Về cơ bản có thể nói cả hai máy này rất giống nhau, về phong cách thiết kế, cấu hình phần cứng cơ bản. Điểm khác biệt đến từ hệ thống camera và các tính năng, công nghệ. Ví dụ như ZenFone Zoom có zoom quang khi chụp ảnh/quay phim còn ZenFone thì có công nghệ sạc nhanh và kết nối NFC. Một số thông tin nổi bật:
- Cả hai đều chạy trên Android 5.0 nhưng có thêm bộ giao diện ZenUI được làm mới của ASUS.
- Hỗ trợ 64-bit toàn diện: Hệ điều hành 64-bit, chip xử lý 64-bit. Chờ có app 64-bit nữa là ngon.
- RAM rất cao: 4 GB, mức RAM cao nhất hiện nay trong thế giới điện thoại và tablet. Nhờ có chip và hệ điều hành 64-bit mà người ta sẽ mạnh dạn dùng RAM dung lượng cao hơn.
- Cùng có màn hình IPS 5.5" Full-HD. Có lẽ đây là mức kích thước mà ASUS nhận thấy phù hợp với nhiều người nhất, bỏ qua các mức 4" và 6" như ZenFone 4/5/6.
- Bộ nhớ trong 128 GB của ZenFone Zoom là một điều rất hiếm hoi trong thế giới của Android. Tuy nhiên không phải thị trường nào cũng được trang bị 128 GB.
- Camera của ZenFone Zoom ưu việt hơn nhờ có hệ thống zoom quang học 3x, đèn lấy nét bằng Laser và chống rung quang học OIS. ZenFone 2 tuy không có những thứ đó nhưng cũng được an ủi với khẩu độ lớn F/2.0, giúp chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn so với ZenFome Zoom (F2.7-4.8).
- Camera trước của cả hai đều là 5 MP nhưng ZenFone Zoom có góc chụp lớn hơn một chút (88 độ so với 85 độ).
- ZenFone 2 có NFC giúp kết nối nhanh với hàng tá phụ kiện có NFC như tai nghe, loa Bluetooth, tag...
- ZenFone 2 có công nghệ sạc nhanh: sạc 60% chỉ tốn 39 phút.
- Cả hai đều hỗ trợ 2 khe Micro-SIM.
ASUS ZenFone Zoom: Zoom 12X, 3X quang, cấu hình mạnh, giá 400 USD
ASUS ra mắt ZenFone 2: 5,5", CPU Intel Atom 64-bit, RAM 4GB, camera 13MP, pin 3.000mAh