Sở mật vụ Hoa Kỳ đã công bố các kế hoạch thử nghiệm máy bay không người lái cỡ nhỏ (drone) dành cho hoạt động hành pháp hay bảo vệ cũng như tìm kiếm các phương pháp để ngăn chặn các mối nguy hiểm từ những chiếc drone khác. Kế hoạch này sẽ được triển khai trong vài tuần tới tại một số khu vực thuộc Washington.
Theo nhận định của Sở mật vụ Hoa Kỳ, các máy bay drone cấp độ tiêu dùng có thể gắn camera, do đó chúng đủ khoẻ (về phương diện vận chuyển) để mang theo những khối thuốc nổ nhỏ hoặc một quả lựu đạn.
Thử thách đặt ra đối với Sở mật vụ là làm thế nào nhanh chóng phát hiện một chiếc drone tình nghi đang bay gần Nhà Trắng hoặc vị trí của tổng thống, sau đó hack để kiểm soát máy bay hoặc gây nhiễu tín hiệu điều khiển của drone nhằm chuyển hướng nó hoặc khiến cho nó rơi xuống trong thời gian ngắn nhất.
Sở mật vụ Hoa Kỳ cho biết họ sẽ thử nghiệm drone trên bầu trời Washington nhưng từ chối tiết lộ về thời gian bắt đầu thử nghiệm, số lượng drone, bay tại khu vực nào của thành phố trong bao lâu và dành cho mục đích gì. Chỉ biết sở mật vụ sẽ có thông báo trước cho cộng đồng khi chuẩn bị thử nghiệm, ngoài ra việc thử nghiệm drone trong đêm cũng giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu sóng vô tuyến, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, các tài xế dùng điện đàm, người đi bộ và khách du lịch.
Tuỳ thuộc vào nhà sản xuất và tính năng của drone, bộ điều khiển và các hệ thống truyền phát video tích hợp trên drone thường sử dụng cùng tần số vô tuyến tương tự như công nghệ Wi-Fi hay Bluetooth. Tín hiệu phát ra từ một chiếc drone, chẳng hạn như tín hiệu video được stream về phía người điều khiển sẽ cho phép các mật vụ phát hiện và theo dõi nó.
Việc gây nhiễu tín hiệu tuỳ thuộc vào cường độ và độ chính xác của thiết bị gây nhiễu có thể gây mất tín hiệu các mạng lưới Internet gần kề hoặc kết nối cuộc gọi trên điện thoại. Ngoài ra, việc thử nghiệm trên môi trường thực tế xung quanh Nhà Trắng cũng sẽ giúp tiết lộ những tác động không ngờ từ các toà nhà, kiến trúc lớn hoặc những cái cây cao lên hiệu quả gây nhiễu.
Theo luật truyền thông Hoa Kỳ, hành vi bán hoặc sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu là bất hợp pháp và các thiết bị kiểu này chỉ được sử dụng cho một số mục đích nhất định bởi các cơ quan chính phủ. Các cơ quan thông thường cần được cấp phép cho hoạt động gây nhiễu tín hiệu từ Bộ quản lý thông tin và truyền thông thương mại quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cho biết đã cấp giấy phép cho Sở mật vụ thực hiện kế hoạch trên hay chưa. Trong khi đó, Cục hàng không liên bang Mỹ đã xác nhận cấp phép cho Sở mật vụ triển khai máy bay drone, đồng thời cấp cho một giấy phép đặc quyền để bay trên bầu trời Washington.
Drone gắn súng máy của một "dân chơi".
Kế hoạch trên là động thái mới nhất của chính phủ Mỹ trước nguy cơ drone. Trước đó, Sở mật vụ Mỹ đã tìm kiếm các giải pháp an ninh đối với máy bay drone nhưng kể từ khi một chiếc drone do một cựu nhân viên tình báo Mỹ điều khiển rơi trong khuôn viên Nhà Trắng, cơ quan này đã tập trung chú ý hơn đối với loại máy bay nhỏ, không người lái vốn rất khó phát hiện này. Một số báo cáo gần đây đã tiết lộ rằng Sở mật vụ đã sử dụng các thiết bị gây nhiễu trang bị trên xe hộ tống của tổng thống và phó tổng thống nhằm phá vỡ các tín hiệu có thể kích hoạt từ xa thiết bị gây nổ.
Trong tháng vừa qua, các nhà nghiên cứu tại phòng khoa học và công nghệ thuộc Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ cũng đã tổ chức toạ đàm với các đại diện ngành công nghiệp, lực lượng hành pháp và các viện nghiên cứu về vấn đề cân bằng giữa yếu tố an ninh, nhu cầu thương mại và thiết lập các hàng rào an ninh thực tiễn trước máy bay drone. Mục tiêu trước mắt là ngăn chặn các máy bay drone bay vào khu vực hạn chế. Theo chuyên gia Jeremy Gillula đến từ Electronic Frontier Foundation thì về cơ bản có 3 cách để ngăn chặn một chiếc máy bay drone: 1. chặn tín hiệu vô tuyến kết nối giữa drone và bọ điều khiển; 2. hack tín hiệu điều khiển và chuyển hướng drone; 3. vô hiệu hoá drone bằng phương pháp vật lý (cảnh sát có thể bắn hạ drone bằng đầu đạn hoặc dùng súng bắn lưới).
Theo: Mashable