loan là Foxconn.
Những mẫu TV LCD được sản xuất tại nhà máy này từng nổi tiếng với tên gọi "model sản xuất ở Kameyama" và từng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu Sharp trên toàn cầu.
Do giá tấm nền màn hình giảm mạnh do sự gia tăng sản xuất của các nhà sản xuất Trung Quốc, dẫn đến lợi nhuận thu hẹp, Sharp đã đi đến quyết định bán nhà máy này để thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh tấm nền LCD và cải thiện hiệu quả tài chính.
Nhà máy Kameyama sản xuất các tấm màn hình nhỏ và vừa cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC. Khu phức hợp này có hai tòa nhà máy sản xuất. Sharp sẽ bán tòa nhà thứ hai vào tháng 8 tới, hiện đang hoạt động với mức sử dụng thấp hơn so với tòa nhà đầu tiên.
Tính đến tháng 6 năm 2024, công suất của nhà máy đã được cắt giảm xuống còn khoảng 80% so với mức ban đầu. Thông qua việc bán tòa nhà ít hiệu quả này, Sharp sẽ cố gắng nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tấm nền LCD và trở lại có lãi. Sharp đặt mục tiêu xoay chuyển tình hình kinh doanh tấm nền LCD vào năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2027.
Những mẫu TV LCD được sản xuất tại nhà máy này từng nổi tiếng với tên gọi "model sản xuất ở Kameyama" và từng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu Sharp trên toàn cầu.
Do giá tấm nền màn hình giảm mạnh do sự gia tăng sản xuất của các nhà sản xuất Trung Quốc, dẫn đến lợi nhuận thu hẹp, Sharp đã đi đến quyết định bán nhà máy này để thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh tấm nền LCD và cải thiện hiệu quả tài chính.
Nhà máy Kameyama sản xuất các tấm màn hình nhỏ và vừa cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC. Khu phức hợp này có hai tòa nhà máy sản xuất. Sharp sẽ bán tòa nhà thứ hai vào tháng 8 tới, hiện đang hoạt động với mức sử dụng thấp hơn so với tòa nhà đầu tiên.
Tính đến tháng 6 năm 2024, công suất của nhà máy đã được cắt giảm xuống còn khoảng 80% so với mức ban đầu. Thông qua việc bán tòa nhà ít hiệu quả này, Sharp sẽ cố gắng nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tấm nền LCD và trở lại có lãi. Sharp đặt mục tiêu xoay chuyển tình hình kinh doanh tấm nền LCD vào năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2027.
Ngoài việc bán nhà máy thứ hai tại khu phức hợp Kameyama, Sharp cũng sẽ tối ưu hóa công suất sản xuất tại một nhà máy khác, cũng được đặt ở tỉnh Mie, chuyên sản xuất các tấm màn hình nhỏ và vừa. Bằng cách tập trung nguồn lực, công ty đặt mục tiêu đạt tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tấm nền LCD là 1.8% vào năm tài khóa 2027.
Công ty báo cáo khoản lỗ ròng cộng gộp là 410 tỷ Yên (tương đương 2.8 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại) trong hai năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2024, do hiệu quả hoạt động kém của mảng kinh doanh tấm nền LCD. Là một phần của kế hoạch tái cấu trúc, công ty đã thu hẹp quy mô bộ phận này và ngừng sản xuất các tấm màn hình LCD lớn cho TV tại nhà máy Sakai của mình vào tháng 8 năm 2024.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vẫn trì trệ ngay cả sau khi nhà máy Sakai đóng cửa. Mảng kinh doanh này báo cáo khoản lỗ từ hoạt động là 4.8 tỷ Yên trong quý từ tháng 10 đến tháng 12/2024.
Phát biểu tại hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh vào hồi tháng 2, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Sharp, ông Masahiro Okitsu cho biết hiện vẫn chưa thể dự đoán được thời điểm nào thì hoạt động kinh doanh LCD sẽ có lại lợi nhuận.
Nhà máy Kameyama được đưa vào hoạt động năm 2004 để sản xuất các tấm màn hình LCD và lắp ráp TV. "Model sản xuất ở Kameyama" đã trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Sharp, biến nhà máy này trở thành một địa điểm mang tính biểu tượng của tập đoàn.
Theo Nikkei