Tiện mình đang cầm hai chiếc Galaxy Z Flip5 và Razr 40 Ultra ở đây nên chụp ít hình so sánh hai chiếc máy gập mới nhất, cùng công nghệ bản lề và đều có màn hình ngoài kích thước lớn. Cả hai đều đang ở thế hệ thứ 4 của điện thoại màn hình gập vỏ sò của mỗi hãng. Mình sẽ tập trung so sánh về màn hình, bản lề, nếp gấp và thiết kế tổng thể.
Một ngày với Galaxy Z Flip5
Trên tay Motorola Razr 40 Ultra: màn hình to & dài
Z Flip5 và Razr 40 Ultra dù là điện thoại gập vỏ sò nhưng rất khác nhau về thiết kế tổng thể. Trong khi Z Flip5 có thiết kế vuông và phẳng thì Razr 40 Ultra lại nhiều đường vát cong, bo. Xét về cảm giác cầm nắm thì tùy cảm nhận mỗi người, mình thì thích Razr 40 Ultra vì ít bị cấn hơn.
Một ngày với Galaxy Z Flip5
Trên tay Motorola Razr 40 Ultra: màn hình to & dài

Z Flip5 và Razr 40 Ultra dù là điện thoại gập vỏ sò nhưng rất khác nhau về thiết kế tổng thể. Trong khi Z Flip5 có thiết kế vuông và phẳng thì Razr 40 Ultra lại nhiều đường vát cong, bo. Xét về cảm giác cầm nắm thì tùy cảm nhận mỗi người, mình thì thích Razr 40 Ultra vì ít bị cấn hơn.

Mặt lưng của cả hai đều là kính có khả năng sạc không dây, Z Flip5 thì kính bóng còn Razr 40 Ultra là kính nhám mờ. Kính bóng sẽ bám vân tay hơn nhưng nếu chọn các màu như xanh này thì đỡ đi phần nào.

Màn hình ngoài của Razr 40 Ultra lớn hơn với 3"6 và 413ppi trong khi Z Flip5 là 3"4 và 306ppi. Nếu nhìn nghiêng thì màn hình của Razr 40 Ultra bóng hơn, như thể được phủ một lớp gì bên ngoài, còn Z Flip5 thì giống như những màn hình điện thoại thông thường hơn.

Rõ hơn về thiết kế cụm camera của hai máy. Razr 40 Ultra có màn hình lớn hơn nên tràn ra xung quanh của camera, nhìn sexy hơn và cũng làm được nhiều trò vui hơn. Như kiểu hai cái camera và đèn flash là những đảo nhỏ, bao quanh bởi nước.

Camera của Z Flip5 cũng lồi hơn, khó vệ sinh xung quanh hơn. Chất lượng của hai camera góc rộng và siêu rộng của cả hai máy thì mình đều đánh giá như nhau.


Màn hình phụ của Razr 40 Ultra còn dùng để chơi game, làm hình nền…

Quảng cáo
Thiết kế phẳng của Z Flip5 và cong của Razr 40 Ultra. Đại diện cho hai trường phái thiết kế smartphone hiện đại.

Màn hình trong của Razr 40 Ultra có kích thước 6"9 còn Z Flip5 là 6"7, nhìn có thể thấy to hơn rõ ràng. Thiết kế khu vực bản lề của Z Flip5 mình đánh giá hiện đại và gọn hơn một chút.


Xung quanh màn hình đều có một lớp nhựa bảo vệ, lớp nhựa này trên Z Flip5 nhỏ hơn, ít lồi lên hơn so với Razr 40 Ultra nên vuốt sẽ thích tay hơn một chút.

Cả hai đều không có camera selfie dưới màn hình nhưng cái của Z Flip5 nhỏ hơn, ít thô hơn.
Quảng cáo


So sánh diện tích hiển thị của hai máy.

Giao diện camera ở tư thế gập gần vuông góc.

Giao diện màn hình ngoài của hai máy đều là những trang, hoặc widget. Chúng ta vuốt qua lại để sử dụng các tính năng như hiển thị lịch, thời tiết, tiện ích khác và mở app.

Về app hỗ trợ màn hình ngoài, Razr 40 Ultra hỗ trợ gần như tất cả các app, chỉ cần vào cài đặt bật lên là xong. Còn như Z Flip5 thì mới chỉ hỗ trợ vài app như Maps, YouTube vì đây vẫn là tính năng thử nghiệm của Samsung. Việc sử dụng app màn hình ngoài không thực dụng nhưng đôi khi nó tỏ ra tiện, ví dụ nghe điện thoại, dẫn đường…

Các tiện ích, cài đặt với màn hình ngoài.

Đây là vết hằn trên màn hình. Nhìn góc này anh em sẽ thấy là Z Flip5 thẳng thắn hơn nhưng nó lại lõm hơn, khi sờ tay vào sẽ thấy cảm giác lõm rõ ràng. Còn ở trên Razr 40 Ultra thì nhẹ nhàng hơn, gần như là rất nhẹ.

Về sự chắc chắn và cứng của bản lề, mình đánh giá Z Flip5 làm tốt hơn. Các thao tác mở, đóng, mở theo nhiều góc thì máy đều rất chắc và ổn định, cũng như êm ái. Z Flip5 có tiêu chuẩn bụi, nước là IPx8, Razr 40 Ultra là IP52. Tức là Z Flip5 không chống được bụi nhưng chống được nước còn Razr 40 Ultra thì chống được bụi nhưng gần như là không chống được nước.