Smartphone và những cái tên khó hiểu

chloehateshoney
13/4/2020 5:12Phản hồi: 115
Smartphone và những cái tên khó hiểu
Các bạn để ý rằng dạo khoảng những năm gần đây thì các hãng smartphone lớn đều đặt tên sẽ khá khó hiểu, không đơn thuẩn chỉ là đặt tên theo những con số tăng dần mà còn có thêm chữ như: Pro, Ultra, Max, Mark,...​

Ngoài việc đọc cho "thuận miệng" thì những cái tên cũng cần có ý nghĩa riêng của nó, nhưng một số hãng smartphone lớn lại đặt tên mà chẳng cần nghĩa gì cả:


Apple


iPhone XR - chữ XR có vẻ như khiến chúng ta khó hiểu. Nếu chữ X là số 10 trong chữ số La Mã như iPhone X. Vậy còn chữ "R" là ở đâu ra? Apple không giải thích chữ "R" là gì trong ngày ra mắt năm 2018 và cho đến sau này thì việc đặt tên iPhone XR thì chữ R đó không mang ý nghĩa gì cả.

tinhte_iphonexr.jpg
Được đặt tên là iPhone XR nhưng không ai hiểu nghĩa của nó là gì cả

Trước đó năm 2016 thì có iPhone SE - Giám đốc marketing của Apple ông Phill Schiller giải thích rằng SE có nghĩa là "Special Edition". Mới đây chúng ta đã nghe nhiều về thế hệ iPhone SE mới, tuy nhiên, một số dự đoán cho rằng iPhone SE tiếp theo sẽ không còn đặt là SE nữa mà là iPhone 9.

Chúng ta vẫn cứ chờ xem...


Samsung


Cách đặt tên của Samsung thì theo những con số trong 10 năm qua, bắt đầu từ dòng Samsung Galaxy S cho đến Samsung Galaxy S10. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Samsung lại nhảy vọt qua mười mô hình để cho ra mắt Samsung Galaxy S20 thật sự gây bất ngờ và nhiều người cho rằng năm 2020 thì đặt S20 là hợp lí, tuy Samsung vẫn chưa confirm điều này.

galaxy_S20ultra_tinhte.jpg
Qua đó Samsung cũng ra mắt thêm dòng cao cấp nhất của S20 Series là Galaxy S20 Ultra, có thể ví von Samsung Galaxy S20 Ultra là ngọn cây và Samsung Galaxy S20 là rễ cây vậy.

Trước đây, chúng ta đã có Samsung Galaxy S10e, ban đầu thì có lẽ việc đặt tên như vậy nhằm Samsung muốn tránh bị gọi dòng nhỏ hơn nhưng vẫn cấu hình cao là “Lite”. Nhưng sau này đến năm 2019, bằng một cách khó hiểu nào đó, Samsung lại cho ra mắt Samsung S10 Lite - một phiên bản S10 giá rẻ để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn.


Huawei


Huawei được biết đến là một "Tay chơi" rất lớn trên thị trường smartphone. Ngoài Huawei P40 Pro, chúng ta còn có một mẫu mới, được đặt tên là Huawei P40 “Pro Plus”.

Quảng cáo


huawei_p40_pro-tinhte.jpg
Trong khi một dòng sản phẩm khác của thương hiệu là Mate. Và tất nhiên, việc đặt tên này rất có ý nghĩa, họ mang đến cho người dùng chiếc điện thoại như một người bạn gắn bó mỗi ngày, cùng chơi, cùng làm việc,...


Sony


Trong một vài năm gần đây thì cách đặt tên của Sony là hỗn hợp chữ và số rất lạ, ví dụ như dòng XZ hay XA. Vì vậy, ok! theo trực giác thì ta có thể thấy rằng chữ cái đầu tiên kết hợp chữ cái cuối cùng trong bảng tương ứng. Tuy nhiên, số thứ tự của dòng sản phẩm lại theo một quy luật bình thường như Xperia XZ2 theo sau Xperia XZ1, lần lượt sau đó là Xperia XZ3.

Sony-xperia-1-ii-hero.jpg
Nhưng sau đó, thương hiệu đã cho ra mắt một hệ thống đặt tên mới- cùng với một thiết kế lạ lùng không kém để kéo dài các thiết bị của mình đến tỷ lệ khung hình 21:9 và bắt đầu lại từ đầu với dòng điện thoại Sony Xperia 1. Sau đó là mẫu điện thoại Sony Xperia 5, tiếp theo đó Sony tiếp tục cho ra mắt mẫu điện thoại Sony Xperia 10, nhưng cấu hình lại kém hơn nhiều với Xperia 1. Vì thế, khách hàng sẽ tò mò rằng cái tên nào đã được đặt cho thế hệ smartphone tiếp theo của Sony? Khi họ dường như đã tự dồn mình vào một "thế bí".
Ngay cả điều chúng ta không tưởng tượng tới là sự kết hợp giữa chữ số La mã và chữ số Latin, Sony cũng đã áp dụng để đặt tên cho dòng sản phẩm Sony Xperia 1 II.

Chưa kể đến các sản phẩm khác của Sony ngoài mãng Smartphone cũng được đặt tên rất kỳ quái.

Quảng cáo

115 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thì cũng khó hiểu như cái nick của boss tinhte: Cuhiep. Thắc mắc từ trước đến giờ chưa hiểu ý là gì. Cuhiep = cu của anh Hiệp bé or í ngày xưa hồi bé boss Hiệp chơi với lũ bạn ko mặc quần xà lỏn để lộ cu ?????
@Anh Hung Thoi Dai Có gì khó hiểu bạn, đơn giản Cu + Hiệp = Trẻ trâu + Hiệp = Hiệp Trẻ trâu
Cloudz
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Anh Hung Thoi Dai Nick của bác là Anh Hùng Thôi Đái hay Anh Hùng Thối Dáj nhỉ?
@Anh Hung Thoi Dai bác câu view giỏi thế
firestork
TÍCH CỰC
4 năm
@Anh Hung Thoi Dai chắc tại ngu như con ku? kiểu trong cụm từ dân ngu ku đen =))
Mục đích đặt tên đó đơn giản là để những người dùng có tính tò mò như ta ngồi đoán mò. Đoán riết ám ảnh cái hãng vào não luôn. Thâm lắm các bác ạ.
@zz jj zz jj Ra cửa hàng hỏi: Em ơi mình còn con "Sony Ích-pê-ri-a một hai" không?
Nghe nó sao mà thộn!
@-U-N-I-T-E-D- Anh em xài máy ảnh Sony thì quá quen với việc này rồi bác ah 😅
redosolo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@-U-N-I-T-E-D- Xperia 1 đệ nhị
msnori
TÍCH CỰC
4 năm
@-U-N-I-T-E-D- chuẩn thì đọc là mark II
Nói thật cưa là fan sony nhưng đến ạ cách đặt tên của các ngài, từ tai nghe tới đuện thoại hay đồ laptop đều là 1 ma trận
Eldimio
CAO CẤP
4 năm
@thaonhu1503 MDR-1R mark II, h.ear in 2 IER-H500A, XBA-300AP 😢
@Eldimio Voãi xoài bác nhỉ, giới thiệu cho bạn bè thì chỉ có chụp màn hình xong đưa nhân viên cho xem cái mẫu này nè 😁
@thaonhu1503 Từng yêu và giờ thì thấy nó bảo thủ, đến cách đặt tên cũng dễ làm ngta bực mình
@thaonhu1503 Tôi chả quan trọng cái tên làm gì, hóng con Xperia 1 mark II này mà nó sớm về Sony Center VN giá tầm 20 triệu thì quá ngon.
Đang thèm đây, dù tôi không phải fan Sony. Kết cái thiết kế vuông vức sắc sảo của em nó, đẹp kinh khủng luôn.
thesont52
ĐẠI BÀNG
4 năm
Của nhà cụ trồng được nên cụ thích là cụ đặt thôi 😂
@thesont52 Chuẩn nè
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Chưa bao giờ có ý định tìm hiểu ý nghĩa tên smartphone luôn
chắc nó muốn làm tò mò để mn quan tâm
đặt tên cho vui hay sao mà muốn đặt gì là đặt à
kidVIP
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sony đặt tên vậy cũng dễ hiểu. đt sony đang hướng đến nhiều về camera. Mà các camera thì từ 1-9 là dòng cao cấp. Số càng to thì càng thấp cấp.
@kidVIP Sony bí thì lại ra dòng khác. Lo gì
@kidVIP Số càng to lại càng thấp cấp là đi ngược với cách đặt tên loài ng rồi
@kidVIP Số càng to lại càng thấp cấp là đi ngược với cách đặt tên loài ng rồi
Sony xperia 1 mark ii 😆 , đúng là sony đây rồi :v
hpgover
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tuanva1602 Ko biết bao giờ con sony xperia 1 mark ii bán ra tt đây 🤣
Xperia 1 II thì đọc là 1 mark II, giống tên máy ảnh của Sony nhưng mà đặt tên điện thoại vậy rối vãi cả ra 😁
@BlackBerryz Tại sao đặt tên máy ảnh thì được mà đặt tên dt như vậy lại thành rối ?
@Wolfrain mình đâu có nói là đặt tên máy ảnh không rối đâu bạn 😁
@BlackBerryz Cả thế giới đều đặt tên vậy sao không ai thấy rối ? Hay bạn đi ngược lại thế giới ?
Kite742
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Wolfrain Máy ảnh chỉ người yêu thích chụp ảnh mua, mà đã yêu thích thì tức là đã có chuyên môn nhất định để phân biệt. Điện thoại thì ai ai cũng dùng, đặt tên rối rắm chỉ tổ đuổi khách đi chứ hay ho gì. Mà cả thế giới nào đặt tên thế?
@Kite742 Nói như bạn vậy tại sao Apple lại đặt tên là 6+? Có đuổi khách nào đi không, hay người ta vẫn mua ầm ầm?
Hồi mới ra Mark I, Mark II thì thế giới lấy đâu ra khái niệm về "Mark", tại sao người ta vẫn chấp nhận?
vẽ chuyện, nên đặt tên theo dòng sản phẩm: sơ cấp là A, trung cấp là B, cao cấp là C, máy tính bảng là D kèm theo năm sản xuất ở đằng sao là được. ví dụ Sony B 2020 là người ta hiểu. Tại sao các hãng lớn mà nhiều cái suy nghĩ kém cỏi thế nhỉ ?
@A to Z Lý do đơn giản là vì họ chưa mời được bộ óc vĩ đại là bác vô team của họ
@A to Z Nhớ hồi xưa 1 năm Sony nó ra 2 con cao cấp. Vậy phải đặt là Sony A 2020 I, Sony A 2020 II à 😆)
@liketheblues thêm dấu + vào , sony A 2020 +
@liketheblues Mỗi năm ra 1 loại thôi, ra nhiều cũng không có gì đột phá. Toàn là nâng cấp lặt vặt.
Titaner
CAO CẤP
4 năm
Chưa bằng cách đặt tên sp pc của vn chúng ta đâu , pc an phát gì đó mà đọc ko nổi luôn
Bphone
Từ B đại diện cho gì ?
Dân tình đoán già đoán non là viết tắt của từ BOMB, nhưng BKAV vẫn chưa có bình luận hay confirm gì về việc này..
@adagioleonard Big phone kka
@adagioleonard Bad phone, Buồi phone, Bịp phone
maihung04
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đau đầu hì
ngắn hơn và camera phẳng thì đẹp.
Tên khó hiểu có khi lại là phút bồng bột của lãnh đạo, với các hãng lớn tên càng dị, khó hiểu ý nghĩa lại càng hay
lathang_4991
ĐẠI BÀNG
4 năm
Xperia 1 Đệ Nhị
Qsix
ĐẠI BÀNG
4 năm
mình thấy cũng bình thường à, như là cái tên con cháu họ muốn đặt sao cũng được thôi
thienan7
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình thấy riêng nhà Sony thì nó hơi giống mấy ông làm máy ảnh, thế này nè
- Dòng 1 số thì cao cấp hơn dòng 2 số: Xperia 1 > Xperia 10 > Xperia 100 (nếu có)
- Trong cùng dòng, thì số càng thấp sẽ càng cao cấp (hoặc phục vụ 1 mục đích nhất định, có 1 nhóm tính năng các line số khác không có): Xperia 1 > Xperia 5
- Để chỉ đời nâng cấp sau: họ sẽ dòng số la mã: Xperia 1 < Xperia 1 II (đọc là Xperia 1 Mark 2), tương tự vậy Xperia 5 II (Xperia 5 mark 2) sẽ là nâng cấp của Xperia 5

Đây cũng là cách Canon đặt tên cho các máy ảnh của họ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019