Với hơn 20 tỷ cảm biến hình ảnh đã được xuất xưởng tính đến nay, và một nhà máy mới đang được xây dựng tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, nơi có một cụm ngành công nghiệp chip bán dẫn đang vô cùng phát triển, Sony Semiconductor Manufacturing hoàn toàn không có kế hoạch giảm tốc độ phát triển, chủ tịch điều hành Sony Semiconductor, ông Yoshihiro Yamaguchi cho biết với Nikkei.
Đơn vị gia công bán dẫn của tập đoàn Sony hướng tới việc dẫn đầu sự phát triển trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh đang thay đổi, ông Yamaguchi nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nikkei Asia:
Sony Semiconductor Manufacturing hiện giờ phải chăng đang có có thị phần lớn nhất toàn cầu trong ngành cảm biến hình ảnh?
Lịch sử phát triển của chúng tôi rất dài, bắt nguồn từ thời điểm Sony bắt đầu gia công bán dẫn. Vào những năm 1980, chúng tôi bắt đầu bằng việc sản xuất cảm biến hình ảnh CCD, và tiến tới lĩnh vực kinh doanh cảm biến hình ảnh CMOS như ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã đạt được mốc 10 tỷ đơn vị vào tháng 5/2019 và chỉ hơn 5 năm sau đó đã vượt qua cột mốc 20 tỷ.
Đơn vị gia công bán dẫn của tập đoàn Sony hướng tới việc dẫn đầu sự phát triển trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh đang thay đổi, ông Yamaguchi nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nikkei Asia:
Sony Semiconductor Manufacturing hiện giờ phải chăng đang có có thị phần lớn nhất toàn cầu trong ngành cảm biến hình ảnh?
Lịch sử phát triển của chúng tôi rất dài, bắt nguồn từ thời điểm Sony bắt đầu gia công bán dẫn. Vào những năm 1980, chúng tôi bắt đầu bằng việc sản xuất cảm biến hình ảnh CCD, và tiến tới lĩnh vực kinh doanh cảm biến hình ảnh CMOS như ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã đạt được mốc 10 tỷ đơn vị vào tháng 5/2019 và chỉ hơn 5 năm sau đó đã vượt qua cột mốc 20 tỷ.
Chúng tôi vô cùng ấn tượng với sự tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động kinh doanh của mình. Về phần cá nhân, tôi gia nhập ngành công nghiệp bán dẫn từ những năm 1980, vì vậy đây là thành tựu cả cuộc đời tôi. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp và thị trường nói chung có khả năng sẽ được thúc đẩy bởi các thiết bị di động trong trung và dài hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển trong lĩnh vực này.
Điều gì đã gây ra sự tăng đột biến, đến mức Sony xuất xưởng được 20 tỷ cảm biến chụp hình?
Thiết bị di động. Từ khoảng năm 2010, khi smartphone bắt đầu phổ biến, cho đến năm 2019, doanh số cảm biến xuất xưởng của chúng tôi đã đạt mốc 10 tỷ đơn vị. Kể từ thời điểm đó, doanh số thậm chí còn tăng nhanh hơn nữa, đạt được 20 tỷ đơn vị. Sự gia tăng đột ngột về số lượng camera được lắp đặt trong mỗi chiếc điện thoại thông minh cũng là một yếu tố.
Chúng tôi đương nhiên không chỉ đơn giản là theo đuổi mục tiêu doanh số, chẳng hạn như chạm tới mốc 30 tỷ cảm biến. Thành tựu này là những gì chúng tôi đã đạt được nhờ sự tích lũy của tất cả những gì chúng tôi đã làm và thay đổi thế giới, điều đó nằm trong DNA của Sony, là một mục tiêu quan trọng.
Phân chia vai trò giữa bốn cơ sở sản xuất chip bán dẫn của Sony tại Kyushu như thế nào?
Chúng tôi sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào tại từng cơ sở, các nhà máy tại Nagasaki, Oita và Kumamoto đang xử lý các tấm wafer đường kính 300 mm. Nhà máy tại Kagoshima thì sử dụng wafer đường kính 200 mm để sản xuất các sản phẩm đặc thù hơn, chủ yếu là mạch tích hợp analog quy mô lớn.
Tại đảo Kyushu, sản xuất cảm biến hình ảnh tập trung ở Nagasaki, Kumamoto và Oita. Kumamoto cũng đang sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp ô tô và các lĩnh vực tăng trưởng nhanh khác. Nagasaki và Oita đang sản xuất cảm biến cho thiết bị di động. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cấu trúc đó trong thời gian tới.
Quảng cáo
Sony có kế hoạch mở rộng thị trường kinh doanh như thế nào?
Bên cạnh lĩnh vực di động, các lĩnh vực của chúng tôi bao gồm thiết bị ô tô, nhà máy thông minh, camera thông minh trong ngành ICT, cũng như các thiết bị laser bán dẫn được sử dụng trong màn hình ngoại vi và trung tâm dữ liệu. Chúng tôi đang tiến bộ ổn định với hoạt động kinh doanh của mình. Việc sử dụng camera đang mở rộng, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm của mình để phù hợp với mọi ứng dụng.
Xin hãy chia sẻ với chúng tôi quá trình xây dựng một nhà máy mới đã bắt đầu tại tỉnh Kumamoto.
Công nghệ cảm biến hình ảnh đang phát triển nhanh chóng, và chúng tôi muốn dẫn đầu sự phát triển. Nhà máy mới ở Koshi, tỉnh Kumamoto, có khả năng sẽ sản xuất đầu tiên là cảm biến hình ảnh cho thiết bị di động, xử lý lượng hàng dư thừa từ nhà máy ở Isahaya, Nagasaki. Chúng tôi đang thảo luận nhiều điều bên trong, nhưng hiện tại không có gì chúng tôi có thể công bố, chẳng hạn như ngày khởi hành hoặc quy mô.
TSMC, đơn vị gia công bán dẫn lớn nhất thế giới, có một nhà máy gần nhà máy của công ty ở Kumamoto phải không?
Quảng cáo
Chúng tôi đang tiến triển suôn sẻ trong việc đánh giá quá trình xếp chồng các bán dẫn logic do TSMC và JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, công ty con của TSMC hoạt động tại nhà máy Kumamoto( sản xuất để sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS hoàn chỉnh tại cơ sở của chúng tôi.
Từ góc độ củng cố chuỗi cung ứng, việc có một địa điểm gần đó có thể cung cấp các tấm wafer logic mang lại sự yên tâm khi có nhiều rủi ro phát sinh. Để chuẩn bị cho những rủi ro, chúng tôi dự định sẽ ở vị thế có thể nhận được wafer từ JASM bất cứ lúc nào.
Theo Nikkei
