Quyết định cuối cùng của Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) trong vụ kiện giữa Sonos và Google đã viết rằng Google “đã vi phạm điều 337 bộ luật thuế quan năm 1930, vì đã có hành động nhập khẩu và bán ra thị trường Mỹ các sản phẩm trang bị những linh kiện và phần cứng cũng như sản phẩm vi phạm những bằng sáng chế số 9,195,258; 10,209,953; 9,219,959; 8,588,949; và 10,439,896 đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ.”
Năm bằng sáng chế này thuộc về hãng sản xuất thiết bị âm thanh Sonos, và ITC cho rằng Google xứng đáng với hậu quả là lệnh cấm bán cũng như phân phối thiết bị sở hữu những linh kiện vi phạm các bằng sáng chế kể trên. Cụ thể hơn trong số những sản phẩm có khả năng bị cấm bán, bao gồm những mẫu loa thông minh Nest, các thiết bị Chromecast và smartphone Pixel. Theo ITC, Google sẽ phải ngừng hành động sản xuất các thiết bị này ở nước ngoài (Trung Quốc) rồi sau đó nhập khẩu vào Mỹ để bán ra thị trường.
Anh em có thể không tin, người duy nhất có thể cứu Google khỏi việc bị cấm bán Pixel ở Mỹ bây giờ chính là tổng thống Joe Biden, vì tổng thống Mỹ có quyền bác bỏ phán quyết của ủy ban cũng như tòa án. Nếu anh em nghĩ tổng thống Biden sẽ làm ngơ, và rằng chưa có một vị tổng thống Mỹ nào ra tay cứu giúp một tập đoàn công nghệ Mỹ, thì vào năm 2013, ông Obama đã phủ quyết lệnh cấm bán iPhone 4 và một vài mẫu iPad sau khi Samsung đệ đơn kiện Apple. Một giải pháp khác để thoát khỏi lệnh cấm của ITC là Google đưa ra những thay đổi về mặt phần mềm trong các thiết bị mà họ bán ra thị trường.
Những bằng sáng chế kể trên thuộc quyền sở hữu của Sonos, những công nghệ mà hãng loa có trụ sở tại Santa Barbara, California này cáo buộc Google sử dụng trái phép. Chúng cho phép người dùng thiết lập nhanh thiết bị điều khiển toàn bộ hệ thống âm thanh gia đình, kết nối được nhiều loa cùng với nhau, điều khiển âm lượng độc lập cho từng chiếc loa, hoặc kết nối hai loa không dây thành hệ thống stereo. Sonos cáo buộc Google sử dụng những tính năng đã được đăng ký sở hữu trí tuệ này mà không hề trả tiền bản quyền cho họ. Hệ quả là những bản cập nhật mới trong những thiết bị smarthome của Google đã bắt đầu cắt giảm những tính năng rất tiện lợi nói trên.
Sonos cho rằng: “Có khả năng Google sẽ cắt bỏ các tính năng để tránh việc vi phạm bản quyền các sở hữu trí tuệ của Sonos, qua đó tránh được lệnh cấm bán thiết bị tại Mỹ mà ITC đã đưa ra. Nhưng dù Google có hy sinh những tính năng nào đi chăng nữa, những sản phẩm của họ vẫn sẽ vi phạm hàng chục bằng sáng chế khác của Sonos, sự sai trái của họ vẫn sẽ tiếp diễn, và những tổn hại mà Sonos phải gánh chịu vẫn sẽ tồn tại. Cách đơn giản hơn, đó là Google, như rất nhiều hãng khác đã làm, có thể trả một khoản chi phí sử dụng bản quyền công bằng để ứng dụng những công nghệ mà họ đã dùng.”
Theo Phone Arena
Năm bằng sáng chế này thuộc về hãng sản xuất thiết bị âm thanh Sonos, và ITC cho rằng Google xứng đáng với hậu quả là lệnh cấm bán cũng như phân phối thiết bị sở hữu những linh kiện vi phạm các bằng sáng chế kể trên. Cụ thể hơn trong số những sản phẩm có khả năng bị cấm bán, bao gồm những mẫu loa thông minh Nest, các thiết bị Chromecast và smartphone Pixel. Theo ITC, Google sẽ phải ngừng hành động sản xuất các thiết bị này ở nước ngoài (Trung Quốc) rồi sau đó nhập khẩu vào Mỹ để bán ra thị trường.
Anh em có thể không tin, người duy nhất có thể cứu Google khỏi việc bị cấm bán Pixel ở Mỹ bây giờ chính là tổng thống Joe Biden, vì tổng thống Mỹ có quyền bác bỏ phán quyết của ủy ban cũng như tòa án. Nếu anh em nghĩ tổng thống Biden sẽ làm ngơ, và rằng chưa có một vị tổng thống Mỹ nào ra tay cứu giúp một tập đoàn công nghệ Mỹ, thì vào năm 2013, ông Obama đã phủ quyết lệnh cấm bán iPhone 4 và một vài mẫu iPad sau khi Samsung đệ đơn kiện Apple. Một giải pháp khác để thoát khỏi lệnh cấm của ITC là Google đưa ra những thay đổi về mặt phần mềm trong các thiết bị mà họ bán ra thị trường.
Những bằng sáng chế kể trên thuộc quyền sở hữu của Sonos, những công nghệ mà hãng loa có trụ sở tại Santa Barbara, California này cáo buộc Google sử dụng trái phép. Chúng cho phép người dùng thiết lập nhanh thiết bị điều khiển toàn bộ hệ thống âm thanh gia đình, kết nối được nhiều loa cùng với nhau, điều khiển âm lượng độc lập cho từng chiếc loa, hoặc kết nối hai loa không dây thành hệ thống stereo. Sonos cáo buộc Google sử dụng những tính năng đã được đăng ký sở hữu trí tuệ này mà không hề trả tiền bản quyền cho họ. Hệ quả là những bản cập nhật mới trong những thiết bị smarthome của Google đã bắt đầu cắt giảm những tính năng rất tiện lợi nói trên.
Sonos cho rằng: “Có khả năng Google sẽ cắt bỏ các tính năng để tránh việc vi phạm bản quyền các sở hữu trí tuệ của Sonos, qua đó tránh được lệnh cấm bán thiết bị tại Mỹ mà ITC đã đưa ra. Nhưng dù Google có hy sinh những tính năng nào đi chăng nữa, những sản phẩm của họ vẫn sẽ vi phạm hàng chục bằng sáng chế khác của Sonos, sự sai trái của họ vẫn sẽ tiếp diễn, và những tổn hại mà Sonos phải gánh chịu vẫn sẽ tồn tại. Cách đơn giản hơn, đó là Google, như rất nhiều hãng khác đã làm, có thể trả một khoản chi phí sử dụng bản quyền công bằng để ứng dụng những công nghệ mà họ đã dùng.”
Theo Phone Arena