c to c cho tất cả các thiết bị sẽ tiện hơn nhiều: laptop, tai nghe, điện thoại, Loa... như thế mới gọi là "Bảo vệ môi trường". Giờ cứ đi đâu là vác 3 loại cáp khác nhau: C, Mirco, Lighling
Sao ko thấy so sánh về vật lý của 2 cổng nhỉ? lightning cắm vào bót và tốt đến nỗi sau 2 năm sử dụng vẫn bot! mình đã thử cắm vào ip7+ rồi dốc ngược nó bằng dây cáp vậy mà dưới trọng lượng của con ip7+ cáp vẫn ko súc ra dù đã dùng đc 2 năm! còn dây usb c cảm giác nó lỏng lỏng sao ấy dùng cắm vào nó có khớp rồi nhưng rất bỏng!
Công nghệ pin không thay đổi thì mọi người mong chờ gì từ cục sạc với dây cáp nhỉ? Nói một cách hình tượng thì nó giống như việc muốn đổ đầy 1 bể nước, 1 người thì bắc cái vòi tưới cây còn 1 người thì dùng cái đường ống to như ống cống. Áp lực nước sẽ tỷ lệ nghịch với độ bền của cái bể.
Nói chung, mình thấy việc phát triển các công nghệ sạc hiện nay đã gần như đi đến giới hạn vì công nghệ pin chưa phát triển thêm. Có lẽ phải mất một thời gian nữa, khi công nghệ pin có đột phá thì việc sạc mới từ đó mà phát triển theo được.
P/S: nhân tiện, 20W để sạc cái iPhone, các bác còn muốn nó nhanh đến cỡ nào nữa?
Để mà nói thì 1 chiếc điện thoại đối với dân VN nó vẫn là 1 khoản chắc trung bình phải bằng 2 tháng lương đối với người dùng iPhone. Nếu như bạn chỉ dùng sạc nhanh thì lượng pin còn lại sẽ tụt nhanh hơn nhiều so với sạc chậm là vì lý do tăng nhiệt của pin khi sạc trong khi đại đa số dân ta dùng ốp lưng và sẽ không tháo nó ra khi sạc. USB C mình có dùng thường xuyên đợt dùng Note10+ nhưng mỗi lần cắm sạc cảm giác hơi hãi, không có được cảm giác chắc chắn như cắm cổng lightning trên iPhone =))))) Còn công nghệ sạc nhanh để có thể dùng bằng typeC thì quá ngon rồi, dùng con Note cắm cái sạc zin theo máy khoảng hơn tiếng là đầy, phê gì đâu.
Cái ổ điện và phích cắm điện tiêu chuẩn còn die nếu dùng không đúng thông số. Bạn dùng lightning yên tâm hơn là đúng rồi vì nó hỗ trợ rất ít loại thiết bị.
Tôi thì ko dùng lightning nhưng 1 lần khá hoảng vì cái dây sạc iPhone của vợ vẫn cắm củ sạc, đầu giắc lightning va vào cái cắt móng tay và tóe tia lửa điện vì nó bị chạm chân + và - (lộ mặt ngoài). Trường hợp này ko xảy ra với mấy loại giắc kia.
đòi hoàn hảo 100% ông ad tự mua về 2 dây quấn vs nhau cho nóng nhé, ko hiểu sao viết bài này. người ta tranh luận mún apple dùng type C vì đơn giản nó ngon hơn Lightning và vốn dĩ apple cũng thừa nhận vậy nên mới có cho ipad. rãnh quá viết bài khác đi
Bài viết dài lê thê như con chim cái . Giả sử apple thay cổng c bay lightning thì đã sao nào về cơ bản cả hai khác nhau về hình dạng thôi chỉ cần apple lại làm cái trò MFI cho type C là cũng khác gì lightning mà sợ không đảm bảo chất lượng này nọ .
mình thích giao diện lightning hơn là usb-c. lightning cho cảm giác chắn chắn hơn usb-c. giá như lightning phổ biến cho tất cả các hãng dùng và có tốc độ của usb-c thì cá nhân mình thích hơn. mình dùng mỗi máy 1 củ sạc riêng chứ không chơi sạc chung. blackberry 1 củ, samsung và htc dùng chung 1 củ vì đều có qualcomm quickcharg, iphone 1 củ riêng cho an tâm.