Singapore vượt qua Hong Kong trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á

Rubi Lee
24/9/2022 7:6Phản hồi: 73
Singapore vượt qua Hong Kong trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á
Singapore đã vượt qua Hong Kong và trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á và xếp thứ 3 trên thế giới. Hong Kong đã rơi xuống vị trí thứ 4, sau Singapore, New York và London. Nguyên nhân cho sự sụt giảm này là bởi Hong Kong còn chịu nhiều tác động từ các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt của COVID-19 và sự rời đi của nhiều nhân tài trong nước. Trong khi San Francisco đã tăng 2 hạng lọt vào top 5 của bảng xếp hạng.

singapore-3.jpg

Hong Kong đang cố gắng để phục hồi vai trò của mình để trở về làm trung tâm tài chính toàn cầu trong bối cảnh phần còn lại của thế giới đang dần mở cửa trở lại. Vào tháng 11, một hội nghị thượng đỉnh của các chủ ngân hàng trên toàn cầu đã được tổ chức nhằm khôi phục lại lòng tin với Hong Kong đã nhận được sự cam kết tham gia từ 20 công ty hàng đầu. Tuy nhiên, với những thông tin chưa chắc chắn xoay quanh việc nới lỏng các quy định phòng ngừa COVID-19, việc khôi phục lại của Hong Kong vẫn chịu nhiều ảnh hưởng.

singapore-1.jpg

Mặt khác, Singapore đang dự kiến sẽ đón hơn 4 triệu du khách vào năm 2022. Loạt sự kiện đáng chú ý ở nước này bao gồm Hội nghị cấp cao châu Á của Viện Milken, hội nghị CEO toàn cầu của Forbes và Grand Prix Singapore,… điều này sẽ góp phần giúp Singapore nâng cao vị thế của họ như một điểm đến du lịch.


Bên cạnh đó, các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến của Trung Quốc đều duy trì vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu. Một số điểm nổi bật trong danh sách này còn có: việc thành phố Paris quay trở lại top 10, trong khi Tokyo tụt xuống vị trí thứ 16, Sydney tăng 10 bậc lên vị trí thứ 13. Còn Dubai và Abu Dhabi dẫn đầu ở khu vực Trung Đông với vị trí lần lượt là 17 và 32.

moscow.jpg

Trong khi đó, do bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, Moscow đã giảm 22 bậc xuống vị trí 72 và St Petersburg thì giảm 17 xuống hạng 114. Nằm cuối danh sách là Barbados và 2 thành phố của Trung Quốc là Tây An và Vũ Hán.

20 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới năm 2022:

  1. New York, Mỹ
  2. London, Anh
  3. Singapore
  4. Hong Kong
  5. San Francisco, Mỹ
  6. Thượng Hải, Trung Quốc
  7. Los Angeles, Mỹ
  8. Bắc Kinh, Trung Quốc
  9. Thâm Quyến, Trung Quốc
  10. Paris, Pháp
  11. Seoul, Hàn Quốc
  12. Chicago, Mỹ
  13. Sydney, Úc
  14. Boston, Mỹ
  15. Washington DC, Mỹ
  16. Tokyo, Nhật Bản
  17. Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
  18. Frankfurt, Đức
  19. Amsterdam, Hà Lan
  20. Geneva, Thụy Sĩ


Theo Bloomberg
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thaingocj
ĐẠI BÀNG
2 năm
1 mình a Mẽo chiếm 6/20 trung tâm tài chính hàng đầu. Donate cho Ukr vả Ngú tiếp nào!
Thibg
ĐẠI BÀNG
2 năm
@thaingocj 1000 năm sau giới khoa học lại trầm trồ: Trước đây 1000 năm đã từng có một nền văn minh trên thế giới 😃
@Thibg phải nói mấy triệu năm sau chứ 1000 năm là là gì .
Congcu
CAO CẤP
2 năm
@thaingocj Tàu 4 cái luôn
lafitte
CAO CẤP
2 năm
Một là covid, hai có thể do sau khi trả lại, TQ theo tinh thần xhcn hơn là tư bản, nói rõ là thịnh vượng chung rồi, tài phiệt tư bản ở lại mà cứ bài ca thiên đường thuế diễn lại cũng lên bờ xuống ruộng.
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@lafitte đừng đổ thừa... do ông yếu kém thì nói đại
u11dead
TÍCH CỰC
2 năm
@lafitte vào tay cs thì cái gì chả nát.
lafitte
CAO CẤP
2 năm
@u11dead Cũng phải nhìn nhiều mặt, TQ 40 năm kte Đặng Tiểu Bình phải nói là phát triển nhanh nhất thế giới rồi, Hongkong so với Thâm Quyến bên cạnh thì sợ là thua xa.
Cái dở là top các nước chỉ số Gini cao nhất toàn là tư bản thì lại lọt hai ông còn lại là Ấn Độ với Trung Quốc. Đời Chủ tịch này chắc muốn là phẳng chỉ số Gini xuống, theo hướng thu thuế người giàu, tăng phúc lợi người nghèo, quyết tâm như châu Âu, quay lại XHCN thuần.
Thật tình cờ
z3743750318110_5c2233d365ffe03b0c2d1f194aafdaa9.jpg
bhuubao
CAO CẤP
2 năm
@Kiến sợ quá Ui kia có phải là con Dell XPS không touch pad trong truyền thuyết không bác?
@Kiến sợ quá View đẹp!
@bhuubao Chính nó he he
z3665406596778_39f9e1fccce741c7b5d4f81063d3e446.jpg
tinhdg
CAO CẤP
2 năm
Không có gì bất ngờ khi TQ đại lục tham gia vào kiểm soát Hồng Kông.
Các doanh nghiệp đang dần rút khỏi HK và thượng Hải. Sing, thái, Malay sẽ đc hưởng lợi rất lớn.
Tiếp đến cách nhà máy chuyển dần khỏi TQ thì VN và Indo , ấn sẽ được hưởng lợi.
Ryo116
TÍCH CỰC
2 năm
@SilverA HK sống tự do quen rồi, bọn nó có ưa cộng sản đâu =))
Nó muốn sáp nhập vào Anh luôn chứ TQ gì
@SilverA Uh. Đúng là tại nửa mùa nên HK mới vậy. Chứ nguyên mùa thì HK không có tên trong top 10 luôn 😃
SilverA
TÍCH CỰC
2 năm
@schtroumf TQ nó có thể buff mấy thành phố vô danh vào top thế giới thì ông thử nghĩ xem nó mà dồn lực buff cho HK thì nó thành thế nào!?
Ghét TQ thật nhưng ko thể đổi trắng thay đen được.
Còn bảo vì nó về TQ nên các nước “ngại” ko giao thương nhiều như xưa thì thử hỏi Thượng Hải nó là của ai!? Nó giao thương với ai!? Hay chỉ mỗi nội bộ TQ!?
@SilverA Thật sự thì mình đâu có quan tâm😄. Nó làm thì nó hưởng. Nó có giúp gì cho mình đâu. Mình chỉ quan tâm là VN mất tăm không thấy đâu trong mấy bảng xếp hạng kiểu này.
Rơi vào tay của Tập thì hong kong trở thành bộ phim chính trị nhiều tập của trung quốc, khó mà trở mình lại nhanh dc
Mr 2k6
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hồng Kông đã chết. Thế giới không thể có "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" đã thị trường tự do rồi còn đuôi cấm kinh doanh buôn bán sao được
Lý do quan trọng nhất là Hồng Kông bị đại lục siết kiểm soát rồi, nên người ta sẽ dịch chuyển sang 1 trung tâm khác có đặc điểm tương tự mà ít bị gò bó hơn là Singapore
Có thượng hải, bắc kinh, thâm quyến đang lên rồi thì dần dần hongkong chỉ còn là dĩ vãng
Tài chính HK coi như TQ nắm rồi ,đâu còn đất dụng võ cho các nhà tài chính tài phiệt ,rút tiền qua sàn khác chơi thôi
Cái kết của việc hongkong về với anh tập!
Singapore là sân sau của Của.
Cười ra nước mắt
@Edward Đỗ chính xác, Sin cũng là do tàu trá hình cầm đầu thôi
8Keo
CAO CẤP
2 năm
Hongkong sau khi về với mẫu quốc thì nhiều cty rút khỏi thị trường HK, chưa kể vụ cách ly, giãn cách corona, thêm việc chịu ràng buộc từ mẫu quốc thì rớt hạng là hiển nhiên.
Singapore - 1 quốc gia nhỏ, dân số ít, tài nguyên khoán sản thua kém nhưng leo top thì mới đỉnh cao.
Đông timor mới giành độc lập 2002 nhưng phát triển cũng nhanh, vượt qua nhiều quốc gia đã độc lập từ lâu.
TQ cũng có 4 Tp trong top 20 thì không thằng nào có thể đò TQ được đâu.
DieuTuAn
TÍCH CỰC
2 năm
Mẽo 6 thành phố thì Tung Của có 5, ngang pheo đấy
Sau cuộc đàn áp ở Hk thì chắc dân giầu HK rời bỏ đi nhiều, các tổ chức tc thế giới cũng bỏ hk vì sự bất ổn, nhất là mỹ đang muốn gây sức ép lên tq giai đoạn gần đây.
buồn cho hongkong
seal2002
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chỉ số này do viện nghiên cứu Trung Quốc và 1 công ty của Anh soạn
https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/the-global-financial-centres-index-32/
tekar
ĐẠI BÀNG
2 năm
@seal2002 Báo cáo uy tín VL, Nhật mà thua Hàn là thấy lạ lắm luôn, nền KT lớn thứ 3 thế giớ mà ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019