Tại PMA 2010, hãng sản xuất máy ảnh Sigma tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình ba chiếc máy ảnh chất lượng, đó là DP2s, DP1x và SD15. Cả ba chiếc camera đều mang bộ cảm biến mạnh mẽ trong thân hình nhỏ gọn.
Chiếc DP2s và DP1x thuộc dòng máy ảnh ngắm chụp có thiết kế tương tự nhau nên tạo sự đơn giản trong việc sử dụng. Bộ xử lí hình ảnh True II (Three-layer Responsive Ultimate Engine) cho phép xử lí hình ảnh góc rộng nhanh hơn. Cả hai chiếc đều sử dụng thuật toán tự động lấy nét mới nhanh hơn, chính xác hơn. Cả hai chiếc dòng DP đều dùng cảm biến CMOS Foveon X3® 14 megapixel thế hệ cũ, tuy được dùng trên những chiếc DSLR trước đây của hãng nhưng vẫn rất mạnh mẽ.
Nói thêm về cảm biến ảnh Foveon X3®. Đó là cảm biến ảnh trực tiếp dùng trong các máy DSLR của Sigma. Cảm biến có thể ghi lại tất cả màu sắc thuộc hệ RGB vào từng pixel của bức ảnh nên giữ lại toàn bộ màu thực tế. Cảm biến này có ba lớp silicon, tận dụng tối đa khả năng hấp thụ dải màu xanh dương, xanh lá và đỏ với độ sau khác nhau, chính xác hơn và hình ảnh sắc nét hơn, do đó người chụp không cần dùng thêm kính lọc vì màu sắc đã được ghi lại với cảm giác ba chiều.
Chiếc DP2s và DP1x thuộc dòng máy ảnh ngắm chụp có thiết kế tương tự nhau nên tạo sự đơn giản trong việc sử dụng. Bộ xử lí hình ảnh True II (Three-layer Responsive Ultimate Engine) cho phép xử lí hình ảnh góc rộng nhanh hơn. Cả hai chiếc đều sử dụng thuật toán tự động lấy nét mới nhanh hơn, chính xác hơn. Cả hai chiếc dòng DP đều dùng cảm biến CMOS Foveon X3® 14 megapixel thế hệ cũ, tuy được dùng trên những chiếc DSLR trước đây của hãng nhưng vẫn rất mạnh mẽ.
Nói thêm về cảm biến ảnh Foveon X3®. Đó là cảm biến ảnh trực tiếp dùng trong các máy DSLR của Sigma. Cảm biến có thể ghi lại tất cả màu sắc thuộc hệ RGB vào từng pixel của bức ảnh nên giữ lại toàn bộ màu thực tế. Cảm biến này có ba lớp silicon, tận dụng tối đa khả năng hấp thụ dải màu xanh dương, xanh lá và đỏ với độ sau khác nhau, chính xác hơn và hình ảnh sắc nét hơn, do đó người chụp không cần dùng thêm kính lọc vì màu sắc đã được ghi lại với cảm giác ba chiều.
DP2s
DP1x
Chiếc SD15 là DSLR mới của hãng, đã được nhắc đến vào cuối năm 2008 nhưng tại sự kiện PMA 2010 này mới được chính thức giới thiệu. Do dùng bộ nhớ đệm DDRII nên SD15 có thể chụp 21 tấm hình liên tục trong chế độ RAW và tốc độ chụp là 3 fps. Máy có 5 điểm tự động lấy nét theo kiểu chữ thập nên lấy nét nhanh và chính xác hơn. Ở chiếc SD15 xuất hiện ISO 50, điều khá hiếm thấy ở những máy DSLR. Khi máy ở chế độ mở rộng, ISO có thể chọn từ 50 cho đến 3200. Kính ngắm của máy dùng lăng kính 5 mặt, độ phủ 98% và độ phóng đại 0,9x. Máy dùng màn hình LCD 3" 460.000 màu nên hình xem lại rõ ràng hơn. SD15 cũng dùng cảm biến CMOS FOVEON X3(R) có kích thước 20,7 x 13,8 mm với độ phân giải 14 megapixel, bộ xử lí TRUE II tương tự như DP2s và DP1x. Hệ thống AE 77 đoạn của máy có phép đo sáng chính xác hơn, màu sắc thực hơn, sinh động hơn.
Sigma chưa cho biết giá cả cũng như thời gian ra mắt chính thức của bộ ba máy ảnh này.
SD15
Quảng cáo