Sony 2016: di động lời 91 triệu đô, PlayStation 4 tỏa sáng, mảng cảm biến camera ổn định

ND Minh Đức
28/4/2017 13:55Phản hồi: 126
Sony 2016: di động lời 91 triệu đô, PlayStation 4 tỏa sáng, mảng cảm biến camera ổn định
Trong năm tài chính 2016 (tính đến cuối tháng 3/2017), 20 triệu chiếc máy Playstation 4 đã được bán ra, cao hơn con số 17,7 triệu máy ở năm 2015, giúp bộ phận gaming của Sony thu về được số tiền hơn 14,8 tỷ đô la, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây chính là bộ phận tỏa sáng nhất trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua mà Sony công bố mới đây.

Doanh số đáng khích lệ của bộ phận game đã thu về cho Sony 1,21 tỷ đô la lợi nhuận, tăng gần 65,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sony cho biết phần lớn là do mức giảm của chi phí phần cứng. Đó có thể là do động thái phát hành mẫu máy giá rẻ PS4 Slim hồi cuối năm ngoái. Mặt khác, doanh số bán phần mềm của hãng cũng đóng góp phần không nhỏ trong mảng game, đặc biệt là ở mảng kinh doanh dịch vụ PlayStation Network.

Tương tự như tương lai tươi sáng của mảng game với dự kiến bán thêm được 18 triệu máy PS4 trong năm tài chính 2017, mảng di động của Sony lại có kết quả kinh doanh khởi sắc so với năm ngoái. Mặc dù doanh thu mảng di động của Sony đã giảm 32,7% so với năm trước, giảm từ con số 10,11 tỷ đô hồi 2015 xuống còn có 6,8 tỷ đô trong năm tài chính 2016, nhưng nhờ vào động thái tái cơ cấu, bao gồm cả việc tập trung vào các sản phẩm cao cấp, nên từ mức lỗ hoạt động 550 triệu đô hồi năm 2015, hãng đã mang về mức lợi nhuận hoạt động 92 triệu đô trong năm 2016 vừa qua.

Lại nói về mảng cảm biến camera của Sony. Trong năm 2016 vừa qua, đây vẫn tiếp tục là mảng hái ra tiền cho công ty với mức doanh thu 5,19 tỷ đô và mức lợi nhuận hoạt động 423,9 triệu đô. Tuy nhiên so với năm trước, doanh thu mảng cảm biến đã giảm 15,3% và tương tự, lợi nhuận hoạt động cũng giảm 198 triệu đô la. Lý giải cho sự suy giảm của lợi nhuận hoạt động mảng camera, Sony cho rằng đó là do sự biến động của tỷ giá ngoại tệ và tác động không hề nhỏ từ trận động đất Kumamoto hồi 2016. Mảng phim của Sony cũng khá ảm đạm với mức lỗ 719 triệu đô trong năm 2016.

Về tổng thể toàn công ty trong năm 2016, Sony đã mang về được 68,14 tỷ đô doanh thu, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, lợi nhuận hoạt động cũng giảm từ 2,64 tỷ đô hồi năm 2015 xuống còn 2,59 tỷ đô trong năm 2016, mức giảm gần 1.9%. Tuy nhiên khi dự kiến về tình hình kinh doanh trong năm 2017 sắp tới, công ty cho rằng lợi nhuận sẽ tăng 73,2% nhờ vào những chuyển biến mạnh mẽ trong mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh.

Nguồn Sony
126 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TICV
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tin vui. Ít ra mình vẫn thích đồ âm thanh của sony.
kgsang
TÍCH CỰC
7 năm
@TICV đó giờ âm thanh lựa chọn hàng đầu của mình là Sony....2 là JBL
ExVelocity
TÍCH CỰC
7 năm
@Trungakira3 Cái này đúng :v nhg Sony cái nguồn thu lớn nhất về âm thanh của nó lại toàn là những chiếc giá rẻ mà giá rẻ thì lại hướng bass. Mà kể cả cận hi-end như mấy chiếc A3 bass cũng vẫn nhiều, chỉ là không lấn thôi. Tuy là mảng âm thanh Sony làm khá là tạm nham cái mảng soundsign vì mỗi soundsign lại đánh 1 tí, nhg thường thì nhắc đến Sony người ta nghĩ đến soundsign thiên bass. Tất nhiên là chất lượng vẫn ngon nếu người dùng muốn lựa chọn các tai hàng hi-end như EX1000, R10, Z1R, Z7, Z5,...
@Trungakira3 Xin lỗi..!! chưa đọc hết 3 dòng cmt đầu của bạn cũng đủ cho mình thấy ko thích cách trả lời cmt người khác của bạn rồi..bản thân mình đã và đang dùng vài chiếc inear của sony và cảm thấy rất hài lòng với số tiền bỏ ra..và mình cũng chẳng việc gì phải đi nghe review của ai cả vì mình thừa biết nhu cầu của mình là gì
Steve Chu
TÍCH CỰC
7 năm
Chịu khó làm máy ngon tí, cấu hình đẹp và dễ tuỳ biến tí, giá ok tí, lắng nghe người dùng tí,.. là lên hương ngay chứ có gì đâu phải xoắn 😁
@trontu20 Bác đang nói về điện thoại, ti vi hay máy chơi game vậy?
@Toilanguoibk Tablet 😔
@trontu20 nó làm đc mấy cái tý đó thì nó đ' phải Sony bạn ạ.
Và nó làm đc thấy thì nó là Samsung, khi đó nó mới không lỗ.
cũng vì không làm đc thế nên giờ nó là Sorry chứ không phải Sony
kfat86
TÍCH CỰC
7 năm
Sony vẫn là cái tên nhiều người chọn
ngon. chúc mừng sony. kết quả của việc bớt ảo tưởng giá chăng
mrpdkha
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nguyenmanh287 mảng di động chỉ là 1 phần nhỏ thôi bạn
hdo2
TÍCH CỰC
7 năm
Hail Soli :v
badaokunai
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thích đồ công nghệ của Sony nhưng lại chả xài đồ nào của sony cả, @@
nnhai11
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đã có không ít Công ty nổi lên, thương hiệu Sony giờ không còn giữ được vị thế như trước nữa. Tuy vậy mình vẫn cảm nhận được ít nhiều cái "Chất" của Sony trong các sản phẩm của họ. Sự ưu ái đối với các sản phẩm của Sony là vẫn còn nhưng có điều là nhiều hay ít mà thôi.
mảng game mình cũng cống cho Sony cỡ 1k trong năm ngoài rồi 😔((
JNG
TÍCH CỰC
7 năm
Ps4 giờ giá tốt vãi, có điều ko máu chơi game như hồi trẻ nữa 😆
Tivi Sony vậy mà cũng lỗ sao ta? Nhìn màu sắc nhiều người không thể chê được kia mà, giá cũng ko mắc hơn mấy hãng khác là mấy.
@Trungakira3 Nhà mình có cái smart TV sony mà vẫn mua cái android box về cắm vào 😁, âm thanh thì mua thêm cái soundbar và 1 cục surf bass :D, cái TV chỉ dùng mỗi màn hình :D
@Trungakira3 Mình mua 2 cái của Sony rồi, mình xem hình với nghe tiếng bình thường thôi, với lại nó cài Android nên cài app thoải mái. Nếu muốn nghe loa hay thì mua thêm mấy dàn âm thanh của Sony về gắn vô nghe. Coi từ điện thoại chuyển lên tivi thì dùng NFC để connect phát một. Mình chưa có đk dùng bluetooth nên không biết sao, nhưng nếu thiết bị bluetooth mà sạc pin thì ko ham, mình thích kết nối bằng dây cho chất lượng nó đảm bảo.
@Trungakira3 anti cái gì cũng ns dc , toàn là dìm hàng dìm sai , thế còn để cái avata dâm vl
mrpdkha
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Trungakira3 Tivi nào chả thế, nó chỉ kết nối dc 1 số loại bàn phím và chuột nó hỗ trợ thôi sư phụ.
dino_su
CAO CẤP
7 năm
Chúc mừng sony, chỉ mong các cty nhật phát triển tìm lại ánh hào quang như xưa. Vẫn yêu đồ nhật và luôn như vậy 😔
Tớ đóng góp cho nó cái PS 4 500gb , còn đt và tai nghe cạch luôn
Đang dùng sony xperia x. K có gì phàn nàn ngoài chơi chiến dịch nó k chịu ẩn cho mấy phím điều hướng. Cay
Sony chỉ cần cố gắng đổi mới 1 tí là kết quả khác ngay. Chúc mừng hãng.
Mảng tai nghe Sony giờ chơi không lại nhiều thằng khác rồi.
ExVelocity
TÍCH CỰC
7 năm
@JAV IDOL Hàng low-end thì nó hướng đến giới trẻ là nhiều mà giới trẻ nó cần mẹ gì treble vs mid hả bác :v nó chỉ cần bass khoẻ, dáng đẹp, màu sắc lung linh là nó mua rồi :v
ExVelocity
TÍCH CỰC
7 năm
@chatnever Nó driver BA + Dynamic, cũng dễ kéo thôi bác, iPhone thì càng dễ kéo vì công suất đầu ra nó cũng đủ lớn.
tuann2
TÍCH CỰC
7 năm
@Omily7 Tính theo thị phần tai nghe thì nói làm gì, phải nói là phần lời từ tai nghe chứ chỉ bán đc tai nghe ít tiền thì thị phần hơn nhưng lời đc mấy.
ddhuans
ĐẠI BÀNG
7 năm
@JAV IDOL Tai nghe Sony làm rất khá nha bạn. Chẳng qua Sony làm tạp nhiều thứ nên tai nghe Sony làm cho người ta có cảm giác ko chuyên về âm thanh thôi chứ dòng Extra Bass và Hi-Res của Sony bán rất chạy ở Mỹ và Nhật do có p/p tốt.
Steve Chu
TÍCH CỰC
7 năm
T
Cái nào cũng được mà bạn 😃
Trước cứ mua món gì mà nhắc tới Sony là cảm giác xịn và bền lắm cố gắng mua Sony xài cho sướng, bây h thì ko còn cảm giác đó nữa rồi.
ilove1520
TÍCH CỰC
7 năm
Thiết kế bo tròn tí cầm khỏi cấn, camera ngon như NOKIA ấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019