Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


SKWID - hệ thống tua-bin khai thác đồng thời năng lượng gió và hải lưu của Nhật

bk9sw
19/5/2013 13:43Phản hồi: 28
SKWID - hệ thống tua-bin khai thác đồng thời năng lượng gió và hải lưu của Nhật
skwid.jpg

Hiện nay, những hệ thống khai thác năng lượng tái tạo từ gió và dòng hải lưu không hiếm. Nhưng mới đây, công ty MODEC (Mitsui Ocean Development & Engineering Co.) của Nhật đã công bố họ sắp sửa thử nghiệm SKWID - hệ thống đầu tiên có thể khai thác cùng lúc cả 2 nguồn năng lượng trên.

SKWID (viết tắt của Savonius Keel and Wind Turbine Darrieus) là một hệ thống nổi được neo tại chỗ với một tua-bin gió Savonius "chìm bên dưới" và một tuabin gió Darrieus dạng trục đứng trên mặt nước. Cả 2 đều được kết nối với một hệ thống bánh răng/máy phát, cho phép thiết bị tạo ra điện từ dòng hải lưu, gió biển hoặc cả 2. Thêm vào đó, hoạt động xoay của tua-bin Savonius có thể bổ trợ cho tua-bin gió phía trên khi gió lặng và cần quán tính.

Thiết kế của tua-bin Darrieus khiến nó có thể quay từ trái sang phải hoặc ngược lại, vì vậy nó hoạt động không phụ thuộc vào hướng gió. Trong khi đó, tua-bin Savonius dù chỉ có thể quay một chiều nhưng cũng không phụ thuộc vào hướng dòng hải lưu. Theo MODEC thì tua-bin này có thể khai thác điện với cả những dòng hải lưu yếu nhất và không bị ảnh hưởng bởi sự sinh sôi của các sinh vật biển trên các gầu xoay dạng bán xy-lanh. Ngoài ra, do tua-bin không quay nhanh bằng tốc độ dòng hải lưu nên nó cũng được xem là an toàn đối với môi trường biển.

SKWID được neo tại tại những vùng biển động và thiết kế của máy phát trên mặt biển và tua-bin Savonius bên dưới sẽ giữ trọng tâm thấp cho hệ thống. Thêm vào đó, ụ nổi hình tròn phía trên được gắn vào cấu trúc trung tâm bằng các gờ cao su dẻo giúp nó đung đưa theo nhịp sóng trong khi vẫn giữ được độ ổn định và duy trì hoạt động của các tua-bin và máy móc tích hợp.

Theo một báo cáo trên kênh NHK News, một trong số các hệ thống SKWID đầu tiên sẽ được thiết lập và thử nghiệm ngoài khơi Nhật Bản vào mùa thu tới. Tua-bin gió sẽ cao hơn mặt biển 47 m, tua-bin hải lưu bên dưới có đường kính 15 m. Khi hoạt động cùng nhau, cả 2 tua-bin có thể tạo ra đủ điện để cung cấp cho khoảng 300 ngôi nhà.

Tại sao Tua-bin gió Savonius lại được sử dụng dưới mặt nước?
skwid-1.jpg

Nguồn: MODEC; Gizmag
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hi vọng vào năng lượng sạch sẽ cứu thế giới khỏi cái vụ ấm lên toàn cầu,hà nội ấm lắm rồi,hiz
zesny95
TÍCH CỰC
11 năm
Và nếu cái máy này được đem đến Việt Nam thì chẳng mấy mà bị tháo hết linh kiện =))
p/s đùa chút thôi
@zesny95 Và chắc chỉ có thể là pố mới làm được việc nầy... hi hi.
p/s vui chút nhé
@zesny95 hàng nhà máy thì bị tháo còn hàng diy thì nó tháo lấy đồng hehe
Công nghệ này áp dụng trên những quần đảo của ta thì hay biết mấy . Chỉ sợ đắt thôi .
Cái này mang vài cái đi vùng hải đảo nước ta thì hay nhỉ 😁. Ng dân ko phải mua điện giá cao nữa
@The Phone Lo gì bác người ta biết cách lấy năng lượng thì vấn đề truyền tải đơn giản thôi, cáp quang dài mấy ngàn km mà còn kéo được mà huống chi cáp điện này vài đến vài trăm km kéo dưới đáy biển là xong thôi,
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
@bacdvn Kéo vào bọn khựa nó cho tàu cá ra cắt thôi cứ lo sản xuất gần bờ cho chắc, gió và mặt trời trước đi đã.
@bacdvn Dây điện kéo trăm km trên cạn cũng đã đứt hơi rồi, kéo dưới nc chừng đó thì tiền đâu chịu nổi
@natomedia Cái này người ta mới thử nghiệm bên Nhật thôi, có ứng dụng thực tế thì còn lâu lắm mới có ở Việt Nam, bọn khựa chỉ dám cắt cáp của Việt Nam thôi, chứ mấy nước khác kéo cáp nó không dám cắt đâu.
đưa điện vào đất liền thế nào nhỉ
nhật bản mạnh về công nghiệp thiệt
tienlagi944
ĐẠI BÀNG
11 năm
cũng là nhật 😁
babe_in_car
ĐẠI BÀNG
11 năm
tuyệt vời
về việt nam là cân sắt vụn ngay đấy:oops:
kazenjin
TÍCH CỰC
11 năm
rò rỉ điện 1 phát là chết cả nàng tiên cá, và gây nổ tàu nếu ko xử lý tốt phần vỏ tàu thuyền.😃
nuoitep
ĐẠI BÀNG
11 năm
Các bác kỹ sư nên thiết kế ngay một mẫu Made in Vietnam cho nhà dàn DK1
Nhật thì khỏi phải nói. lĩnh vực nào cũng giỏi. jav càng hot
vừa gió vừa nước. quá tiện lợi. tu y nhiên khả năng chống chọi trước biển cả thì sao nhỉ
Nambk@
ĐẠI BÀNG
11 năm
ngưỡng mộ nhật bản
adk7we
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hãy đợi đấy còn lâu mới phổ biến được.....😁
Cowboyz
TÍCH CỰC
11 năm
Năng lượng sạch đang phải cạnh tranh khốc liệt với năng lượng hóa thạch về hiệu suất: năng lượng/chi phí đầu tư.
khanhdda1
ĐẠI BÀNG
11 năm
xem trên gizmag đc 3 ngày rồi!
hay
Tàu nó mà chơi cắt mấy cái xích sắt leo kia như cắt cáp quang ở biển thì xong rồi! 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019