Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Smartphone năm 2017 có gì đáng chú ý: Nokia trở lại, Samsung bùng lên, Apple 10 năm iPhone, USB-C

Duy Luân
12/12/2016 22:43Phản hồi: 108
Smartphone năm 2017 có gì đáng chú ý: Nokia trở lại, Samsung bùng lên, Apple 10 năm iPhone, USB-C
Năm 2016 là một năm đầy biến động và có nhiều sự kiện đáng nhớ với thị trường smartphone. Apple tung ra iPhone 7 trong bối cảnh doanh số iPhone giảm sút, Samsung phải thu hồi Note 7 trong sự cố cháy nổ chưa từng có, LG kinh doanh chậm hơn so với các năm trước còn HTC thì chuyển dần tập trung sang mảng VR. Vậy trong năm 2017 chúng ta có thể kỳ vọng những gì?


Nokia trở lại


Đây là một trong những thứ đang mong đợi nhất của năm sau. Sau một thời gian dài vắng mặt khỏi cuộc chơi smartphone, cuối cùng Nokia cũng quay lại thị trường và đang được rất nhiều fan hâm mộ mong chờ. Nhưng bạn cũng đừng kỳ vọng Nokia sẽ làm ra những sản phẩm cạnh tranh với Samsung Galaxy hay iPhone vì tin rò rỉ cho thấy hãng dự tính sẽ kinh doanh trước 3 thiết bị tầm trung và giá rẻ chạy Android, chưa nghe nói gì tới máy cao cấp cả. Có lẽ Nokia sẽ ra mắt thiết bị tại sự kiện MWC 2017 diễn ra vào tháng 2 năm sau.

Thực ra thì lần trở lại này của Nokia không phải là do chính Nokia đứng ra làm, họ cấp phép sử dụng thương hiệu cho một công ty tên là HMD Global quản lý và sản xuất. Mà thực ra HMD Global cũng toàn là người của Nokia mà thôi, ví dụ như CEO cũng là một cựu quan chức cấp cao của Nokia. Nokia tất nhiên sẽ không để danh tiếng của mình bị ảnh hưởng xấu nên họ cũng có tham gia tư vấn, hướng dẫn HMD Global trong đợt trở lại thị trường lần này.

Xem kĩ hơn: Smartphone Nokia sắp hồi sinh: HMD là ai? Làm sao họ có thể đưa điện thoại Nokia ra thị trường?

Nokia_Lumia_1520_so_sanh_iPhone_LG.jpg

Nói riêng về thiết bị, 1 trong số 3 chiếc máy mà Nokia sắp giới thiệu mang tên mã D1C. Nó được đồn là sẽ có giá 150$ cho bản RAM 2GB và 200$ cho bản RAM 3GB. Con số này rất hợp lý với một tên tuổi đã nổi trong thị trường tầm trung. Nokia cũng đang có một lượng khách hàng kha khá sử dụng điện thoại phổ thông nên công ty có thể định hướng D1C như thiết bị nâng cấp cho nhóm người dùng này. Một số thông tin khác về D1C bao gồm chip Snapdragon 430, màn hình 5" hoặc 5,5" độ phân giải 1080p, bộ nhớ trong 16GB, camera 16MP hoặc 13MP. Điểm benchmark rò rỉ cho thấy máy được cài sẵn Android 7.0 Nougat.

Samsung bắt buộc phải bùng lên mạnh mẽ


Cú giáng đau đớn mà Note 7 mang lại cho Samsung đã khiến công ty thiệt hại rất nhiều tiền và cả danh tiếng. Cả một dòng flagship bị buộc phải dẹp bỏ đi và Samsung phải dùng chiếc Galaxy S7 ra mắt từ đầu năm làm sản phẩm flagship thay thế cho nửa cuối năm nay. Tình hình lại càng tồi tệ thêm khi mà iPhone 7 ra mắt khiến doanh thu của Samsung lại càng bị Apple ăn mất một phần lớn.

Với tình cảnh như vậy, Samsung không có cách nào khác là phải ra mắt những cái điện thoại thật nổi bật trong năm 2017 để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và thị trường smartphone nói chung, bằng không công ty sẽ lại bị bỏ xa trước các đối thủ mà cụ thể là Apple. Có tin đồn Galaxy S8 sẽ được trang bị rất nhiều tính năng hấp dẫn, thiết kế mới, màn hình Super AMOLED dùng cấu tạo điểm ảnh RGB (khắc phục tình trạng rỗ của cấu tạo diamond hiện tại). Cổng USB-C đương nhiên phải có, đáng chú ý còn là cảm biến vân tay trên màn hình. S8 dường như sẽ ra mắt tại triển lãm MWC 2017.

Galaxy_note_7_mau_xanh.jpg

Về dòng Note, nếu Samsung quyết định tiếp tục giữ thương hiệu này thì chiếc máy đó cũng phải ra mắt vào cuối năm. Xác suất công ty giữ lại thương hiệu Note không cao vì nó đã có hình ảnh rất xấu trong tâm trí người tiêu dùng rồi. Biết đâu Samsung sẽ đổi sang một cái tên khác còn ấn tượng hơn nữa thì sao.

Samsung cũng đang đẩy rất mạnh những dòng máy tầm trung của mình, nhất là dòng A và J. Chiếc J7 Prime đang được Samsung quảng bá rất nhiều như là vũ khí hàng đầu ở thị trường tầm trung. Năm 2017 chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng sẽ thấy nhiều cải tiến hơn dành cho hai series sản phẩm này. Cuộc cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm trong bối cảnh các hãng smartphone Trung Quốc liên tục đạp giá sản phẩm xuống thấp tạo ra một cuộc chiến tranh về giá.

Quảng cáo


Apple kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone

Thường thì những dịp kỉ niệm sẽ có gì đó rất đặc biệt, nhất là với một series điện thoại nổi tiếng như iPhone. iPhone 7 bị nhiều người chê là thiết kế không khác so với đời trước, tính năng cũng không có gì nổi bật, nên khả năng Apple làm mới hoàn toàn iPhone 8 vào năm sau là chuyện có thể nghĩ đến dù điều này có nghĩa là công ty sẽ phá vỡ quy luật cập nhật dòng S của mình. iPhone 8 nghe nói là sẽ sở hữu module chụp ảnh 3D (nhưng 3D kiểu gì thì chưa biết), có thiết kế viền rất mỏng, cảm biến vân tay trên màn hình. Doanh số hiện tại của iPhone đang giảm so với các quý cùng kì năm ngoái, vậy nên Apple buộc phải làm gì đó để đưa iPhone lên trở lại nếu không muốn bị các nhà đầu tư chỉ trích.

iPhone 7s cũng sẽ có mặt song song với iPhone 8 nếu như tin đồn đúng sự thật. Nó sẽ có một màu đỏ mới, và giống như mọi dòng S khác, thiết kế sẽ không khác so với 7 hiện nay, chủ yếu nâng cấp cấu hình bên trong và trang bị chức năng mới.

iPhone_7_Plus_2017.jpg

Cổng USB-C trở thành thứ đại trà


USB-C hiện đã được sử dụng bởi tất cả những máy flagship của tất cả các công ty điện thoại lớn trên thị trường, trừ Apple. Samsung, LG, HTC, Huawei, Lenovo và nhiều công ty Trung Quốc đều đã bắt đầu tiếp cận USB-C, thế giới phụ kiện cũng ngày một nhiều hơn những món đồ dùng chuẩn C kể cả USB OTG. Trong năm sau, cổng USB-C sẽ tiếp tục bành trước xuống những dòng thiết bị tầm trung và giá rẻ, dần dần sẽ trở thành một thứ không thể chối bỏ và bắt buộc các điện thoại mới phải sử dụng theo.

Lợi ích của USB-C thì đã quá rõ ràng, ngoài chuyện cắm mặt trên hay dưới đều được thì nó còn mang tới cho thị trường tính chất "universal", tức là phụ kiện có thể được xài giữa điện thoại này với điện thoại khác, hay giữa điện thoại và máy tính. Cục sạc máy tính giờ cũng có thể dùng để sạc điện thoại và ngược lại. Tương lai 1 cổng, 1 dây đã đến rất gần.

Quảng cáo



USB_C_smartphone_2017.jpg

Cổng tai nghe, số phận còn hay mất?


iPhone 7 khơi mào cho trào lưu bỏ cổng tai nghe 3,5mm. Thực ra Apple không phải là hãng đầu tiên làm trò này, đã có một số smartphone siêu mỏng trước đó không còn xài jack 3,5mm nữa, tuy nhiên vì Apple là công ty lớn, sức ảnh hưởng lớn và được quan tâm nhiều nên mới tạo thành làn sóng phản đối dữ dội như những gì chúng ta đã thấy khi iPhone 7 mới ra mắt. Bạn có thể đọc thêm về những khó khăn khi OEM loại bỏ cổng tai nghe truyền thống ra khỏi smartphone.

Nếu chỉ một mình Apple thôi thì tin phản bác một lúc cũng sẽ lặng đi, nhưng không, có tin đồn Samsung cũng sắp đi theo con đường này. Có khả năng Samsung sẽ chuyển sang truyền âm thanh bằng cổng USB-C, đổi lại chúng ta có thể kỳ vọng vào một thiết kế mỏng manh hơn, hấp dẫn hơn. Lenovo thì đã làm rồi với chiếc Moto Z của họ.

Tất cả những động thái này khiến nguy cơ tai nghe 3,5mm biến mất ồ ạt trong năm sau là không thể tránh khỏi. Khó chịu thì khó chịu đấy, nhưng người dùng chúng ta không có nhiều lựa chọn...

iPhone_jack_tai_nghe.jpg

Màn hình 4K, có hay không?


Hiện tại hầu hết các điện thoại cao cấp đều dùng màn hình 2K, có rất ít máy dùng tấm nền 4K mặc dù công nghệ này đã trở nên phổ biến trên máy tính và TV. Câu hỏi là: điện thoại 4K liệu có cần thiết hay không? Tất nhiên độ phân giải càng cao thì càng tốt rồi, nhưng còn phải xét thêm các yếu tố về hiệu năng chip xử lý, thời lượng dùng pin và thiết kế công nghiệp nữa.

Ứng dụng rõ ràng nhất sẽ có lợi từ màn hình 4K đó là kính thực tế ảo. Với độ phân giải cao, khi bị phóng to ra vì hai thấu kính trong các thiết bị VR thì hình ảnh vẫn đảm bảo đẹp mắt. Còn với những thứ khác thì lợi ích vẫn chưa rõ ràng.

VR for phone sẽ phát triển nhưng chưa bùng nổ


Để tiếp cận với công nghệ thực tế ảo không khó, bạn chỉ cần vài trăm nghìn đồng mua một cái kính. Chưa kể đến việc Android 7.0 giờ có hẳn một chế độ VR riêng (Daydream VR) thì mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn. VR dành cho điện thoại vẫn còn đang ở giai đoạn rất sớm và mình nghĩ năm 2017 sẽ không có nhiều sự bùng nổ quá lớn về mảng này, nếu có thay đổi thì các hãng sẽ tập trung nhiều vào chất lượng hiển thị, cách người dùng tương tác với thế giới ảo, kết hợp với việc phổ cập nó rộng rãi hơn nữa. Mình nghĩ phải tới năm 2018 thì VR mới trở thành hiện tượng.

Tương lai bấp bênh cho điện thoại module


Điện thoại module như LG G5 đã không thành công, dự án điện thoại lắp ghép Google Ara cũng đã bị dừng lại trong khi các module Moto Mod thì vẫn đang được Lenovo tích cực quảng bá. Điện thoại module hiện gặp các hạn chế như: số lượng module quá ít, giá cao, khó mua, chỉ có chính hãng tham gia sản xuất mà không có sự đóng góp của các công ty phụ kiện bên ngoài, cũng như các hạn chế về hiệu năng, thiết kế công nghiệp.

Tương lai cho điện thoại module vẫn là một bức tranh màu xám và chưa rõ có thành công hay không. Vẫn sẽ có nhiều hãng khác dám thử, dám làm, nhưng có trụ lại được trong dài hạn hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Nghe nói LG G6 thậm chí còn không tiếp tục dùng module nữa kìa.

LG_Friends_Hero.jpg
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

smartphone chắc sắp hết thời nhỉ, riêng mình cảm thấy hết hứng thú với điện thoại
blizzaro
TÍCH CỰC
7 năm
@oplungonline bạn cảm thấy hết hứng thú nhưng bạn có còn dùng nó ko =))
@blizzaro đương nhiên là phải dùng chứ, hết hứng thú là chẳng trông ngóng điện thoại mới ra mắt hay chạy theo công nghệ. còn vẫn phải dùng chớ 😃
@Hải Laz mình đã nói là riêng mình cảm thấy ko hứng thú, còn tương lai ra sao thì cùng chờ đợi nhé.
Hải Laz
TÍCH CỰC
7 năm
@oplungonline bạn bảo là smartphone sắp hết thời, thế bạn có thể nêu bất cứ lý do nào bạn đưa ra kết luận đấy k?
Cần nhất là phổ biến Type-C. Quên cục sạt cái khóc ròng, không mượn của ai đc cả...
@Bùi Hữu Hiệp từng bị 1 lần và phải đặt bên TGDD cho nó ship tới chổ làm
Đây dự là tai nghe S-pods của SS tặng kèm Note8
IMG_0570.JPG
raymond016
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Rainwalker Samsung Gear IconX nha bạn. Chỉ là nó ko bán ở Việt Nam thôi.
link: http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-iconx/


http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-iconx/
@Rainwalker =))
@Rainwalker S pods air nhé. Hihi
Sẽ bình bình như năm nay.
Mod thiếu rồi.... Năm 2017 năm của SMP màn cong.... Và Đt cao cấp sẽ dùng màn cong làm điểm nhấn cho SP của mình !

Còn Jack 3,5mm mơ hồ sao bằng phổ biến màn cong trên SMP cao cấp được !
@vnstockguru Ngày xưa nokia từng huy hoàng, và cũng có hàng trăm triệu người nói như bạn, nhưng rồi thì sao? đến khi không còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng hoặc một kẻ khác mạnh hơn trỗi dậy thì ngày tàn cũng sẽ đến thôi nếu không biết làm mới mình và tôn trọng người dùng thì cũng sẽ bị tẩy chay thôi. Người cũng vậy, nếu con vợ ở nhà hôi hám, xấu xí, lười biếng việc nhà không thèm làm tối ngày ăn chơi trong khi trong cơ quan có một em xinh gấp 10 lần vợ, giỏi giang, bếp núc ngon lành, sẵn sàng gắn bó lâu dài với mình thì việc ly hơn chia tay là điều tất yếu vì chán. Tình yêu cũng phải có sự nuôi dưỡng thì nó mới sống được chứ không phải cứ yêu là 10 hay 20 năm sau cũng yêu như vậy trong khi con vợ ngày càng thua kém con bồ về mọi mặt thì tính yêu ắt sẽ dần chuyển sang con bồ thôi. tại sao có nhiều em luôn chăm chút ngoại hình của minh lúc nào cũng thơm tho, mặc đẹp, quyến rũ trong mắt chồng để chồng không còn tâm trí nào nghĩ đến ai khác. Các cặp lấy nhau hầu hết là yêu, nhưng tỷ lệ ly hơn sau 10 năm rất cao vì 1 trong 2 khác trước kia lúc lấy nhau khiến cho đối phương cảm thấy chán.

Còn bạn nói không bỏ vợ thì nói thật người ta không muốn bỏ là vì con cái, sợ nó sẽ sốc và nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý con cái nên phải ráng chịu đựng chứ không phải vì yêu như bạn nói, và khi vợ chồng không còn tình nhưng còn nghĩa và sống với nhau vì nghĩa thôi.
@vtb center 1. Thằng giỏi không bao giờ lấy vợ ngu.
2. Thằng ngu không bao giờ lấy được vợ giỏi
3. Cái con hơn con vợ 10 lần không bao giờ nó ngó ngàng đến thằng chồng đâu mà mất với còn.
@vnstockguru Không thấy mấy thằng đẹp trai mà lấy vợ xấu đó sao?? vậy mấy thằng cha đó khi có tiền mà ra đường thì khối con trẻ đẹp theo. Bởi vậy mới có nhiều ông ăn vụn với mấy gái trẻ đẹp.

Thằng ngu lấy vợ giỏi là không phải không có. Ví dụ thàng đàn ông bình thường nhưng nó được thừa hưởng vài trăm tỷ thì có khối con khôn ngoan nhào vô thôi. Không nghe câu "chồng ngu dễ bảo chồng xấu dễ xài à??" Còn thằng giỏi thì nó lấy vợ đẹp dễ thương hiền lành biết nghe lời là được, không cần lấy vợ khôn ngoan đáo để làm gì.
@vtb center Đẹp xấu chỉ có tác dụng tốt khi làm quen thôi. Còn duy trì quan hệ nó là một khả năng khác.

Xin lỗi bạn những đứa khôn ngoan nó không bao giờ lao vào. Những đứa lao vào bản thận nó đã tự hạ giá mình xuống rồi. Đứa khôn ngoan không bao giờ nó "bán bản thân" dưới cái giá đang có cả. Nên, chuyện lao vào là không bao giờ có với những đứa giỏi nhé.

Khôn ngoan thì xấu cũng lấy được trai đẹp, giàu nhé. Vế trên bạn đã nói rồi. Bạn nên nhớ, đẹp xấu chỉ có tác dụng làm quen thôi. Vợ Bill Gates, Mark Zuckernberg, Steve Jobs... đều không đẹp (nhưng giỏi thì chắc chắn).

Trong lao động, con người phân ra 4 loại. Có 1 loại rất đẹp nhưng não ngắn người ta gọi là lao động "cửu vạn". Con trai thì cao to, khoẻ manh, con gái thì đẹp miên man. Tuy nhiên, người ta không bao giờ thuê dài hạn đối tượng này cả. Cần thì thuê vài tiếng. Xong "việc" thì thôi.

Bạn cũng nên nhớ: Gái ngoan rất thích trai "hư". Những đứa ngoan hiền đẹp thì nó không thích thằng thư sinh giỏi giang đâu. Ở đó mà vợ với vợ.
mrHz
CAO CẤP
7 năm
"Samsung bùng lên" ý Mod là bùng cháy à :v
Hoangkaron
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Mr HUzG Vote :V
"Bùng lên" =))) mod chơi chữ hay đấy :v
cần một thiết kế mới cho iphone, viền mỏng hơn, vuông vức nam tính hơn
ip-8-1-0849.jpg
@kangjin_mobile
😁:D:D mơ đi bác. Cook gay mà. Càng ngày càng gay chứ ngồi đó nam tính
@kangjin_mobile Chung quy lại thì làm ra smartphone cũng để bán thôi, thiết kế trung tính để cả nam và nữ đều dùng được thì mới bán được nhiều, thể hiện nam tính hay nữ tính bằng màu sắc ví dụ Rose Gold với Space gray chẳng hạn. Lượng người dùng thì nam nữ cũng đông gần như nhau mà, thiết kế nam tính quá thì tự đánh mất 1 lượng người dùng nữ rồi. Hãy nhìn sang thị trường xe máy, Airblade thiết kế trung tính già cả lớn bé đều chạy hợp, còn Nouvo nam tính mạnh mẽ, kết quả doanh số như thế nào thì rõ rồi!
@huu thuan mình cần cho bản thân mình mà 😁
iphone lại tiếp tục bảo vệ ngôi vương lần thứ 11 thôi
SS note 7 v2 is coming!
hi vọng là apple sẽ sử dụng giao tiếp ít nhất là usb 3.0 cho cổng lightning, chứ ip7 vẫn dung usb 2.0 với tốc độ của thập kỉ trước
PTTiT
TÍCH CỰC
7 năm
Chờ Samsung làm gì cho Note8. Mình không nghĩ SS sẽ bỏ thương hiệu Note vì dòng Note có 1 lượng fan khá trung thành.
Apple thì chắc ra iPhone 7s thôi. Thiết kế không đổi, thêm 1 màu mới để dễ phân biệt với iPhone 7.
Vãi "bùng" 😆
SS bùng lên 😁
ThayVihayVui
ĐẠI BÀNG
7 năm
1 là Đứng dậy. 2 là Vùng lên. Bùng lên nghe chất quá vậy ;)
Hóng Nokia. Apple cũng hóng bản nâng cấp hoặc mới của iP SE. Còn USB-C có lẽ phải 1 thời gian nữa mới phổ biến được.
romero
TÍCH CỰC
7 năm
Ip8 sẽ ko còn cổng nào hết, cắt nốt cổng sạc nhé vì xạc ko dây và tặng kèm tai nghe Airpod, giá dự kiến 9xx$ cho bản 32G
@romero Bỏ cổng sạc và khi iphone hết pin mọi người sẽ phải mua ip mới => danh số tăng vùn vụt 😁 em đùa thôi
romero
TÍCH CỰC
7 năm
@Pinochio Pinochio Nếu chơi kiểu này thì sẽ có 2 dock sạc, 1 dock to để bàn và 1 dock kiểu di động bỏ túi, cắm dây lighting như bình thường
Same 2016 Bùng rồi mà 😕?!!! đâu cần phải 2017 :rolleyes:
thinhb1
TÍCH CỰC
7 năm
@duaIshock Nực cười quá 😃
duaIshock
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thinhb1 Công nhận là bạn nực cười thật ^^
thinhb1
TÍCH CỰC
7 năm
@duaIshock :d
duaIshock
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thinhb1 ^^
Màn hình tràn sát viền sẽ là xu thế...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019