Vào hồi giữa năm nay FDA đã cho phép việc bán các thiết bị trợ thính tại quầy thuốc mà không cần chỉ định. Việc này được xác định sẽ giúp những người khiếm thính có thể tiếp cận với các dạng thiết bị hỗ trợ thính lực dễ dàng hơn. Sony đã hợp tác với công ty chuyên về mảng này là WS Audiology để sản xuất những tai nghe về mảng này. Mức giá của 2 sản phẩm đầu tiên do hãng sản xuất là $1,000 cho mẫu CRE-C10 và $1,300 cho mẫu CRE-E10.
Sony cho biết các thiết bị này ngắm đến nhóm khách hàng là những người khiếm thính ở mức độ nhẹ và vừa. Để quản lý thì người dùng cần cài ứng dụng Hearing Control và sẽ được hướng dẫn từng bước để có thể tinh chỉnh tai nghe theo nhu cầu của mỗi người. Còn nếu muốn đơn giản thì có thể dùng chức năng self-fit để chọn các profile có sẵn, như lời Sony nói thì các profice này dựa trên hàng nghìn kết quả thử nghiệm thực tế.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/10/6164065_sonyC10.jpg)
Mẫu CRE-C10 được Sony quảng cáo là nhỏ nhất trên thị trường trợ thính hiện tại với chất lượng âm thanh tuyệt hảo và có thời lượng pin lên đến 70 giờ dùng liên tục. Sản phẩm bắt đầu được bán ra trong tháng này với mức giá $1,000 trên Amazon, Best Buy và 1 số cơ sở hỗ trợ bệnh nhân khiếm thính.
Mẫu còn lại CRE-E10 thì có kiểu dáng như những tai nghe không dây khác trên thị trường, mỗi lần sạc sẽ xài được tối đa 26 tiếng. Sản phẩm có kết nối Bluetooth và người dùng có thể nghe nhạc thông qua nó luôn cũng được, tuy nhiên ban đầu mới chỉ hạn chế chạy trên iOS mà thôi. Thời gian bán sẽ vào cuối năm nay với mức giá là $1,300 trên trang web của Sony.
Thị trường tai nghe khiếm thính nhờ vào quyết định phê duyệt của FDA đã thu hút rất nhiều nhà sản xuất âm thanh mà chúng ta đã quen tên. Năm ngoái Bose và Lexio giới thiệu dòng tai nghe trợ thính có tên SoundControl, họ cũng vừa ra mắt mẫu B1 với mức giá $900 vài ngày trước. Jabra cũng đã bắt đầu gia nhập thị trường này. Sonova, công ty chuyên về trợ thính, thì mua lại mảng tai nghe tiêu dùng của Sennheiser vào năm ngoái, dự đoán cũng để chuẩn bị cho các mẫu tai nghe trợ thính mới trong thời gian tới.
Tham khảo Engadget
Sony cho biết các thiết bị này ngắm đến nhóm khách hàng là những người khiếm thính ở mức độ nhẹ và vừa. Để quản lý thì người dùng cần cài ứng dụng Hearing Control và sẽ được hướng dẫn từng bước để có thể tinh chỉnh tai nghe theo nhu cầu của mỗi người. Còn nếu muốn đơn giản thì có thể dùng chức năng self-fit để chọn các profile có sẵn, như lời Sony nói thì các profice này dựa trên hàng nghìn kết quả thử nghiệm thực tế.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/10/6164065_sonyC10.jpg)
Mẫu CRE-C10 được Sony quảng cáo là nhỏ nhất trên thị trường trợ thính hiện tại với chất lượng âm thanh tuyệt hảo và có thời lượng pin lên đến 70 giờ dùng liên tục. Sản phẩm bắt đầu được bán ra trong tháng này với mức giá $1,000 trên Amazon, Best Buy và 1 số cơ sở hỗ trợ bệnh nhân khiếm thính.

Mẫu còn lại CRE-E10 thì có kiểu dáng như những tai nghe không dây khác trên thị trường, mỗi lần sạc sẽ xài được tối đa 26 tiếng. Sản phẩm có kết nối Bluetooth và người dùng có thể nghe nhạc thông qua nó luôn cũng được, tuy nhiên ban đầu mới chỉ hạn chế chạy trên iOS mà thôi. Thời gian bán sẽ vào cuối năm nay với mức giá là $1,300 trên trang web của Sony.
Thị trường tai nghe khiếm thính nhờ vào quyết định phê duyệt của FDA đã thu hút rất nhiều nhà sản xuất âm thanh mà chúng ta đã quen tên. Năm ngoái Bose và Lexio giới thiệu dòng tai nghe trợ thính có tên SoundControl, họ cũng vừa ra mắt mẫu B1 với mức giá $900 vài ngày trước. Jabra cũng đã bắt đầu gia nhập thị trường này. Sonova, công ty chuyên về trợ thính, thì mua lại mảng tai nghe tiêu dùng của Sennheiser vào năm ngoái, dự đoán cũng để chuẩn bị cho các mẫu tai nghe trợ thính mới trong thời gian tới.
Tham khảo Engadget