Sinh viên Anh bị bắt vì chế tạo súng ngắn bằng máy in 3D

bk9sw
20/6/2019 10:42Phản hồi: 41
Sinh viên Anh bị bắt vì chế tạo súng ngắn bằng máy in 3D
Một sinh viên người Anh vừa bị bắt sau khi dùng máy in 3D chế tạo một khẩu súng ngắn. Cảnh sát ban đầu đến khám xét nhà của nghi phạm 26 tuổi tên Tendai Muswere ở hạt Southwark vì tình nghi tàng trữ cần sa nhưng họ cũng tìm thấy các thành phần của một khẩu súng được in 3D và khẩu súng này có thể hoạt động được.

Muswere hiện đang là sinh viên và không có giấy phép sử dụng súng. Nói với điều tra viên, anh này khai mục đích của khẩu súng là làm đạo cụ cho một dự án làm phim của trường đại học nhưng không nói cụ thể.

Muswere nói là không ý thức được chuyện đã in ra một khẩu súng có thể gây sát thương. Thế nhưng điều mà các điều tra viên tìm thấy là trong lịch sử duyệt web, Muswere đã xem rất nhiều video hướng dẫn cách chế tạo súng ngắn bắn đạn thật bằng máy in 3D. Trong một cuộc khám xét thứ 2 diễn ra hồi tháng 2 năm 2018, các điều tra viên cũng phát hiện thêm nhiều thành phần khác của một khẩu súng được in 3D.

sung_in_3D.jpg
Phòng cảnh sát Metropolitan cho biết những bảng thiết kế và hướng dẫn chế tạo súng có thể được tải về từ Internet nhưng không phải tất cả các thành phần đều có thể được in bằng máy in 3D. Nói cách khác, một khẩu súng không thể đơn giản là được chế tạo bằng các bảng vẽ trực tuyến và máy in 3D.

Thế nhưng loại súng được in 3D này cũng gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn nhưng khó có thể truy tìm nguồn gốc của nó và mặc dù việc sở hữu những vũ khí như vậy là bất hợp pháp tại Anh và Mỹ nhưng rất khó để thực thi pháp luật bởi không nhất thiết phải xác định ai là người chế tạo. Sự lỏng lẻo về luật quản lý sản xuất và sử dụng loại súng in 3D này đang là chủ đề được giới chức trách quan tâm.

in_3D_sung_bi_bat.jpg
Nghi phạm Tendai Muswere người gốc Zimbabwe.
Jonathan Roberts - người lãnh đạo cuộc điều tra cho biết: "Muswere nói anh ta in khẩu súng cho một dự án phim của trường đại học nhưng lại không thể giải thích tại sao anh ta lại đưa vào khẩu súng các thành phần tạo nên một loại vũ khí sát thương có nòng. Chúng tôi biết được rằng Muswere đã có kế hoạch thay đổi nòng súng in bằng thép từ đó khiến khẩu súng có thể bắn được đạn thật." Ông nói thêm rằng: "Bản án này, có lẽ là đầu tiên liên quan đến việc sử dụng máy in 3D để sản xuất súng và nó đã ngăn một khẩu súng có thể gây sát thương đến tay tội phạm …"

Không chỉ tìm thấy khẩu súng, các điều tra viên cũng tìm thấy cây cần sa và bằng chứng về việc trồng cần sa tại nhà của Muswere.

Theo: The Guardian
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vừa súng, vừa cần sa.
A này phê cần nền muốn bóc lịch sớm..!
holale
TÍCH CỰC
5 năm
@Thantienkaka Da đen thôi đỏ quên đi
muadtdd02
ĐẠI BÀNG
5 năm
@holale Phạn luật thì nó nhốt, phân biệt màu da chi thế bác
Xong in được cả đạn nữa thì tha hồ mà thảm sát
Steve Chu
TÍCH CỰC
5 năm
@sskkb Ông cũng hút cần sa xong mới cmt đúng ko? 😁
Reah
TÍCH CỰC
5 năm
@gauto988 Vậy thuốc súng và thuốc nổ thì khác nhau như thế nào?
@Reah Google đi...
Reah
TÍCH CỰC
5 năm
@gauto988 Google rồi mà không tìm thấy mới hỏi đó chứ 😃
Hay lắm bạn trẻ, giờ ngồi bóc lịch nhé
Ma tuý và súng hầu như là cặp đôi luôn đi chung với nhau. Mà máy in 3D + kiến thức Internet + 1 số linh kiện mua ngoài về mà tạo đc súng thì đúng là thảm hoạ. Dark web giờ nhiều quá mà.
Cũng may là phát hiện sớm.
Mặt trái của công nghệ là đây chứ đâu
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
Có link tới "phôi súng" không anh em:-D
@Thomas6688 Liên hệ cảnh sát bác nhé, họ thu đc nhiều loại lắm
Tiện thể tham khảo luôn tgian bóc lịch cho mỗi loại 😁
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@adagioleonard Có khỉ gì ngán dữ vậy bác
Nhìn giống diễn viên nhỉ
Đọc cái tên là biết ngay không phải người Anh. Nhìn xuống cái hình thì đã sáng tỏ.
Nói ra thì phân biệt chủng tộc... Nhưng quốc tịch bây giờ cũng loạn xạ hết rồi.
Học hành không lo, tập đú hả cưng 😁
Chuẩn bị cơm tù áo số, ăn ngủ đều có người canh rồi.
ngăn chặn trước 1 vụ xả súng
thieuvcu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Súng bắn thính đây rồi 😆
đen
AC 7731
TÍCH CỰC
5 năm
ko hay ho rồi
Đen thôi trắng quên đi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019