Tím. Tím. Sony tím toàn diện. Sony trước giờ vẫn tốt nhất là ở khoản chụp đêm do phần khử nhiễu ở iso cao sử dụng chip hiệu năng quá tốt và cũng một phần bản thân nó là máy quay ẩn hình dưới bóng máy chụp hình. Khoản chụp ban ngày thì tím toàn cục. Màu sắc đẩy lên quá nên chênh sáng màu sắc không chân thực cho lắm. Nhất là màu xanh lá cây từ lá trà chuyển sang màu nõn chuối. Tóm lại. Chụp đêm Sony còn ban ngày thì Canon.
Sunstars thì liên quan tới cấu tạo quang học của lens chứ liên quan gì tới cái máy ảnh đâu mà bảo Canon thổi bay Sony? Dùng chung lens thì ra Sunstars như nhau thôi. Còn trong bài so sánh tự dưng biến cái ống ngắm quang học thành điểm cộng cho Canon, t thấy vụ quang học với điện tử ai thích cái nào thì xài cái đó thôi, t chuyển qua mirrorless cũng chỉ vì cái ống ngắm điện tử, thấy khỏe hơn hẳn, vì vậy ống ngắm quang không thể nào gọi là ưu điểm của Canon được. Cuối cùng mấy cái màu mè thì vào lightroom nhấn cái bụp là xong còn chụp đêm ISO cao thì cảm biến con nào xuất sắc hơn chắc ai cũng biết. Nếu chọn mình sẽ chọn body Sony và dùng hệ lens Canon.
Các bác cứ cầm máy về chụp , tự mình xem sản phẩm của m mới dễ so sánh nhất .rồi dùng hệ sinh thái liên quan nữa . Cứ Nikon, Canon mà phang . Nếu xét về ảnh cho dù sony 10, canon 8 thôi m vẫn chọn canon . Dùng Sony quá bất tiện , lại ít bạn bè khi mượn đồ khó vkl .