So sánh tình huống sử dụng thực tế USB-C và lightning: chẳng cái nào hoàn hảo đâu!

Trung Dt
22/10/2020 16:13Phản hồi: 341
341 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bày viết hay! Thank you!
nkk1325
ĐẠI BÀNG
4 năm
"Chẳng có cái nào hoàn hảo đâu", cái này không cần so sánh, viết bài thì nó vẫn đúng...
Cable type c đang trong giai đoạn hoàn thiện, sau này sẽ ko rối như thế nữa
Cái gì cũng có 2 mặt cả không thể nào hoàn thiện hết đâu
Nói chung là mục đích duy nhất để mà mình muốn iPhone dùng Type C đó là đi đâu không phải mang 2 sợi, 1 sợi Type C-C cho iPad Pro và 1 sợi Type C-Lightning cho iPhone
chấp nhận
Bàn tay năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn. Lấy đ' đâu ra hoàn hảo
greatmen88
TÍCH CỰC
4 năm
Quan trọng là C là chuẩn chung thì xài chung dây, chung sạc với android, iphone, macbook và laptop thì mới gọi là tận dung lại cục sạc, bảo vệ môi trường
bimr__
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mod @trungdt chia sẻ đúng đó
truongan106
ĐẠI BÀNG
4 năm
```
Trong một lần cắm sạc, mình bị hư chiếc tai nghe Sony WI-1000X dùng cổng microUSB với nguồn là USB-C. Do lần đó anh bạn mình tận dụng bộ sạc 87W của Apple để cắm sạc đầu microUSB cho một chiếc điện thoại. Thật may là tai nghe của mình còn bảo hành và Sony đã đổi sản phẩm mới cho mình.
```

bài thì dài mà câu cú chán đọc đc nữa bài đầu hàng ko nuốt nổi.
nplong1
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sạc tai nghe bằng nguồn 87W thì hư là đúng rồi chứ than gì nữa. Sony cho bảo hành thì đúng là may thật.
FzeNix
TÍCH CỰC
4 năm
@lamquockhanh007 Chả cần hiểu thì cái việc bạn đi cắm thiết bị đeo vào cục sạc đã là một cách để nó chết sớm rồi. Cắm vào quả 87w là vứt luôn. May Sony vẫn bảo hành chứ trường hợp đấy hãng hoàn toàn có thể từ chối
@FzeNix Thiết bị đeo hết pin, không cắm vô cục sạc thì cắm vô đâu bác???
Cười vô mặt
FzeNix
TÍCH CỰC
3 năm
@lamquockhanh007 Hầu hết thiết bị đeo đều được bên nsx khuyên cắm vào cổng usb của máy tính để sạc (trừ một số thiết bị đặc biệt mà nsx cung cấp luôn cục sạc khi bán). Cầm quyển user manual là thấy 😂. Còn thắc mắc là tôi không có máy tính cắm cục sạc có sao không? Thì chấp nhận chai pin nhanh và đen lắm là hỏng luôn cái tai nghe như ông mod 😆
@FzeNix Thì cổng USB máy tính nó củng cấp nguồn sạc 5v 1A mà :v
Ngụy biện. Nói Type-C nhiều công nghệ quá, ko phân biệt đc blah blah. Trong khi người dùng bt chỉ cần mua 1 cục sạc 100W, cáp C to C 3.1, hỗ trợ PD, Thunderbolt thì còn quan tâm tới mấy cái khác làm gì? Những gì lightning ko làm đc, C làm đc, nhưng ngược lại thì chưa chắc. LoL
Nghia NV
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cảm nhận cá nhân:
Mình thấy đầu cáp USB-C cắm vào cứ lỏng lẻo kiểu gì ấy..
Không biết ae thấy vậy k nhỉ
Mấy anh em có nhiều ý kiến trái chiều quá, thôi năm sau dẹp luôn cọng cáp trong hộp là đẹp.
ngocgiang205
ĐẠI BÀNG
4 năm
A e nào dùng cáp lightning để sạc iphone thì sẽ hiểu. Dù là cáp A to N cũ hay C to N mới bây giờ, chỉ cần dùng để sạc pin 1 thời gian thì 1 chân sạc của đầu cắm dây cáp sẽ bị oxi hoá ( nói đúng hơn là bị cháy ) và không sạc được nữa. Cáp của mình dùng chưa tới 1 năm mà 1 mặt đã bị hỏng không nhận sạc nữa rồi. Phải xoay sang mặt kia. Cái mặt hỏng kia 1 chân nó đen sì. Mình cạo lớp đen đi nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy. Con huawei dùng cáp C thì lại không bị
không phải đi so đo nữa haha
Type C là tương lai cần nhiều cải tiến, vẫn hơn ôm khư khư làm tiền không chịu thay đổi.
Thêm một điều ti tiện này nữa, người có sạc iPhone xịn khi cho người có iPhone khác mượn khi hết pin, chẳng ai lăn tăn bằng việc cho mấy anh dùng máy trung Quốc cùi bắp cùng trung cổng sạc hết pin.
thelord186
TÍCH CỰC
4 năm
sang năm ko có cổng nào nữa là hết cãi nhau =))
Thực tế buổi tối thì cắm type c hay lightning đều như nhau cả. Mò đúng lỗ là đút vào thôi, còn mò đầu cáp thì nhỏ là apple, lớn hơn tí là type c. Đút khác nhau tí cho khác bọt, chứ cái nào cũng chung chạ sida chết. Hạha

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019