Ngày 22/08/2019, khi con tàu Soyuz bay từ trung tâm vũ trụ Baikonur, Kazakhstan lên trạm vũ trụ quốc tế ISS, nó sẽ có một hành khách duy nhất: Chú robot F-850, phiên bản mới nhất của thế hệ robot FEDOR của Nga. Chú robot này sẽ “sống” cùng các phi hành gia trên ISS trong vòng 1 tuần rưỡi và sẽ hỗ trợ họ trong vài nhiệm vụ khác nhau. FEDOR đã được người Nga phát triển từ năm 2014, với nhiều phiên bản hỗ trợ cứu hộ, dùng bình cứu hỏa, mỏ hàn, biết lái xe hoặc bắn súng.
Trong khi đó phiên bản Skybot được làm từ chất liệu đặc biệt giúp chống lại rung lắc trong quá trình phóng tàu vũ trụ và đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo của các nhiệm vụ ngoài không gian, quan trọng nhất là không được vô tình… phá các thiết bị trên ISS. Người Nga thực hiện điều này nhờ một bộ thuật toán để giới hạn cử động của chú robot.
Trước đó, cũng đã có vài chú robot được đưa lên ISS. Robonaut 2, một robot không có chân được NASA đưa lên ISS vào năm 2011 và hoạt động hoàn hảo đến năm 2014 khi chú gặp vấn đề và được đưa về nhà năm 2018. Trong khi đó CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) thì đã làm bạn với các phi hành gia trên ISS từ năm 2018.
Trong khi đó phiên bản Skybot được làm từ chất liệu đặc biệt giúp chống lại rung lắc trong quá trình phóng tàu vũ trụ và đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo của các nhiệm vụ ngoài không gian, quan trọng nhất là không được vô tình… phá các thiết bị trên ISS. Người Nga thực hiện điều này nhờ một bộ thuật toán để giới hạn cử động của chú robot.
Trước đó, cũng đã có vài chú robot được đưa lên ISS. Robonaut 2, một robot không có chân được NASA đưa lên ISS vào năm 2011 và hoạt động hoàn hảo đến năm 2014 khi chú gặp vấn đề và được đưa về nhà năm 2018. Trong khi đó CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) thì đã làm bạn với các phi hành gia trên ISS từ năm 2018.
Theo Space