Theo bệnh viện đa khoa Massachusetts, Mỹ, số lượt tìm kiếm trên Google hay những công cụ tìm kiếm khác về những triệu chứng bệnh đường tiêu hóa có thể là dấu hiệu dự báo sớm tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh tại một khu vực nhất định.
Các nhà nghiên cứu thuộc bệnh viện đứng hàng nhất nhì thành phố Boston đã so sánh số lượt tìm kiếm trên Google về những triệu chứng như “mất vị giác”, “mất khẩu vị” và “tiêu chảy” với số liệu những ca nhiễm COVID-19 tại 15 bang của nước Mỹ từ ngày 20/1 đến ngày 20/4. Sử dụng công cụ Google Trends, họ phát hiện ra rằng, số lượt tìm kiếm những từ khóa ở trên, tại những bang như New York, New Jerseys, California, Massachusetts và Illunois, những bang bị COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, số ca bệnh bùng phát tại các bang này trong khoảng từ 3 đến 4 tuần sau khi lượng người tìm kiếm Google về những triệu chứng đường tiêu hóa tăng đột biến.
Nghiên cứu này được đăng tải trên tờ “Clinical Gastroenterology and Hepatology”. Không chỉ tấn công hệ hô hấp, mà nhiều bệnh nhân COVID-19 cũng thông báo về những triệu chứng đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy hay mất vị giác. Thông tin này đã khiến các nhà nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Massachusetts cảm thấy tò mò và tiến hành nghiên cứu chi tiết.
Kyle Staller, bác sỹ tiêu hóa và giám đốc phòng nghiên cứu nhu động tiêu hóa, cùng các đồng nghiệp đã tuyên bố thế này trong bản báo cáo của cuộc nghiên cứu: “Dữ liệu của chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng của những triệu chứng đường tiêu hóa trong quá trình người bệnh nhiễm COVID-19. Cùng lúc, Google Trends hoàn toàn có thể trở thành một bộ công cụ dự báo và kiểm soát đại dịch hiệu quả.”
Theo Bloomberg