SK Hynix đang muốn mua lại ARM nhưng không giống như cách NVIDIA đã làm. Hãng làm chip nhớ của Hàn Quốc đang xem xét thành lập một hội đồng bao gồm nhiều đối tác chiến lược để có thể thâu tóm ARM. SK Hynix hiện là hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới nhưng công ty tiền thân là Hyundai Electronics này cũng đang muốn mở rộng mảng kinh doanh bán dẫn.
Vài năm trước, SoftBank đã có kế hoạch IPO cho ARM nhưng NVIDIA đã đề nghị chi 64 tỉ đô để mua lại hãng thiết kế bán dẫn của Anh khiến SoftBank không thể từ chối. Và rồi thương vụ này bất thành, SoftBank một lần nữa sẵn sàng để IPO ARM.
Phó chủ tịch kiêm CEO SK Hynix - Park Jung-ho tuyên bố tại cuộc họp cổ đông thường niên gần đây rằng công ty "đang xem xét khả năng thành lập một hội đồng cùng với các đối tác chiến lược để cùng mua lại ARM." Vị CEO bày tỏ sự hoài nghi về khả năng một công ty đơn lẻ có thể mua ARM. Ông nói: "Tôi muốn mua ARM, nếu không muốn nói là toàn bộ. Không nhất thiết phải mua phần lớn cổ phần của ARM để có thể kiểm soát hoàn toàn công ty."
Rất nhiều công ty hiện tại đang phụ thuộc vào các công nghệ của ARM và nỗ lực của NVIDIA trong việc mua mua lại ARM vấp phải lo ngại rằng đội xanh sẽ có thể kiểm soát các tài sản trí tuệ của ARM hiện đang được hãng cấp phép cho nhiều bên. Vậy nên việc SK Hynix kêu gọi thành lập một hội đồng nhiều công ty để mua lại ARM cũng dễ hiểu. Chưa rõ sẽ có những công ty nào tham gia vào hội đồng này nhưng trước mắt ngoài SK Hynix có SK Square và SK Telecom - 2 công ty đều do Park Jung-ho đứng đầu. Một số công ty Hoa Kỳ cũng có thể tham gia để tạo sự cân bằng về địa chính trị.
Việc SK Hynix đột nhiên quan tâm đến việc mua lại ARM liên quan đến kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh bán dẫn vốn được xem là mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với chỉ sản xuất bộ nhớ 3D NAND và DRAM. Chỉ mới tuần trước, SK Hynix đang công bố chi 576 tỉ won để mua lại 100% cổ phần của Key Foundry - một công ty sản xuất bán dẫn Hàn Quốc, thương vụ này được đề xuất bởi giới chức địa phương. CEO Park Jung-ho cũng có ý định xây dựng một trung tâm R&D tại thung lũng Silicon và sử dụng trung tâm này làm bàn đạp để tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ lớn cũng như tăng khả năng cạnh tranh.
Chưa rõ kế hoạch của SK Hynix có thành công hay không bởi thương vụ của NVIDIA thất bại không chỉ là về yếu tố chống độc quyền mà còn nhiều vấn đề khác, nhiều trong số đó phát sinh từ chính ARM. Chi nhánh tại Trung Quốc của ARM đã hoạt động không minh bạch trong gần 2 năm qua và bản thân ARM cũng đang tìm cách chuyển nhượng cổ phần của ARM Trung Quốc cho SoftBank để có thể đẩy nhanh tiến trình IPO. Một mặt khác, ARM Trung Quốc cũng có ý định IPO trong vài năm tới và nếu chi nhánh này phát động IPO, SoftBank và ARM Holdings sẽ có thể dễ dàng chiếm lại quyền kiểm soát bằng cách mua lại cổ phần.
Theo: Notebookcheck
Vài năm trước, SoftBank đã có kế hoạch IPO cho ARM nhưng NVIDIA đã đề nghị chi 64 tỉ đô để mua lại hãng thiết kế bán dẫn của Anh khiến SoftBank không thể từ chối. Và rồi thương vụ này bất thành, SoftBank một lần nữa sẵn sàng để IPO ARM.
Phó chủ tịch kiêm CEO SK Hynix - Park Jung-ho tuyên bố tại cuộc họp cổ đông thường niên gần đây rằng công ty "đang xem xét khả năng thành lập một hội đồng cùng với các đối tác chiến lược để cùng mua lại ARM." Vị CEO bày tỏ sự hoài nghi về khả năng một công ty đơn lẻ có thể mua ARM. Ông nói: "Tôi muốn mua ARM, nếu không muốn nói là toàn bộ. Không nhất thiết phải mua phần lớn cổ phần của ARM để có thể kiểm soát hoàn toàn công ty."
Rất nhiều công ty hiện tại đang phụ thuộc vào các công nghệ của ARM và nỗ lực của NVIDIA trong việc mua mua lại ARM vấp phải lo ngại rằng đội xanh sẽ có thể kiểm soát các tài sản trí tuệ của ARM hiện đang được hãng cấp phép cho nhiều bên. Vậy nên việc SK Hynix kêu gọi thành lập một hội đồng nhiều công ty để mua lại ARM cũng dễ hiểu. Chưa rõ sẽ có những công ty nào tham gia vào hội đồng này nhưng trước mắt ngoài SK Hynix có SK Square và SK Telecom - 2 công ty đều do Park Jung-ho đứng đầu. Một số công ty Hoa Kỳ cũng có thể tham gia để tạo sự cân bằng về địa chính trị.
Việc SK Hynix đột nhiên quan tâm đến việc mua lại ARM liên quan đến kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh bán dẫn vốn được xem là mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với chỉ sản xuất bộ nhớ 3D NAND và DRAM. Chỉ mới tuần trước, SK Hynix đang công bố chi 576 tỉ won để mua lại 100% cổ phần của Key Foundry - một công ty sản xuất bán dẫn Hàn Quốc, thương vụ này được đề xuất bởi giới chức địa phương. CEO Park Jung-ho cũng có ý định xây dựng một trung tâm R&D tại thung lũng Silicon và sử dụng trung tâm này làm bàn đạp để tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ lớn cũng như tăng khả năng cạnh tranh.
Chưa rõ kế hoạch của SK Hynix có thành công hay không bởi thương vụ của NVIDIA thất bại không chỉ là về yếu tố chống độc quyền mà còn nhiều vấn đề khác, nhiều trong số đó phát sinh từ chính ARM. Chi nhánh tại Trung Quốc của ARM đã hoạt động không minh bạch trong gần 2 năm qua và bản thân ARM cũng đang tìm cách chuyển nhượng cổ phần của ARM Trung Quốc cho SoftBank để có thể đẩy nhanh tiến trình IPO. Một mặt khác, ARM Trung Quốc cũng có ý định IPO trong vài năm tới và nếu chi nhánh này phát động IPO, SoftBank và ARM Holdings sẽ có thể dễ dàng chiếm lại quyền kiểm soát bằng cách mua lại cổ phần.
Theo: Notebookcheck