Tại sự kiện tối ngày 2/3/2025, Xiaomi chính thức ra mắt Xiaomi 15 Ultra - mẫu flagship mới nhất thuộc dòng Xiaomi Ultra Series với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt là về thiết kế. Đây cũng là thế hệ thứ 4 đánh dấu sự hợp tác giữa Xiaomi và thương hiệu máy ảnh LEICA (bắt đầu từ Xiaomi 12S Ultra đến nay). Mình hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm góc nhìn về sự thay đổi trong thiết kế giữa mẫu flagship Xiaomi Ultra LEICA mới nhất VS thế hệ Xiaomi Ultra LEICA đầu tiên.
Xem thêm: Trên tay Xiaomi 15 Ultra
Bốn cạnh viền xung quanh màn hình của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) được vát cong đều 2.5D thay vì dạng cong cạnh bên trái và bên phải của Xiaomi 12S Ultra (bên phải).
Xem thêm: Trên tay Xiaomi 15 Ultra
Ngoại hình tổng thể và các chi tiết trong thiết kế
Về tổng thể, cả Xiaomi 15 Ultra lẫn Xiaomi 12S Ultra đều được trang bị màn hình kích thước 6.73 inch và bộ đôi sản phẩm này có ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Nếu như Xiaomi 15 Ultra có bốn cạnh viền được vát phẳng tương tự xu hướng thiết kế của nhiều mẫu smartphone trên thị trường hiện tại thì Xiaomi 12S Ultra có ngoại hình bo cong mềm mại (vốn được nhiều nhà sản xuất smartphone áp dụng cho sản phẩm của họ).
Bốn cạnh viền xung quanh màn hình của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) được vát cong đều 2.5D thay vì dạng cong cạnh bên trái và bên phải của Xiaomi 12S Ultra (bên phải).
Bốn viền xung quanh màn hình của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) được làm mỏng hơn Xiaomi 12S Ultra (bên phải).
Phần đỉnh của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) được hoàn thiện dạng nhám với 2 dải anten. Trong khi đó, khu vực này của Xiaomi 12S Ultra (bên phải) có một phần chi tiết hình elip với loa ngoài, cổng hồng ngoại, mic thu âm kèm dòng chữ "SOUND BY harman/kardon".
Cạnh đáy của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) và Xiaomi 12S Ultra (bên phải) đều có khay SIM, mic thu âm, cổng sạc USB-C, loa ngoài và 2 dải anten.
Cạnh trái của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) và Xiaomi 12S Ultra (bên phải) đều có 2 dải anten.
Quảng cáo
Cạnh phải của bộ đôi sản phẩm cũng có 2 dải anten, cụm phím tăng/giảm âm lượng và phím nguồn.
Phím nguồn của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) có họa tiết răng cưa đều nhau. Còn phím nguồn của Xiaomi 12S Ultra (bên phải) được hoàn thiện dạng trơn.
Ở phần mặt lưng, Xiaomi 15 Ultra được sử dụng chất liệu kính được hoàn thiện dạng nhám kèm họa tiết đường lượn sóng (thiết bị cũng có phiên bản màu xám - đen với mảng màu đen sử dụng da PU). Đối với Xiaomi 12S Ultra, khu vực này được phủ lớp da PU màu đen (máy cũng có màu xanh lá với chất liệu da PU).
Cận cảnh mặt lưng kính nhám của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) và mặt lưng da PU của Xiaomi 12S Ultra (bên phải). Mình thích chất liệu da PU hơn kính nhám, đáng tiếc là mình chưa có dịp trên tay phiên bản da PU của Xiaomi 15 Ultra.
Quảng cáo
Điểm nhấn quan trọng trên phần mặt lưng của bộ đôi sản phẩm chắc chắn là cụm camera tròn với kích thước lớn. Nếu như Xiaomi 15 Ultra có cụm camera với đường viền bảo vệ họa tiết răng cưa thì hệ thống camera của Xiaomi 12S Ultra có đường viền màu vàng bao quanh và đặt bên trong phần khung hình chữ nhật cắt CNC.
Xiaomi 15 Ultra (bên trái) có cụm camera với kích thước lớn hơn Xiaomi 12S Ultra (bên phải).
Bởi vì kích thước camera của Xiaomi 15 Ultra (bên trái) lớn hơn Xiaomi 12S Ultra (bên phải) nên máy bị kênh nhiều hơn khi đặt trên mặt phẳng.
Thông số cấu hình
Bên cạnh yếu tố thiết kế thì cấu hình phần cứng giữa Xiaomi 15 Ultra VS Xiaomi 12S Ultra đã có nhiều sự thay đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể xem qua bảng so sánh dưới đây (vì Xiaomi 12S Ultra không bán ra ở quốc tế nên mình sẽ sử dụng phiên bản nội địa của Xiaomi 15 Ultra để so sánh):
Bảng so sánh nhanh thông số cấu hình giữa Xiaomi 15 Ultra (bên trái) VS Xiaomi 12S Ultra (bên phải).
Một vài nhận định
Nhìn chung, thiết kế của Xiaomi 15 Ultra đã có nhiều thay đổi so với Xiaomi 12S Ultra - thế hệ đầu tiên của dòng Xiaomi Ultra Series có camera LEICA. Xét về tổng quan ngoại hình, tất nhiên mình thích thiết kế của Xiaomi 15 Ultra hơn thế hệ trước, đặc biệt là phần chi tiết cụm camera được nối liền với mặt lưng tạo sự mạch lạc cho thiết kế chiếc smartphone. Đối với yếu tố cảm giác cầm nắm thì mình lại thích Xiaomi 12S Ultra bởi sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế bo cong mềm mại, cầm máy ôm tay hơn.
Xiaomi 15 Ultra (bên trái) và Xiaomi 12S Ultra (bên phải) đều có những ưu/nhược điểm riêng. Các bạn thích sản phẩm nào nhỉ?
Vậy các bạn thích thiết kế của Xiaomi 15 Ultra hay Xiaomi 12S Ultra? Bạn đang sử dụng đòng smartphone nào của Xiaomi? Hãy thực hiện bảng vote bên dưới và bình luận ở cuối bài viết để nêu lên quan điểm của bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.
Xem thêm:






